Chính phủ Nhật Bản hy vọng giúp các công ty Mitsui và Mitsubishi giữ lại cổ phần trong dự án dầu khí Sakhalin-2 ở vùng Viễn Đông của Nga. Tuy nhiên, chính phủ Nga vẫn chưa đưa ra các điều khoản về việc cho phép các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tham gia dự án, Japan Times thông tin.
Nếu Nhật Bản mất lợi ích ở một trong những nguồn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quan trọng Sakhalin-2, hoạt động mua LNG của nước này để sản xuất khí đốt và nhiệt điện có thể mất ổn định trong thời gian dài.
Hồi cuối tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép một công ty trong nước mới thành lập nắm quyền kiểm soát dự án Sakhalin-2. Trong dự án dầu khí lớn ở vùng Viễn Đông của Nga, có khoảng 50% cổ phần thuộc tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga, 12,5% của Mitsui và 10% của Mitsubishi.
Khoảng 60% trong tổng số 10 triệu tấn LNG sản xuất tại Sakhalin-2 mỗi năm được xuất khẩu sang Nhật Bản để đáp ứng khoảng 8% tổng nhu cầu LNG của nước này.
Để giữ cổ phần trong dự án Sakhalin-2, Mitsui và Mitsubishi cần thông báo kế hoạch đầu tư vào công ty mới của Nga trong vòng một tháng kể từ khi công ty ra mắt và cần nhận được sự chấp thuận của Nga trong các kế hoạch đầu tư.
Trong cuộc họp tuần trước, Thủ tướng Fumio Kishida và Bộ trưởng Công nghiệp Koichi Hagiuda đã nhất trí mở rộng sự ủng hộ toàn diện của chính phủ với nỗ lực của 2 công ty Nhật Bản trong việc trở thành cổ đông tại công ty mới của Nga.
Tuy nhiên, Japan Times lưu ý, không thể loại trừ khả năng Nga sẽ đưa ra các điều kiện khó khăn hoặc từ chối sự tham gia của các công ty Nhật Bản trong dự án Sakhalin-2. Sự từ chối này sẽ được xem như biện pháp đáp trả của Nga trước các lệnh trừng phạt mà Nhật Bản cùng với Mỹ và phương Tây áp đặt với Nga sau xung đột ở Ukraina.
Các bên của Nhật Bản tham gia dự án Sakhalin-2 đang kêu gọi cách tiếp cận thận trọng để không thúc đẩy Nga đưa ra các điều kiện bất hợp lý.
Tuy nhiên, Yasuhide Yajima, nhà kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu NLI, lưu ý, sẽ không thể có các cuộc đàm phán thích hợp với chính phủ Nga trong hoàn cảnh hiện tại.
Trong khi đó, Hiroshi Hashimoto, nhà phân tích cấp cao tại Viện Kinh tế Năng lượng, nhận định "cơ hội là 50-50" để các công ty Nhật Bản duy trì lợi ích tại dự án dầu khí khổng lồ Sakhalin-2.