Lũ lớn kỷ lục dồn dập đổ về Tam Hiệp, sông Dương Tử báo động đỏ ở Nam Kinh

Hải Anh |

Hồ chứa đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã đón đợt lũ thứ 2 trên sông Dương Tử năm 2020. Đây là đợt lũ lụt lớn nhất kể từ đầu năm tới nay.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc thông báo, tới 8h sáng 18.7, lưu lượng nước vào hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 61.000 mét khối mỗi giây, trong khi lưu lượng xả đạt 33.000 mét khối mỗi giây, với 45% nước lũ được giữ lại hồ chứa, đài CGTN đưa tin.

Có 3 cửa xả lũ thấp của đập Tam Hiệp mở xả lũ từ sáng 18.7. Các thông số khác nhau của đập Tam Hiệp đều ở các mức an toàn.

Sau khi giữ lại các đợt nước lũ, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đạt 160,17m, cao hơn 15 mét so với mức giới hạn lũ.

Lũ lớn kỷ lục dồn về đập Tam Hiệp với lưu lượng chưa từng thấy trong năm nay - lên tới 61.000 mét khối mỗi giây. Nguồn: CGTN.
Lũ lớn kỷ lục dồn về đập Tam Hiệp với lưu lượng chưa từng thấy trong năm nay - lên tới 61.000 mét khối mỗi giây. Nguồn: CGTN. 

Dự kiến đợt lũ này sẽ rút sau khi đạt đỉnh trong ngày 18.7 nhưng một đợt lũ mới được dự báo sẽ đến ngày 21.7, theo ước tính của tập đoàn.

Trước đó, hồ chứa đập Tam Hiệp lúc 10h sáng 17.7 ghi nhận dòng chảy vào cực đại lên tới 50.000 mét khối mỗi giây và 55.000 mét khối mỗi giây lúc 20h cùng ngày.

Vào đỉnh lũ đầu tiên năm 2020 của sông Dương Tử (hay Trường Giang) lúc 14h chiều 2.7, dòng chảy cực đại vào hồ chứa đập Tam Hiệp ở mức 53.000 mét khối mỗi giây.

Ba cửa xả lũ thấp hơn của đập Tam Hiệp xả lũ ở Nghi Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 17.7. Ảnh: CGTN.
Ba cửa xả lũ thấp hơn của đập Tam Hiệp xả lũ ở Nghi Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 17.7. Ảnh: CGTN.

Cũng trong ngày 18.7, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ cơ quan thủy lợi tỉnh Giang Tô cho biết, mức báo động lũ lụt cao nhất - báo động đỏ - đã được phát ra với đoạn sông Dương Tử qua Nam Kinh lúc 9h sáng 18.7 sau khi ghi nhận mức nước lũ cao kỷ lục ở đoạn sông này. 

Mực nước tại trạm thủy văn Nam Kinh ở thủ phủ tỉnh lúc 7h50 sáng 18.7 tăng lên 10,26m, vượt mức cao nhất trước đó được ghi nhận năm 1954 là 10,22m.

Mực nước cao và dòng chảy lớn của con sông dài nhất Trung Quốc sẽ duy trì trong thời gian dài khi tình hình kiểm soát lũ chưa có dấu hiệu tích cực, cơ quan thủy lợi Giang Tô cảnh báo.

Nhiều khu vực ở Trung Quốc đã nâng cấp mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt vì đỉnh lũ thứ 2 trong năm nay hình thành trên thượng nguồn sông Dương Tử từ 17.7, CGTN dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương. Lưu lượng lũ cực đại đã được cảnh báo là mạnh hơn nhiều so với đỉnh lũ đầu tiên trên sông Dương Tử hồi đầu tháng 7.

Thành phố Vu Hồ ở tỉnh An Huy của Trung Quốc đã nâng cấp ứng phó kiểm soát lũ khẩn cấp từ cấp cao thứ 2 lên cấp cao nhất. Chính quyền thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc đã nâng cấp ứng phó kiểm soát lũ khẩn cấp từ cấp 3 lên cấp cao thứ 2 với tổng số 28.793 người phải sơ tán.

Hồ Thái Hồ ở tỉnh Giang Tô cũng kích hoạt mức độ ứng phó khẩn cấp với lũ lụt cao nhất, cũng như đưa ra biện pháp phòng chống khẩn cấp lũ lụt và hạn hán cao nhất cùng lúc, theo chính quyền địa phương thông tin ngày 17.7.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đập Tam Hiệp căng mình hứng lũ mới, Trung Quốc chưa thông báo xả lũ

Thanh Hà |

Trung Quốc cảnh báo "lũ lụt mạnh hơn" trong bối cảnh đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử căng mình đón nước lũ kỷ lục mới trong năm nay, với 34 tổ máy của thủy điện Tam Hiệp đang hoạt động hết công suất.

Thượng nguồn đập Tam Hiệp hứng lũ lụt tồi tệ nhất từ đầu mùa

Thanh Hà |

Đô thị ở thượng nguồn đập Tam Hiệp - thành phố Trùng Khánh - dự kiến hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ đầu mùa lũ ở Trung Quốc năm nay do mưa lớn không ngừng những ngày qua.

Đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử dữ dội hơn lần đầu, đập Tam Hiệp chịu sức ép lớn

Hải Anh |

Đỉnh lũ thứ 2 của sông Dương Tử đang hình thành ở thượng nguồn với dòng chảy dự kiến lên tới 55.000 mét khối mỗi giây trong tối nay (17.7).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đập Tam Hiệp căng mình hứng lũ mới, Trung Quốc chưa thông báo xả lũ

Thanh Hà |

Trung Quốc cảnh báo "lũ lụt mạnh hơn" trong bối cảnh đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử căng mình đón nước lũ kỷ lục mới trong năm nay, với 34 tổ máy của thủy điện Tam Hiệp đang hoạt động hết công suất.

Thượng nguồn đập Tam Hiệp hứng lũ lụt tồi tệ nhất từ đầu mùa

Thanh Hà |

Đô thị ở thượng nguồn đập Tam Hiệp - thành phố Trùng Khánh - dự kiến hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng nhất kể từ đầu mùa lũ ở Trung Quốc năm nay do mưa lớn không ngừng những ngày qua.

Đỉnh lũ số 2 sông Dương Tử dữ dội hơn lần đầu, đập Tam Hiệp chịu sức ép lớn

Hải Anh |

Đỉnh lũ thứ 2 của sông Dương Tử đang hình thành ở thượng nguồn với dòng chảy dự kiến lên tới 55.000 mét khối mỗi giây trong tối nay (17.7).