Loạt ảnh đen trắng của phi tần, cách cách Trung Quốc thời xưa

NGỌC MAI |

Những bức ảnh chụp từ thời xa xưa của các phi tần, cách cách triều nhà Thanh (Trung Hoa) thường bị cư dân mạng ngày nay lấy ra để chê bai nhan sắc. Điều này đã gây tranh cãi nhiều lần bởi quan điểm, tiêu chuẩn về cái đẹp thời xưa khác biệt xa với các người đẹp hiện đại thường thấy trong các phim cổ trang Trung Quốc .


Ảnh chụp tập thể của các Cách Cách triều đại nhà Thanh chụp vào khoảng năm 1904 - 1907. Ảnh: Baidu
Ảnh chụp tập thể của các cách cách triều đại nhà Thanh những năm 1904 - 1907 trước Đại sứ quán Mỹ. Ảnh: Baidu

Địa điểm chụp bức ảnh là ở trước tòa Đại sứ quán Mỹ, do Công sứ phu nhân của Đại sứ quán Mỹ tiếp đón, thuận tiện chụp một bức ảnh.

Khánh Vương Phủ Tứ Cách Cách. Ảnh: Baidu
Tứ Cách Cách - Khánh Vương Phủ. Ảnh: Baidu
Thuận Thừa Vương Phi - con gái Quế Tường, cháu gái Từ Hy Thái Hậu
Thuận Thừa Vương Phi - con gái Quế Tường, cháu gái Từ Hy Thái Hậu. Ảnh: Baidu
Vinh Thọ Công Chúa
Vinh Thọ Công Chúa. Ảnh: Baidu
Tái Phong Phúc Tấn Qua Nhĩ Gia Thị - Tên thật: Ấu Lan, mẹ của Hoàng Đế Phổ Nghi
Tái Phong Phúc Tấn Qua Nhĩ Gia Thị - Tên thật: Ấu Lan, mẹ của Hoàng Đế Phổ Nghi. Ảnh: Baidu
Tam Cách Cách của Khánh Vương Phủ
Tam Cách Cách của Khánh Vương Phủ. Ảnh: Baidu
Lục Cách Cách của Khánh Vương Phủ
Lục Cách Cách của Khánh Vương Phủ. Ảnh: Baidu
Tái Chấn Phu Nhân
Tái Chấn Phu Nhân. Ảnh: Baidu
NGỌC MAI
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Cháy 6 chiếc xe buýt chỉ vì... "tiện tay" vứt tàn thuốc lá

NGỌC MAI |

Sáu chiếc xe buýt đã bốc cháy do tàn thuốc lá tại khu du lịch Ngũ Đài Sơn (Trung Quốc), không có thương vong về người.

Đại sứ Mỹ kịch liệt phản đối hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Song Minh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết Mỹ kịch liệt lên án và phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để thúc đẩy các hành vi phi pháp ở Biển Đông.

Người phụ nữ thấp nhất thế giới xuất hiện trên đường khi Ấn Độ phong tỏa

Thanh Hà |

Người phụ nữ thấp nhất thế giới đã xuất hiện trên đường phố ở miền trung Ấn Độ hôm 13.4 để kêu gọi người dân ở nhà, hưởng ứng lời đề nghị của cảnh sát giúp đỡ thực thi lệnh phong tỏa ngăn ngừa COVID-19 lây lan.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc: Cháy 6 chiếc xe buýt chỉ vì... "tiện tay" vứt tàn thuốc lá

NGỌC MAI |

Sáu chiếc xe buýt đã bốc cháy do tàn thuốc lá tại khu du lịch Ngũ Đài Sơn (Trung Quốc), không có thương vong về người.

Đại sứ Mỹ kịch liệt phản đối hành vi phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Song Minh |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết Mỹ kịch liệt lên án và phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để thúc đẩy các hành vi phi pháp ở Biển Đông.

Người phụ nữ thấp nhất thế giới xuất hiện trên đường khi Ấn Độ phong tỏa

Thanh Hà |

Người phụ nữ thấp nhất thế giới đã xuất hiện trên đường phố ở miền trung Ấn Độ hôm 13.4 để kêu gọi người dân ở nhà, hưởng ứng lời đề nghị của cảnh sát giúp đỡ thực thi lệnh phong tỏa ngăn ngừa COVID-19 lây lan.