Hãng tin chính thức IRIB của Iran dẫn thông tin từ mạng xã hội cho biết, một vụ nổ xảy ra ở phía tây Tehran vào đầu giờ sáng 10.7, theo giờ địa phương.
Nhiều vụ nổ lớn khác cũng được ghi nhận ở Garmdareh và Quds, hãng tin Mehr cho biết thêm.
Đài truyền hình Al-Arabiya có trụ sở tại Saudi Arabia cho hay, vụ nổ xảy ra tại các kho tên lửa của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ở phía tây nam Tehran. Giới chức Iran chưa xác nhận hay phủ nhận nghi vấn này.
Loạt vụ nổ sáng 10.7 là diễn biến mới nhất trong hàng loạt các sự cố bí ẩn tại các cơ sở công nghiệp, phòng thí nghiệm nghiên cứu, kho đạn dược và thậm chí cả cơ sở nghiên cứu hạt nhân Natanz của Iran.
Trong bối cảnh đó, có nhiều suy đoán rằng đây có thể là hệ quả của các cuộc tấn công phá hoại hoặc tấn công mạng. Giới chức Iran không đổ lỗi công khai, trong khi Israel phát thông cáo cẩn trọng không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan, RT cho biết.
"Không phải mọi sự cố xảy ra ở Iran đều có liên quan đến chúng tôi" - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz nhấn mạnh cuối tuần trước.
Vụ việc đầu tiên xảy ra ngày 26.6, tại một cơ sở lưu trữ khí đốt ở Parchin gần Tehran. Bốn ngày sau đó, một vụ nổ tại một cơ sở y tế khiến 19 người thiệt mạng và được cho là do các bình oxy bị hỏng.
Một tòa nhà tại cơ sở hạt nhân Natanz phát nổ vài ngày sau đó được cho là do máy ly tâm trong cơ sở này phát nổ. Tuy nhiên, nhiều hãng tin địa phương cho rằng vụ việc là một cuộc tấn công có chủ ý.
Cuối tuần trước, đã có một vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện Shahid Medhaj Zargan ở thành phố Ahvaz, sau vụ nổ máy biến áp. Một vụ vỡ ống clo tại công ty hóa dầu Karun, phía nam Ahvaz, làm 70 người bị thương cùng ngày. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng hôm 6.7 trong vụ nổ lớn tại một nhà máy ở Baqershahr gần Tehran có liên quan tới các bình oxy.