Lời hứa Bàn Môn Điếm

VÂN ANH |

Ngoại giao thượng đỉnh đã trở thành thông lệ trong quan hệ quốc tế hiện đại, do vậy, rất nhiều hội nghị thượng đỉnh diễn ra, gần như hàng tuần, nhưng chỉ số ít đem đến những đột phá để giải quyết những câu hỏi khó khăn nhất mà thế giới đối mặt.

Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, mang tính lịch sử về bản chất theo nghĩa là đánh dấu bước ngoặt trong quá trình lịch sử. Cuộc thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên hôm 27.4 tại Bàn Môn Điếm là 1 ví dụ của 1 hội nghị thượng đỉnh lịch sử thực sự.

Thay đổi cục diện

Bàn Môn Điếm gợi nhớ cho chúng ta về 1 thượng đỉnh lịch sử chưa từng có giữa Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông và Tổng thống Mỹ Richard Nixon từ đầu những năm 1970, 1 thượng đỉnh làm thay đổi cục diện thế giới trong nửa sau thế kỷ 20, biến "cái bắt tay lịch sử giữa lãnh đạo 2 nước bên kia Thái Bình Dương" thành hiện thực và đánh dấu sự khởi đầu cho 1 kỉ nguyên mới.

Thượng đỉnh Bàn Môn Điếm, dù không tầm cỡ như vậy, nhưng cũng không kém phần quan trọng xét về tác động lâu dài và lời hứa về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á và Vành đai Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh hưởng của hội nghị này cũng rất lớn với các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc, cũng như với các đồng minh của những nước này, chẳng hạn Nhật Bản và 2 miền Triều Tiên.

Chỉ 6 tháng trước, thế giới đã theo dõi một cách bất lực những lời đe dọa qua lại giữa Washington và Bình Nhưỡng về 1 vụ tàn sát hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Những lời lẽ đao to búa lớn của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẽ nên bức tranh tiềm tàng về 1 cuộc chiến bên bờ vực hủy diệt hoàn toàn của 2 miền Triều Tiên.

Thượng đỉnh Bàn Môn Điếm có thể mở ra 1 bước ngoặt trong quan hệ liên Triều, biến hiệp ước đình chiến 1953 thành hiệp ước hòa bình. Từ những trao đổi giữa lãnh đạo Hàn - Triều và thế giới, dường như đã có ý chí chính trị nghiêm túc để lật sang trang mới. Tuyên bố Bàn Môn Điếm về hòa bình, thịnh vượng và thống nhất bán đảo Triều Tiên ngày 27.4 đã nói về 1 "thời kỳ lịch sử biến đổi" và rằng 2 miền đang mạnh dạn tiếp cận 1 "kỷ nguyên hòa giải dân tộc mới".

Hơn thế, Seoul và Bình Nhưỡng cam kết "tích cực hợp tác để thiết lập chế độ hòa bình vững chắc và vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên". Nhận thấy rằng, thực tế hòa bình trên bán đảo không chỉ là mối quan hệ riêng của 2 miền, lãnh đạo Hàn-Triều cam kết "tích cực theo đuổi các cuộc họp liên quan đến 2 nước cùng Mỹ và Trung Quốc. Không kém phần quan trọng, Hàn-Triều còn cam kết mục tiêu chung là hiện thực hóa quá trình phi hạt nhân hóa, tiến tới 1 bán đảo Triều Tiên không còn vũ khí hạt nhân. Nói cách khác, Seoul và Bình Nhưỡng xem việc phi hạt nhân hóa là con đường 2 chiều. Không chỉ Triều Tiên xóa bỏ hoàn toàn hạt nhân, mà toàn bộ bán đảo sẽ không có vũ khí hạt nhân. Đó là để nói, sẽ không có vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Hàn Quốc.

Đích cuối

Thượng đỉnh Bàn Môn Điếm đã đặt nền móng cho 1 hội nghị thượng đỉnh khác chưa từng có trong quan hệ Mỹ-Triều, đó là cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa 1 Tổng thống Mỹ đương nhiệm là Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên là Kim Jong-un, dự kiến trong vài tuần tới.

Trong khi thượng đỉnh Bàn Môn Điếm tập trung vào quan hệ liên Triều, hòa bình và phi hạt nhân hóa, thì chính quyền Mỹ đang tiếp cận thượng đỉnh với ông Kim Jong-un với chủ đề tập trung vào việc phi hạt nhân hóa một chiều của Triều Tiên. Không những thế, Nhà Trắng muốn một quá trình phi hạt nhân hóa nhanh chóng của Bình Nhưỡng.

Và như tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ ra trong lần tiếp xúc báo chí đầu tiên của ông trên cương vị mới ở Brussels hôm 27.4, mục tiêu của chính quyền Mỹ vẫn không thay đổi, đó là "xóa bỏ vĩnh viễn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên một cách không chậm trễ". Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng, chiến dịch "gây áp lực tối đa" mà Washington áp dụng từ năm ngoái nhằm vào Bình Nhưỡng, vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.

Thượng đỉnh liên Triều, một bước ngoặt có tầm quan trọng ở khu vực và thế giới, đã làm thay đổi động lực trên bán đảo Triều Tiên, Đông Bắc Á và Vành đai Châu Á - Thái Bình Dương. Trong khuôn khổ đó, chính quyền Mỹ nên tiếp cận thượng đỉnh Mỹ-Triều từ góc độ lớn hơn, chứ không chỉ tập trung vào phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Con đường dẫn đến 1 hiệp ước hòa bình giữa Hàn Quốc và Triều Tiên và 1 bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân vẫn còn dài, nhưng Tuyên bố Bàn Môn Điếm có thể sẽ là 1 khởi đầu tốt để bắt đầu các tiến trình đàm phán 2 bên, 3 bên, 4 bên mà sẽ đưa tất cả các bên có lợi ích đến đích cuối cùng.

Tổng thống Donald Trump do vậy không nên xem các cuộc đàm phán sắp tới với ông Kim Jong-un là cuộc chơi "được ăn cả, ngã về không", mà nên chăng, cần biến cuộc gặp thành 1 tình huống cùng thắng "win-win"cho Mỹ, Triều Tiên, cũng như Trung Quốc, Nga và Nhật Bản. Cái mà thế giới cần, về khía cạnh này, là ngoại giao sáng tạo của trật tự cao nhất.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.