Loài hoa có mùi hôi thối nhất thế giới

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Loài hoa có mùi thịt thối vừa nở ở Australia, có hàng nghìn người xếp hàng đến tham quan.

Trong vườn thực vật Adelaide của Australia có một đám đông du khách đang tập trung. Theo Daily Mail, lý do của việc xếp hàng này là do sự xuất hiện của loài "hoa xác chết", có tên khoa học là "titanic amorphophallus".

Hàng nghìn du khách chen chúc nhau đổ xô vào khu vườn, bởi vì chỉ có hai ngày để "thưởng thức" một hiện tượng độc đáo - sự ra hoa của một loài cây tỏa ra mùi thịt thối. Nếu bạn không có thời gian để “chạm vào vẻ đẹp tuyệt vời” bây giờ, thì sẽ phải đợi ít nhất ba năm nữa bông hoa khổng lồ này mới “nở” và một lần nữa sẽ làm hài lòng du khách bằng mùi hương của nó.

Bản thân cây này giống như một bông hoa khổng lồ với một nhụy to như cái chày mài sắc ở giữa, cao tới 3m. Dưới lòng đất, cây hoa khổng lồ này được nuôi dưỡng bởi một loại củ lớn, có khi nặng hơn 100kg. Để trồng được loại cây này - một điều kỳ diệu của thiên nhiên - không hề đơn giản, bởi vì từ khi trồng đến khi ra hoa mất khoảng 10 năm.

Mùi thịt thối hoặc mùi xác chết tỏa ra từ loại hoa này thu hút côn trùng ăn xác thối, chẳng hạn như ruồi hoặc bọ cánh cứng. Côn trùng sẽ thụ phấn cho cây này và giúp nó sinh sản. Mùi hôi thối mạnh nhất được cây tiết ra vào ngày đầu tiên sau khi mới "nở", sau đó dần dần "dịu bớt đi".

Tuy nhiên, ngoài mùi khó chịu, nhiều du khách đến vườn bách thảo còn chú ý đến vẻ bề ngoài xinh đẹp của loài hoa vì ngày thường, nó thường bị che khuất tầm nhìn. Nhiều người, khi xem, thoạt đầu còn không tin đây là cây thật, nhầm với mô hình nhân tạo.

Trong tự nhiên, titanic amorphophallus được coi là một loài có nguy cơ tuyệt chủng, bởi vì theo các nhà sinh vật học, không quá một nghìn mẫu cây vẫn còn trong môi trường sống tự nhiên của chúng trên đảo Sumatra. Trong các vườn bách thảo, "hoa xác chết" chưa phổ biến lắm, mặc dù gần đây nó ngày càng trở nên phổ biến hơn trong các nhà kính lớn.

Nguyễn Quang (Theo kp.ru)
TIN LIÊN QUAN

Hộ trồng hoa rớt nước mắt, dân trồng lúa xót xa khi Phú Yên mưa triền miên

Hoài Luân |

Đã gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tuy nhiên Phú Yên liên tục mưa lớn khiến cho nhiều diện tích hoa Tết bị hư hại, hàng ngàn héc ta lúa mới gieo sạ bị ngập úng.

Làng hoa nổi tiếng ở Phú Thọ nhộn nhịp ngày cận Tết

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Làng hoa Phương Viên (xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đang bước vào mùa nhộn nhịp nhất năm. Không khí mua bán, thu hoạch rộn ràng khắp cả một vùng quê những ngày cận Tết.

Hủy bắn pháo hoa năm mới do một con hải mã

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Một vị khách không mời đến nằm lỳ ở cảng Scarborough (Anh) khiến văn phòng thị trưởng quyết định hủy bỏ việc bắn pháo hoa năm mới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hộ trồng hoa rớt nước mắt, dân trồng lúa xót xa khi Phú Yên mưa triền miên

Hoài Luân |

Đã gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tuy nhiên Phú Yên liên tục mưa lớn khiến cho nhiều diện tích hoa Tết bị hư hại, hàng ngàn héc ta lúa mới gieo sạ bị ngập úng.

Làng hoa nổi tiếng ở Phú Thọ nhộn nhịp ngày cận Tết

Khánh Linh - Minh Chuyên |

Làng hoa Phương Viên (xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đang bước vào mùa nhộn nhịp nhất năm. Không khí mua bán, thu hoạch rộn ràng khắp cả một vùng quê những ngày cận Tết.

Hủy bắn pháo hoa năm mới do một con hải mã

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Một vị khách không mời đến nằm lỳ ở cảng Scarborough (Anh) khiến văn phòng thị trưởng quyết định hủy bỏ việc bắn pháo hoa năm mới.