Lũ lụt kinh hoàng ở Australia bước sang tuần thứ 3 liên tiếp

Anh Vũ |

Hai bang lớn của Australia là New South Wales và Victoria đang phải đối mặt với khủng hoảng lũ lụt cực kỳ tồi tệ.

Các thị trấn khắp miền đông Australia, vốn đang ngập lụt suốt ba tuần qua, đã được đặt trong tình trạng báo động cao vào ngày 24.10 sau những trận mưa lớn vào cuối tuần. Các nhà chức trách cảnh báo tình trạng thời tiết nguy hiểm có thể tồn tại cho đến cuối tuần này, theo CNA.

Hàng nghìn ngôi nhà và trang trại trên một vùng rộng lớn của bang New South Wales và Victoria - hai bang đông dân nhất Australia - đã bị ngập lụt và khiến 5 người thiệt mạng. Cuộc khủng hoảng lũ lụt lần thứ tư ở miền đông Australia cũng bước sang tuần thứ ba liên tiếp, gây thiệt hại trên diện rộng cả về cơ sở hạ tầng lẫn kinh tế khu vực.

Khoảng 200 cảnh báo lũ lụt vẫn được áp dụng ở cả hai bang tính đến sáng ngày 24.10, với 132 cảnh báo trong số đó được đưa ra ở bang New South Wales.

"Có rất nhiều con sông đang trải qua lũ lụt từ miền nam Queensland đến tận Bắc Victoria" - nhà dự báo Dean Narramore của Cục Khí tượng Australia cho biết.

Cư dân ở các khu vực của Lismore - thị trấn có 77.000 người cách Sydney khoảng 700km về phía bắc bị lũ lụt tàn phá vào tháng 3 - phải đối mặt với một trận đại hồng thủy khác sau trận mưa lớn với lượng mưa lên tới 200mm vào cuối tuần qua.

Được biết, một cảnh báo thời tiết khắc nghiệt đã bị hủy vào ngày 24.10, nhưng khu vực vẫn trong tình trạng cảnh báo lũ lụt. Nhiều vùng nông nghiệp đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bao gồm Moree, nơi con sông địa phương đang gần đạt tới mức lũ lịch sử.

"Thiệt hại là khủng khiếp và rộng lớn. Rất nhiều nông dân sẽ không thu được gì trong năm nay" - Thị trưởng Moree Mark Johnson nói với đài truyền hình ABC.

 
Con đê đất của thành phố Echuca. Ảnh chụp màn hình

Ở bang Victoria lân cận, cư dân của thành phố Echuca vẫn đang phải trú ẩn sau một con đê đất được dựng lên vào tuần trước khi mực nước con sông Murray - con sông dài nhất của Australia - đã chạm mức cao trong khoảng thời gian gần 30 năm qua.

Chính phủ liên bang hôm 24.10 cũng cho biết sẽ dành 577 triệu AUD (370 triệu USD) để đẩy nhanh quá trình xử lý các khoản cứu trợ, một ngày trước khi công bố ngân sách quốc gia.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản, Australia nâng cấp hợp tác an ninh

Thanh Hà |

Thỏa thuận mới cho phép quân đội  Australia và Nhật Bản huấn luyện chung cũng như chia sẻ thông tin tình báo nhạy cảm hơn.

Cận cảnh siêu bão gây ngập lụt kinh hoàng nhất 500 năm ở bang Florida, Mỹ

Bảo Bình (Ảnh AFP) |

Ông Ron DeSantis - Thống đốc bang Florida (Mỹ) cho biết, bão Ian đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng nhất trong 500 năm qua tại bang này.

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi quốc dân vì để xảy ra ngập lụt nặng

Song Minh |

Ngày 10.8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol xin lỗi quốc dân vì để xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở thủ đô Seoul.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Nhật Bản, Australia nâng cấp hợp tác an ninh

Thanh Hà |

Thỏa thuận mới cho phép quân đội  Australia và Nhật Bản huấn luyện chung cũng như chia sẻ thông tin tình báo nhạy cảm hơn.

Cận cảnh siêu bão gây ngập lụt kinh hoàng nhất 500 năm ở bang Florida, Mỹ

Bảo Bình (Ảnh AFP) |

Ông Ron DeSantis - Thống đốc bang Florida (Mỹ) cho biết, bão Ian đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng nhất trong 500 năm qua tại bang này.

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi quốc dân vì để xảy ra ngập lụt nặng

Song Minh |

Ngày 10.8, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol xin lỗi quốc dân vì để xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở thủ đô Seoul.