Lỗ thủng tầng ozone ở nam bán cầu hiện lớn hơn Nam Cực

Nguyễn Hạnh |

Lỗ thủng tầng ozone hình thành hàng năm ở cực nam của Trái đất hiện đã lớn hơn Châu Nam Cực, Dịch vụ Giám sát Khí quyển Copernicus của Liên minh Châu Âu (EU) thông tin ngày 16.9.

CNN dẫn báo cáo của Copernicus cho hay, vào mùa xuân nam bán cầu (từ tháng 8 đến tháng 10), ozone cạn kiệt và hình thành một lỗ thủng trên Nam Cực. Nó thường đạt kích thước lớn nhất vào giữa tháng 9 và giữa tháng 10.

Sau khi phát triển đáng kể trong tuần qua, lỗ thủng năm nay hiện lớn hơn 75% so với các lỗ thủng ở cùng giai đoạn của mùa kể từ năm 1979 và hiện lớn hơn cả lục địa mà nó bao phủ.

Theo Copernicus, lỗ thủng năm ngoái cũng bắt đầu hình thành một cách bất thường vào tháng 9 sau đó trở thành một trong những lỗ thủng ozone tồn tại lâu nhất trong hồ sơ dữ liệu của Copernicus.

Lỗ thủng ở Nam Bán cầu thường hình thành khi các chất hóa học như chlorine và bromine di chuyển vào tầng bình lưu, tạo ra các phản ứng xúc tác trong mùa đông Nam Cực.

Lỗ thủng tầng ozone có liên quan đến xoáy cực Nam Cực - một dải không khí lạnh cuộn xoáy di chuyển xung quanh Trái đất. Khi nhiệt độ ở tầng bình lưu bắt đầu tăng vào cuối mùa xuân, sự suy giảm tầng ozone chậm lại, xoáy cực yếu dần và cuối cùng bị phá vỡ. Đến tháng 12, mức ozone thường trở lại bình thường.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tìm ra nguyên nhân "sông băng ngày tận thế" ở Nam Cực tan nhanh bất thường

Bảo Châu |

''Sông băng ngày tận thế'' ở Nam Cực tan nhanh bất thường do biến đổi khí hậu và sự nóng lên của Trái đất, nghiên cứu chỉ ra.

Manh mối về sự sống ngoài Trái đất từ vi sinh vật ăn đá ở hồ băng Nam Cực

Bảo Châu |

Manh mối về cách sự sống phát triển trên các hành tinh ngoài Trái đất được hé lộ từ vi sinh vật trong các hồ băng Nam Cực.

Liên Hợp Quốc xác nhận kỷ lục nhiệt độ mới của Nam Cực

Nguyễn Hạnh |

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) trực thuộc Liên Hợp Quốc, trạm nghiên cứu Esperanza của Argentina trên bán đảo Nam Cực đã đạt mức nhiệt kỷ lục 18,3 độ C vào tháng 2.2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Tìm ra nguyên nhân "sông băng ngày tận thế" ở Nam Cực tan nhanh bất thường

Bảo Châu |

''Sông băng ngày tận thế'' ở Nam Cực tan nhanh bất thường do biến đổi khí hậu và sự nóng lên của Trái đất, nghiên cứu chỉ ra.

Manh mối về sự sống ngoài Trái đất từ vi sinh vật ăn đá ở hồ băng Nam Cực

Bảo Châu |

Manh mối về cách sự sống phát triển trên các hành tinh ngoài Trái đất được hé lộ từ vi sinh vật trong các hồ băng Nam Cực.

Liên Hợp Quốc xác nhận kỷ lục nhiệt độ mới của Nam Cực

Nguyễn Hạnh |

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) trực thuộc Liên Hợp Quốc, trạm nghiên cứu Esperanza của Argentina trên bán đảo Nam Cực đã đạt mức nhiệt kỷ lục 18,3 độ C vào tháng 2.2020.