Lộ tên tuổi lớn trong số 24 Cty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo bị Mỹ trừng phạt

Ngọc Vân |

Trong số 24 công ty Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt vì tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông có Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC) với hàng loạt dự án gây tranh cãi.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ

Ngày 26.8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ra tuyên bố về việc Mỹ áp đặt hạn chế đối với một số doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc và lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sai trái tại Biển Đông.

“Mỹ ủng hộ một Biển Đông tự do và rộng mở. Chúng tôi tôn trọng quyền chủ quyền của tất cả các quốc gia bất kể quy mô, và mong muốn duy trì hòa bình và bảo vệ tự do trên biển theo cách phù hợp với luật pháp quốc tế. Hồi tháng 7, tôi đã công bố một chính sách cập nhật liên quan đến các yêu sách hàng hải bất hợp pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông và nhấn mạnh rằng Mỹ sẵn sàng có hành động kiên quyết để phản đối chiến dịch bắt nạt của Bắc Kinh” - Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố.

Ông Pompeo thông báo: Hôm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ bắt đầu áp đặt các hạn chế thị thực đối với các cá nhân của Trung Quốc chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa với việc bồi đắp, xây dựng quy mô lớn, hoặc quân sự hóa các thực thể ở Biển Đông, hoặc tham gia vào việc Trung Quốc dùng biện pháp cưỡng ép đối với các nước Đông Nam Á để ngăn cản các nước này tiếp cận các nguồn tài nguyên ngoài khơi.

Những cá nhân này từ nay sẽ không được phép nhập cảnh vào Mỹ và các thành viên trực tiếp trong gia đình họ cũng có thể phải chịu các hạn chế về thị thực này.

Ngoài ra, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa thêm 24 doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc vào Danh sách Thực thể, bao gồm một số công ty thành viên của Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC).

Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã sử dụng các doanh nghiệp nhà nước để nạo vét và bồi đắp hơn 3.000 mẫu (hơn 12 km2) các cấu trúc ở Biển Đông, gây bất ổn trong khu vực, gây tổn hại quyền chủ quyền của các láng giềng, và hủy hoại môi trường một cách nặng nề.

CCCC có vai trò dẫn đầu trong các hoạt động nạo vét mang tính hủy hoại của Trung Quốc tại Biển Đông và cũng là một trong các nhà thầu hàng đầu được Bắc Kinh sử dụng trong chiến lược toàn cầu “Vành đai và Con đường”.

CCCC và các doanh nghiệp thành viên đã tham gia vào các hành vi tham nhũng, cho vay đầy dã tâm, hủy hoại môi trường và các hành vi lạm dụng khác trên khắp thế giới - tuyên bố của ông Pompeo viết.

“Trung Quốc không thể được phép sử dụng CCCC và các doanh nghiệp nhà nước khác như những vũ khí để áp đặt kế hoạch bành trướng. Mỹ sẽ hành động cho đến khi chúng tôi thấy Bắc Kinh chấm dứt hành vi cưỡng ép của họ tại Biển Đông, và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh và đối tác trong việc chống lại hành động gây bất ổn này” - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh.

CCCC và các dự án gây tranh cãi

Các hình ảnh vệ tinh do công ty tư vấn quốc phòng IHS Jane's phân tích vào năm 2016 cho thấy một công ty con của CCCC đã vận hành hầu hết các sà lan khổng lồ đào cát từ đáy biển và chất đống trên các đá ở Biển Đông, bao gồm đá Vành Khăn, đá Subi và đá Chữ Thập.

Dự án đường sắt SGR của CCCC Trung Quốc ở Kenya. Ảnh: AFP
Dự án đường sắt SGR của CCCC Trung Quốc ở Kenya. Ảnh: AFP
Theo tờ SCMP, CCCC đi đầu xây dựng nhiều dự án trong sáng kiến "Vành đai và Con đường", bao gồm cả dự án đường sắt tiêu chuẩn SGR trị giá hàng tỉ USD ngày càng gây tranh cãi ở Kenya. SGR đã vận chuyển hàng hóa và hành khách trên tuyến nối thủ đô Nairobi của Kenya và thành phố cảng ven biển Mombasa kể từ năm 2017.

Mới đây, tòa án phúc thẩm Kenya ra phán quyết rằng, Tập đoàn Đường sắt Kenya thuộc sở hữu nhà nước đã không tuân thủ và vi phạm luật pháp quốc gia “trong quá trình mua sắm của dự án đường sắt tiêu chuẩn SGR”, và hợp đồng xây dựng đường sắt giữa Tập đoàn Đường sắt Kenya và Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc bị toà phúc thẩm Kenya phán quyết là phi pháp.

SGR đạt doanh thu 136 triệu USD vào năm 2019, và Quốc hội Kenya đã tiết lộ vào tháng 6 rằng Tập đoàn Đường sắt Kenya chưa trả 380 triệu USD phí quản lý.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã trích dẫn một danh sách các dự án của CCCC trong sáng kiến “Vành đai và Con đường” hiện đang sa lầy vào tranh cãi, bao gồm cảng Hambantota ở Sri Lanka, nơi chính phủ Sri Lanka đã trao cho Tổng công ty Xây dựng cảng Trung Quốc của CCCC 85% cổ phần với giá 1,1 tỉ USD. Quốc gia Nam Á này đã phải vật lộn để trả khoản nợ lên tới 8 tỉ USD cho Trung Quốc.

CCCC cũng là một trong những công ty tham gia vào nỗ lực do Bắc Kinh dẫn đầu nhằm xây dựng các sân bay ở Greenland mà Nhà Trắng đã ngăn cản vào năm 2018 vì lo ngại nó có thể tạo cho quân đội Trung Quốc một chỗ đứng vững chắc ở Bắc Cực.

Theo tờ Wall Street Journal, CCCC cũng có lợi ích kinh doanh ở Mỹ. Công ty đã đầu tư vào một dự án bất động sản thương mại, bán lẻ và nhà ở trị giá khoảng 1 tỉ USD ở Los Angeles được gọi là The Grand. Một công ty con của CCCC, Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., còn được gọi là ZPMC, là một trong những nhà sản xuất máy móc cảng lớn nhất thế giới và đã cung cấp cần cẩu và các dịch vụ liên quan cho các cảng của Mỹ.

Các thực thể khác của Trung Quốc mà Bộ Thương mại nhắm tới bao gồm các công ty phát triển và sản xuất thiết bị định vị và viễn thông. Trong số đó có các viện nghiên cứu được điều hành bởi hai nhà thầu quốc phòng lớn thuộc sở hữu nhà nước, Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc và Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Hồ sơ mật: Tiết lộ về 500 nhân vật Trung Quốc mua hộ chiếu vàng của Síp

Khánh Minh |

500 người Trung Quốc đã mua hộ chiếu Síp để có thể tiếp cận Châu Âu, nhóm lớn thứ 2 trong tiết lộ của Hồ sơ Síp.

Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

Ngọc Vân |

24 công ty Trung Quốc giúp xây đảo nhân tạo ở Biển Đông bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy tập trận ở Hoàng Sa

Song Minh |

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ tập trận, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hồ sơ mật: Tiết lộ về 500 nhân vật Trung Quốc mua hộ chiếu vàng của Síp

Khánh Minh |

500 người Trung Quốc đã mua hộ chiếu Síp để có thể tiếp cận Châu Âu, nhóm lớn thứ 2 trong tiết lộ của Hồ sơ Síp.

Mỹ trừng phạt 24 công ty Trung Quốc tham gia xây đảo nhân tạo ở Biển Đông

Ngọc Vân |

24 công ty Trung Quốc giúp xây đảo nhân tạo ở Biển Đông bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy tập trận ở Hoàng Sa

Song Minh |

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ tập trận, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.