Loại cây đặc biệt tỉ phú giàu nhất Châu Á chi bộn tiền tậu về

Bảo Châu |

Tỉ phú Mukesh Ambani đã chi tới 120.000 USD để nhập khẩu 2 cây ô liu trăm tuổi siêu quý hiếm từ Tây Ban Nha về trồng tại dinh thự ở Jamnagar, Ấn Độ.

SCMP đưa tin, tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani là một trong những người đàn ông giàu nhất thế giới. Giá trị tài sản ròng gần đây nhất của ông ước tính vào khoảng 92,6 tỉ USD. Ông được biết đến với lối sống xa xỉ ít ai trên thế giới có đủ khả năng sánh kịp khi di chuyển bằng máy bay riêng, xây một tòa nhà 27 tầng ở Mumbai trị giá khoảng 2,6 tỉ USD.

Đám cưới hoành tráng của cô con gái Isha của ông được tổ chức vào năm 2018 thậm chí đã mời riêng ca sĩ siêu sao Beyoncé đến biểu diễn.

Vì vậy, khi có những loài cây mang lại may mắn, quý hiếm và đắt đỏ trên thị trường, không có gì quá ngạc nhiên khi Ambani là một trong số ít người trên thế giới thẳng tay chi bộn tiền để tậu về.

 
Cận cảnh cây ô liu quý hiếm của tỉ phú Ấn Độ. Ảnh: Chụp màn hình

Tỉ phú Ambani đã chi ra khoảng 120.000 USD mua 2 cây ô liu quý hiếm có nguồn gốc từ nước ngoài. Không chỉ vậy, doanh nhân giàu có còn đảm bảo chúng được chăm sóc chu đáo trong 2 năm ở Ấn Độ trước khi trải qua hành trình 5 ngày để vận chuyển về dinh thự của ông ở Jamnagar.

Cây siêu quý hiếm

Tờ Times of India đưa tin, 2 cây ô liu quý hiếm có tuổi đời từ 170 năm đến 200 năm. Chúng được nhập khẩu từ Tây Ban Nha theo yêu cầu của ông Ambani và đang được trồng ở khu vườn kiểng trong dinh thự thuộc sở hữu của ông ở thành phố Jamnagar, bang Gujarat, Ấn Độ.

Đây từng là địa điểm gia đình tỉ phú tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên cho cháu nội đầu lòng là Prithvi Akash Ambani hôm 10.12 với loạt khách mời toàn chính trị gia và ngôi sao Bollywood.

Chủ sở hữu của vườn ươm tại Kadiyam, gần thành phố Rajahmundry ở bang Andhra Pradesh nói với tờ The Hindu rằng, cây ô liu được coi là cây linh thiêng trong một số nền văn hóa. Kể cả khi cây này không được trồng ở Ấn Độ, nhiều người vẫn tin rằng chúng có tác dụng mang lại may mắn.

Do đó, nhu cầu về cây ô liu ở Ấn Độ ngày càng tăng lên. Loài cây này cũng được đánh giá đặc biệt vì có tuổi thọ cao, có cây sống trên 1.000 năm. Cây càng xum xuê, cao lớn thì giá trị càng cao.

 
Cây ô liu tại môi trường sống bản địa. Ảnh: Xiangyu Olive Development Co.

The Hindu đưa tin, cây ô liu được nhập khẩu từ Tây Ban Nha về Ấn Độ sau đó được chăm sóc cẩn thận bởi một đội 6 người giàu kinh nghiệm tại Vườn ươm Gowthami trong 2 năm trước khi giao tới dinh thự tỉ phú, để đảm bảo chúng thích nghi tốt với khí hậu Ấn Độ.

Nhóm người phụ trách phải chăm sóc cây, đảm bảo điều kiện đất trồng, cũng như đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng và duy trì thế cây như mong muốn. Người quản lý vườn ươm cho biết, họ được giao nhiệm vụ đảm bảo cây không phát triển cao quá 3,7m và phải giám sát thủ công.

Những cây ô liu được vận chuyển hơn 1.800 km bằng xe tải để đến địa điểm cuối cùng tại Jamnagar.

Theo The Times of India, 2 cây quý được bọc trong túi nhựa polythene, đặt trên xe tải có tốc độ chạy không được quá 30km/h để đảm bảo chúng không bị hư hại trên đường di chuyển. Do đi quá chậm, xe phải mất tới 5 ngày mới hoàn thành chuyến đi.

Đó là một chuyến đi tốn kém được cho là ngốn khoảng 4.000 USD, nhưng cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với giá tiền ước tính khoảng 60.000 USD mỗi cây, tính cả chi phí chăm sóc cho đến nay.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Bí mật về cặp song sinh quyền lực của tỉ phú giàu nhất Châu Á

Thanh Hà |

Tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani có 2 con song sinh là Isha và Akash Ambani thông qua phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

"Chảy máu tỉ phú": Thực hư tỉ phú giàu nhất Ấn Độ chuyển đến Anh

Ngọc Vân |

Mạng xã hội Ấn Độ xôn xao với tin đồn tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani, cũng là người giàu nhất Châu Á, đang cân nhắc chuyển đến Anh cùng gia đình.

Vợ tỉ phú giàu nhất Châu Á: Son môi hơn 1 tỉ, giày không xỏ chân quá 2 lần

Phương Linh |

Là vợ của tỉ phú Ấn Độ giàu nhất Châu Á, bà Nita Ambani tận hưởng cuộc sống nhung lụa với giày thiết kế riêng, son môi 50.000 USD và áo truyền thống đắt nhất thế giới.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Bí mật về cặp song sinh quyền lực của tỉ phú giàu nhất Châu Á

Thanh Hà |

Tỉ phú giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani có 2 con song sinh là Isha và Akash Ambani thông qua phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

"Chảy máu tỉ phú": Thực hư tỉ phú giàu nhất Ấn Độ chuyển đến Anh

Ngọc Vân |

Mạng xã hội Ấn Độ xôn xao với tin đồn tỉ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani, cũng là người giàu nhất Châu Á, đang cân nhắc chuyển đến Anh cùng gia đình.

Vợ tỉ phú giàu nhất Châu Á: Son môi hơn 1 tỉ, giày không xỏ chân quá 2 lần

Phương Linh |

Là vợ của tỉ phú Ấn Độ giàu nhất Châu Á, bà Nita Ambani tận hưởng cuộc sống nhung lụa với giày thiết kế riêng, son môi 50.000 USD và áo truyền thống đắt nhất thế giới.