Loạt ảnh tiết lộ những sự thật độc đáo từ đất nước láng giềng Thái Lan

Thảo My (Theo Brightside) |

Thái Lan – “người láng giềng” của Việt Nam sở hữu vô số điều thú vị khiến khách du lịch chỉ cần đến một lần là không thể quên được.

Ảnh: pexels.com.
Thái Lan có những quán cà phê có thể pha chế cà phê với ảnh selfie của khách hàng ngay trên mặt cốc. Trà và các món đồ uống khác cũng có thể làm như vậy. Ảnh: pexels.com.
 
Công viên The Elephant Poo Poo Paper ở Thái Lan khiến khách du lịch thích thú vì có thể làm đồ lưu niệm từ... phân voi. Ngoài ra du khách còn có thể tham gia vào các công đoạn chế tạo quà lưu niệm dưới sự hướng dẫn của nhân viên.
Peter Unger
Một trong những lễ hội được yêu thích nhất ở Thái Lan là Songkran Festival - Lễ hội té nước. Vào ngày này, mọi người có thể mang súng nước, xô nước theo bên mình và tự do "té" nước những người khác. Người Thái Lan tin rằng nước sẽ giúp họ được thanh lọc. Ảnh: Peter Unger.
 
Thái Lan là đất nước của các nghi lễ và bùa hộ mệnh, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi ngay cả búp bê cũng có thể trở thành vật dụng mang lại sự may mắn. Những con búp bê Luk thep (tạm dịch là búp bê thiên thần trẻ con), được người Thái Lan chăm sóc vô cùng cẩn thận. Ảnh: AFP/EAST NEWS .
 
Samut Prakan là một thành phố cổ ở Thái Lan, thành phố này là một bản sao nhỏ của đất nước Thái Lan với các tòa nhà và cấu trúc đại diện cho những công trình nổi tiếng nhất Thái Lan. Cung điện Núi Sumeru (ảnh trên) là một trong những công trình ấn tượng nhất. Ảnh: kankankavee / instagram
 
Khu chợ đường sắt Maeklong là một trong những khu buôn bán nổi tiếng nhất Thái Lan thách thức những khách hàng can đảm. Mỗi lần tàu đi qua, các tiểu thương sẽ dọn hàng hóa của họ sang một bên và đặt chúng lại về vị trí cũ khi con tàu đã đi qua. Ảnh: Polaris/East News.
 
Giống với Việt Nam,Thái Lan cũng nổi tiếng với thiên đường ẩm thực đường phố vô cùng phong phú. Họ có thể sáng tạo ra những món ăn kỳ lạ và đẹp mắt như chiếc bánh mỳ nướng nhân phô mai cầu vồng trên đây.
 
Ở Thái Lan còn tổ chức một lễ hội cực lớn chỉ dành cho loài khỉ. Lễ hội được thực hiện ở Thành phố khỉ Lopburi. Trong lễ hội, rất nhiều thức ăn được đặt trên một bộ bàn lớn với nhiều loại hạt, dứa, chuối, dưa hấu,... nhằm phục vụ cho những con khỉ địa phương. Ảnh: AFP/EAST NEWS.
 
Một khu chợ thú vị khác khi ghé thăm ở Bangkok là Chợ Amulet. Khu chợ này chủ yếu bày bán mặt dây chuyền, các loại bùa để bảo vệ bản thân người đeo và mang lại may mắn. Ảnh: Xinhua/Photoshot/REPORTER.
 
Ẩm thực Thái Lan luôn rất đa dạng. Và một trong những truyền thống ẩm thực đáng sợ của họ là ăn côn trùng. Sau này có nhà hàng còn kết hợp côn trùng với đồ ăn phương Tây để tạo nên phong cách riêng.
 
Đây là hình ảnh trong một ngôi chùa Phật giáo ở Thái Lan, tên chính thức của nó là Wat Pariwat. Nhà sư đứng đầu của ngôi chùa là một fan lớn của đội tuyển Manchester United, vì vậy ông đã yêu cầu khắc hình cầu thủ David Beckham lên một góc của ngôi chùa.
 
Lễ hội đèn lồng Yi Peng ở Thái Lan là một lễ kỷ niệm lớn cực kỳ khó quên. Trong lễ hội, mọi người viết những lời chúc và lời cầu nguyện lên những chiếc đèn lồng bằng giấy và thả chúng lơ lửng trên bầu trời. Người Thái tin rằng điều ước sẽ thành hiện thực chỉ khi họ làm việc tốt trong năm tới.
 
Có khoảng 300 loại chuối khác nhau mọc trên khắp thế giới và 22 loại trong số đó mọc ở Thái Lan. Người Thái không chỉ ăn chuối mà còn luộc hoa chuối bằng nước cốt dừa, bọc sản phẩm trong lá chuối và dùng sợi chuối để làm xô, mũ và các hàng hóa khác. Ảnh: spunoz / imgur.
Thảo My (Theo Brightside)
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan đổi mẫu áo đấu trước trận gặp Việt Nam

Đông Đông |

Trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, nhà tài trợ áo đấu của Thái Lan đã cho ra mắt mẫu áo đấu mới. Người Thái hy vọng sẽ "đổi vận" trước trận đấu quyết định.

Thái Lan thắt chặt an ninh chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 35

KHÁNH MINH |

Ngày 22.10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantravanich cho biết, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon đã chỉ đạo kiểm tra toàn toàn diện tất cả các biện pháp an ninh để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra tại Bangkok từ ngày 2 - 4.11 tới.

Nhà vua Thái Lan tước mọi danh hiệu của hoàng quý phi

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan đã tước bỏ mọi danh hiệu của hoàng quý phi 34 tuổi Sineenat Wongvajirapakdi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thái Lan đổi mẫu áo đấu trước trận gặp Việt Nam

Đông Đông |

Trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam, nhà tài trợ áo đấu của Thái Lan đã cho ra mắt mẫu áo đấu mới. Người Thái hy vọng sẽ "đổi vận" trước trận đấu quyết định.

Thái Lan thắt chặt an ninh chuẩn bị Hội nghị Cấp cao ASEAN 35

KHÁNH MINH |

Ngày 22.10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantravanich cho biết, Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon đã chỉ đạo kiểm tra toàn toàn diện tất cả các biện pháp an ninh để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, dự kiến diễn ra tại Bangkok từ ngày 2 - 4.11 tới.

Nhà vua Thái Lan tước mọi danh hiệu của hoàng quý phi

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan đã tước bỏ mọi danh hiệu của hoàng quý phi 34 tuổi Sineenat Wongvajirapakdi.