Lũ lụt kinh hoàng ở Châu Phi, hàng trăm người thiệt mạng

Bảo Châu |

Lũ lụt do mưa lớn gần đây đã giết chết hơn 260 người trên khắp các nước Đông Phi như Kenya, Somalia và Uganda.

BBC đưa tin, Kenya là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 194 trường hợp tử vong do lũ lụt, theo báo cáo từ chính phủ nước này.

Lũ lụt đã làm chết 55 người ở Rwanda và thêm 16 người ở Somalia. Ở Uganda mực nước dâng cao đã khiến cho khoảng 200 bệnh nhân bị mắc kẹt trong một bệnh viện.

Không chỉ bị tình trạng lũ lụt hoành hành, các nước Đông Phi cũng đã bị tấn công bởi nạn châu chấu sa mạc và đại dịch COVID-19.

Các chính quyền địa phương ở Kenya đã lên tiếng cảnh báo người dân ở một số khu vực bị ảnh hưởng nên tránh xa các "mối nguy hiểm tiềm tàng".

Được biết, nước lũ cũng đã cuốn trôi 3.237 ha đất trồng trọt và một số cơ sở hạ tầng quan trọng ở nước này.

Lũ lụt trên khắp khu vực Đông Phi khiến cả trăm người thiệt mạng. Ảnh: AFP
Lũ lụt trên khắp khu vực Đông Phi khiến cả trăm người thiệt mạng. Ảnh: AFP

Các nhà khí tượng học dự đoán rằng những cơn mưa lớn hơn bình thường sẽ tiếp tục trong suốt tháng 5 và mùa mưa thường kéo dài đến tháng 6, theo nguồn tin của BBC tại thủ đô Kampala của Uganda cho biết.

Ở Rwanda, chính quyền địa phương ghi nhận có trường hợp tử vong do lở đất ở vùng núi phía tây bắc của nước này. Nhà cửa, đường xá và hoa màu đều bị phá hủy và hàng trăm người đang trong tình trạng không nhà cửa.

Ở phía tây Uganda, một dòng sông bị vỡ bờ khiến người dân phải sơ tán đến thị trấn Kasese lân cận. Tại bệnh viện Kilembe gần đó, các nhân viên cứu hộ đang cố gắng tiếp cận các bệnh nhân bị mắc kẹt và đưa họ đến một nhà thờ.

Mực nước ở hồ Victoria dâng cao chưa từng thấy, đe doạ đến cuộc sống của cư dân quanh vùng. Ảnh: AFP
Mực nước ở hồ Victoria dâng cao chưa từng thấy, đe doạ đến cuộc sống của cư dân quanh vùng. Ảnh: AFP

Trong những tuần gần đây, mực nước hồ Victoria - hồ nước lớn nhất Châu Phi và thứ nhì thế giới - đã dâng lên tới độ cao chưa từng thấy, đe doạ đến cuộc sống của các cư dân quanh đó.

Vào cuối năm 2019, các thảm họa do mưa gây ra, bao gồm lũ quét và lở đất, đã giết chết ít nhất 250 người và ảnh hưởng đến khoảng ba triệu người trên khắp Đông Phi.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

WHO cảnh báo quy mô tử vong COVID-19 khủng khiếp ở Châu Phi

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo hôm 7.5 rằng, COVID-19 có thể giết chết tới 190.000 người ở Châu Phi trong năm đầu tiên của đại dịch nếu các biện pháp ứng phó thất bại.

Indonesia: Sau cơn mưa lớn, thủ đô Jakarta chìm trong biển nước

Bảo Châu |

Hàng chục khu vực trong thành phố Jakarta đã bị ngập lụt hôm 25.2 sau cơn mưa xối xả bao trùm khắp thủ đô Indonesia.

58 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Châu Phi

DAO ÁNH |

Ngày 4.12, tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết có ít nhất 58 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Đại Tây Dương, ngoài khơi Mauritine - đất nước nằm ở Tây Phi. 83 người may mắn sống sót khi cố bơi vào bờ.

Góc nhìn thể thao 106: Những điểm chú ý trong danh sách U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Chỉ đạo kiểm tra việc dân trồng rừng chưa được hưởng lợi, rừng đã bị đem đấu giá

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Liên quan đến việc 6 hộ dân tại thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh) trồng rừng thông hàng chục năm chưa được hưởng lợi thì rừng đã bị đem đấu giá, UBND tỉnh Quảng Bình có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý.

Man United bị cầm hoà với 2 pha phản lưới nhà

Văn An |

Rạng sáng ngày 14.4 (giờ Việt Nam), Man United để Sevilla cầm chân 2-2 tại Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League.

Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu

Mạnh Cường |

Thay vì mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều công nhân lao động cho rằng nên tăng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

WHO cảnh báo quy mô tử vong COVID-19 khủng khiếp ở Châu Phi

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới đã lên tiếng cảnh báo hôm 7.5 rằng, COVID-19 có thể giết chết tới 190.000 người ở Châu Phi trong năm đầu tiên của đại dịch nếu các biện pháp ứng phó thất bại.

Indonesia: Sau cơn mưa lớn, thủ đô Jakarta chìm trong biển nước

Bảo Châu |

Hàng chục khu vực trong thành phố Jakarta đã bị ngập lụt hôm 25.2 sau cơn mưa xối xả bao trùm khắp thủ đô Indonesia.

58 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Châu Phi

DAO ÁNH |

Ngày 4.12, tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết có ít nhất 58 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Đại Tây Dương, ngoài khơi Mauritine - đất nước nằm ở Tây Phi. 83 người may mắn sống sót khi cố bơi vào bờ.