Loạt căng thẳng ngoại giao khiến ông Donald Trump "đau đầu" tại G-20

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức một cuộc họp mang tính chất quyết định về thương mại với Chủ tịch Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh G20 trong tuần này, đồng thời dự kiến sẽ gặp Tổng thống Putin trong bối cảnh đang có căng thẳng giữa Nga và Ukraina.

Nhà Trắng cho biết hôm 28.11, ông Donald Trump sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Buenos Aires trong phiên ăn tối làm việc tại hội nghị thượng đỉnh G-20 diễn ra ngày 30.11 và 1.12. 

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Cố vấn kinh tế Larry Kudlow thông tin: "Tổng thống nói có triển vọng chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận và ông ấy để ngỏ khả năng này".

Tuy nhiên, ông Kudlow cảnh báo, nếu Trung Quốc đi ngược lại với những yêu cầu của Mỹ, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc không mang lại kết quả khả quan, Washington có thể đẩy mạnh cuộc chiến thương mại áp thêm gói thuế trị giá 267 tỷ USD khác.  

Vấn đề lớn nhất đang phủ bóng chuyến thăm Argentina là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang rơi vào căng thẳng về áp thuế. Washington đe dọa sẽ áp thuế vào tất cả các hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc, bao gồm cả các sản phẩm của Apple sản xuất ở Trung Quốc.

Cố vấn kinh tế của ông Donald Trump cũng nhấn mạnh, Trung Quốc nên có sự thay đổi trong hành động, đồng thời cảnh báo nếu cuộc chiến thương mại kéo dài, kinh tế Trung Quốc sẽ hứng chịu nhiều thiệt hại hơn so với Mỹ.

Nhà Trắng cũng cho biết, ông Donald Trump sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Argentina, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, cuộc hội đàm với ông Vladimir Putin hiện trong tình thế khó đoán định, có nguy cơ bị hủy vào phút chót.

Quan hệ Mỹ-Nga vốn đang bị căng thẳng và tại Mỹ, ông Donald Trump đang bị điều tra về cáo buộc thông đồng với Mátxcơva trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Bối cảnh ngoại giao càng trở nên phức tạp hơn khi Nga bắn và tịch thu 3 tàu của Ukraina trong ngày 25.11 khiến chính phủ Ukraina cáo buộc Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện.

Chia sẻ với tờ Washington Post hôm 27.11, ông Donald Trump cho biết không chắc chắn về cuộc gặp người đồng cấp Nga, việc cuộc gặp có diễn ra hay không phụ thuộc vào kết quả báo cáo của đội ngũ an ninh quốc gia Mỹ.

Nhà Trắng khẳng định không có kế hoạch nào về cuộc gặp giữa ông Donald Trump với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Theo AFP, CIA được cho là đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump rằng Thái tử Mohammed đứng sau vụ sát hại tàn bạo nhà báo Jamal Khashoggi. Tuy nhiên, ông Donald Trump phủ nhận điều này.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, cuộc tiếp xúc không chính thức với người thừa kế ngai vàng của quốc gia vùng Vịnh giàu tài nguyên dầu mỏ này có thể diễn ra.

"Tôi không thể nói rằng chúng tôi đã loại trừ bất cứ sự tiếp xúc nào" - bà nói, đồng thời nhấn mạnh lịch trình của Tổng thống Donald Trump đã được lên kế hoạch khá kín.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump-Putin có thể vuột mất cơ hội gặp song phương tại G-20

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể hủy cuộc họp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào cuối tuần này do đụng độ giữa Nga và Ukraina trên biển. 

Nga tập hợp 840 máy bay dọc biên giới Ukraina, gia tăng căng thẳng lãnh hải

Ngọc Vân |

Giới chức quân đội Kiev cho rằng Nga đã tập hợp khoảng 500 máy bay quân sự chiến thuật và 340 trực thăng dọc biên giới Ukraina.

Ông Tập Cận Bình hối thúc quyết liệt chống tham nhũng trong quân đội

Thanh Hà |

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh cần đảm bảo cuộc chiến chống tham nhũng được tăng cường trong quân đội Trung Quốc.  
 

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ông Trump-Putin có thể vuột mất cơ hội gặp song phương tại G-20

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể hủy cuộc họp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào cuối tuần này do đụng độ giữa Nga và Ukraina trên biển. 

Nga tập hợp 840 máy bay dọc biên giới Ukraina, gia tăng căng thẳng lãnh hải

Ngọc Vân |

Giới chức quân đội Kiev cho rằng Nga đã tập hợp khoảng 500 máy bay quân sự chiến thuật và 340 trực thăng dọc biên giới Ukraina.

Ông Tập Cận Bình hối thúc quyết liệt chống tham nhũng trong quân đội

Thanh Hà |

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh cần đảm bảo cuộc chiến chống tham nhũng được tăng cường trong quân đội Trung Quốc.