Sau nhiều ngày mưa lớn dồn dập, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang, thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, thông báo hôm 26.7 rằng, đỉnh lũ thứ 3 đang tác động tới thượng nguồn sông Dương Tử.
Lũ lớn cũng dồn về sông Gia Lăng, phụ lưu của sông Dương Tử, gây ngập lụt ở cổ trấn Từ Khí Khẩu và ngập sâu ở các khu vực trũng thấp thuộc đô thị Trùng Khánh, trong đó có khu vực ngã ba sông Triều Thiên Môn, nơi dòng sông Gia Lăng hòa dòng chảy với sông Dương Tử, Taiwan News cho hay.
Thời báo Kinh tế của Hong Kong thông tin, từ 6h sáng 27.7, mực nước tại trạm thủy văn Cuntan ở Trùng Khánh đã tăng lên 180,5m, lần đầu tiên vượt mức báo động trong mùa lũ năm nay. Điều này cũng có nghĩa là trận lụt lớn nhất trong năm nay, cho tới thời điểm hiện tại, đã xảy ra tại Trùng Khánh.
Nước lũ ngập nhiều địa điểm ở Triều Thiên Môn, gây ngập sâu bến tàu Triều Thiên Môn và nước lũ dâng tới giữa lối vào quảng trường Triều Thiên Môn.
Trong khi đó, mực nước ở Từ Khí Khẩu - cổ trấn hàng nghìn năm lịch sử của Trung Quốc - đã dâng cao tới 184,07m, cao hơn 3m so với mức báo động.
Cơ quan bảo vệ lũ lụt, cứu trợ hạn hán Phù Lăng Trùng Khánh thông báo rằng, sông Gia Lăng và thượng nguồn sông Dương Tử đang chứng kiến đợt lũ lụt lớn nhất kể từ đầu năm tới nay. Mực nước lũ quanh Trùng Khánh tiếp tục dâng cho tới tối 27.7, theo cơ quan này.
Ngoài Trùng Khánh, thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, nằm trên sông Qing (Qing river) - một nhánh của sông Dương Tử - cũng bị mưa lũ lớn trong nhiều ngày. Giới chức Trung Quốc cho biết, lũ lụt đã khiến 5 người chết và 160.000 người ở thành phố Ân Thi bị ảnh hưởng. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài tới 30.7.
Đợt lũ lụt mới nhất được đánh giá là trận lụt lớn nhất từng thấy trong năm nay ảnh hưởng tới đập Tam Hiệp, theo Taiwan News. Lưu vực sông Dương Tử hiện đang bước vào thời kỳ thường xảy ra những trận mưa lớn nhất, vốn thường kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Điều này cho thấy những đợt lũ lụt thêm nữa có thể sớm xảy ra.