Lối thoát cho Hong Kong khi y tế bên bờ vực "sụp đổ" vì tái bùng COVID

Thanh Hà |

Chung Nam Sơn - chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc - chỉ lối thoát cho Hong Kong (Trung Quốc) khi y tế bên bờ vực "sụp đổ" vì tái bùng phát COVID-19.

Nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn hối thúc chính quyền Hong Kong xét nghiệm COVID-19 trên toàn thành phố để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ 3.

Số ca COVID-19 ở Hong Kong đã tăng lên 3 chữ số trong ngày thứ 8 liên tiếp, tính tới 29.7, nâng tổng số ca lây nhiễm COVID-19 lên hơn 3.000 kể từ khi ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại đây hồi cuối tháng 1, SCMP thông tin.

Giới chức thành phố đang nỗ lực để giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện sở tại bởi sự gia tăng các ca bệnh, cũng như đối mặt với sức ép tăng cường do nguồn gốc của hơn một nửa số ca lây nhiễm hàng ngày không thể truy vết được kể từ giữa tháng 7.

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn. Ảnh: SCMP.
Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn. Ảnh: SCMP.

"Theo hiểu biết của tôi thì người dân Hong Kong hiện đang xét nghiệm trên cơ sở tự nguyện. Nhưng tôi nghĩ nếu tình hình tiếp tục như thế này, mọi người đều nên được xét nghiệm" - ông Chung Nam Sơn chia sẻ với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.

"Người hùng chống SARS" sống ở Quảng Châu cũng nhận định, lệnh cấm phục vụ ăn tại các nhà hàng có hiệu lực trong tuần này ở Hong Kong là động thái quan trọng để ngăn chặn sự bùng phát.

Các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt khác cũng đang được triển khai tại Hong Kong, trong đó có bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

"Vấn đề của Hong Kong chưa bao giờ ở phương diện y tế mà là ở việc ngăn chặn" - nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc cho hay.

Theo chuyên gia người Trung Quốc, kinh nghiệm ở đại lục cho thấy các chính sách phong tỏa chặt chẽ đã rất thành công. Tuy nhiên, điều kiện riêng của Hong Kong với không gian hạn chế, mật độ dân số quá cao khiến việc triển khai các biện pháp tương tự có thể gây ra những tác động tới kinh tế và tất cả các lĩnh vực khác.

"Vì thế lối thoát là tăng cường xét nghiệm và phát hiện các bệnh nhân không triệu chứng" - ông nói.

Nhà khoa học Chung Nam Sơn lý giải, điều này là bởi người dân sẽ chủ quan trong việc đánh giá liệu họ có phát các triệu chứng COVID-19 không trong khi các bệnh nhân không triệu chứng thì có thể lây truyền virus 5 ngày trước và sau khi bắt đầu phát triệu chứng.

Ông cũng cho rằng, các cuộc tụ họp đông người nên dừng lại và cần có thêm trao đổi thông tin giữa Hong Kong và đại lục về cách kiểm soát đại dịch.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho hay, xét nghiệm COVID-19 hàng ngày ở Hong Kong sẽ được tăng lên 8.000 kể từ tháng sau khi có thêm nhân lực và thiết bị.

Hôm 28.7, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cảnh báo, Hong Kong "đang bên bờ vực bùng phát cộng đồng quy mô lớn, điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống bệnh viện của chúng ta cũng như cướp đi các sinh mạng, đặc biệt là người cao tuổi". 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 thế giới 30.7: Mỹ ghi nhận mỗi phút 1 ca tử vong

Ngọc Vân |

Mỗi phút ở Mỹ có 1 người chết vì COVID-19 trong ngày 29.7, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 150.000 ca, cao nhất thế giới.

Hong Kong cảnh báo đợt bùng dịch COVID-19 cộng đồng quy mô lớn

Hải Anh |

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) cảnh báo người dân rằng thành phố đang mấp mé đợt bùng dịch COVID-19 mới.

Dịch COVID-19 thế giới 27.7: Gần 40 nước tăng kỷ lục số ca nhiễm

Ngọc Vân |

Gần 40 nước gia tăng kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua, tăng gần gấp đôi con số trong tuần trước - thống kê của Reuters cho thấy sự gia tăng đại dịch ở mọi khu vực trên thế giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dịch COVID-19 thế giới 30.7: Mỹ ghi nhận mỗi phút 1 ca tử vong

Ngọc Vân |

Mỗi phút ở Mỹ có 1 người chết vì COVID-19 trong ngày 29.7, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hơn 150.000 ca, cao nhất thế giới.

Hong Kong cảnh báo đợt bùng dịch COVID-19 cộng đồng quy mô lớn

Hải Anh |

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) cảnh báo người dân rằng thành phố đang mấp mé đợt bùng dịch COVID-19 mới.

Dịch COVID-19 thế giới 27.7: Gần 40 nước tăng kỷ lục số ca nhiễm

Ngọc Vân |

Gần 40 nước gia tăng kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua, tăng gần gấp đôi con số trong tuần trước - thống kê của Reuters cho thấy sự gia tăng đại dịch ở mọi khu vực trên thế giới.