Lời giải về ca COVID-19 lây nhiễm cho hơn 120 người ở Malaysia

Hải Anh |

Một đột biến hung hăng của virus SARS-CoV-2 được cho là nguyên nhân khiến tỉ lệ lây nhiễm cao hơn liên quan đến bệnh nhân 26 của Malaysia, Bộ Y tế nước này cho biết.

Tổng giám đốc y tế Malaysia Datuk Dr Noor Hisham Abdullah thông tin, Viện nghiên cứu y học (IMR) đã tìm thấy một đột biến có thể khiến virus trở nên hung hăng hơn trong ca bệnh số 26 của Malaysia.

"Tại IMR, chúng tôi đã tiến hành phân lập virus và cũng nuôi cấy virus. Ví dụ, trong trường hợp bệnh nhân số 26, chúng tôi đã nghiên cứu virus và thấy rằng có một đột biến" - ông cho biết.

"Có thể chính đột biến này đã khiến virus trở nên hung hăng hơn và nó đã lây lan và lây nhiễm cho khoảng 120 người" - Tổng giám đốc y tế Malaysia thông tin trong tuần này.

Bệnh nhân số 26 của Malaysia là Chủ tịch UDA Holdings Bhd, ông Datuk Hisham Hamdan. Ông này đã tới Thượng Hải, Trung Quốc hồi giữa tháng 1 năm nay nhưng cá nhân ông phủ nhận đã bị lây virus SARS-CoV-2 tại đây.

Ông bắt đầu phát các triệu chứng từ ngày 27.2 và xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus ngày 29.2. Bệnh nhân ngay lập tức được chuyển tới điều trị tại bệnh viện Sungai Buloh.

Theo Tổng giám đốc y tế Malaysia Datuk Dr Noor Hisham Abdullah, IMR không chỉ triển khai các xét nghiệm COVID-19 mà còn tập trung vào nghiên cứu virus và các chủng khác nhau của virus.

"Chúng tôi thấy rằng đối với làn sóng lây nhiễm đầu tiên và giai đoạn đầu của đợt thứ hai, virus trong các ca của chúng ta là chủng B, xuất phát từ Vũ Hán. Điều này khác với chủng A có liên quan tới hầu hết các ca ở Mỹ trong khi ở Châu Âu là chủng C" - ông nói.

Theo Worldometers, tính tới sáng 1.5, Malaysia có 6.002 ca mắc COVID-19 với 102 ca tử vong, cao thứ 4 ở Đông Nam Á sau Singapore, Indonesia, Philippines.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện thêm bằng chứng về đường lây lan COVID-19 dễ bất ngờ

Song Minh |

Giới khoa học phát hiện thêm bằng chứng COVID-19 có thể lây lan qua không khí trong nhiều hạt với đường kính nhỏ hơn một phần mười nghìn xăngtimet.

Ông Trump giải thích lý do Mỹ có nhiều ca COVID-19 nhất thế giới

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới hôm 29.4.

Phát hiện của Pháp “giải oan” cho lây nhiễm COVID-19 từ Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Pháp cho biết, dịch COVID-19 ở Pháp không bắt nguồn trực tiếp từ Trung Quốc.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Phát hiện thêm bằng chứng về đường lây lan COVID-19 dễ bất ngờ

Song Minh |

Giới khoa học phát hiện thêm bằng chứng COVID-19 có thể lây lan qua không khí trong nhiều hạt với đường kính nhỏ hơn một phần mười nghìn xăngtimet.

Ông Trump giải thích lý do Mỹ có nhiều ca COVID-19 nhất thế giới

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới hôm 29.4.

Phát hiện của Pháp “giải oan” cho lây nhiễm COVID-19 từ Trung Quốc

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học Pháp cho biết, dịch COVID-19 ở Pháp không bắt nguồn trực tiếp từ Trung Quốc.