Lo sợ làn sóng thứ hai, nhiều quốc gia tăng cường ứng phó COVID-19

Phương Linh |

Nhiều quốc gia trên thế giới đang bắt đầu quay trở lại tăng cường hạn chế COVID-19 do lo ngại nguy cơ làn sóng đại dịch lần hai bùng phát.

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, virus dường như không bị ảnh hưởng bởi tính thời vụ. Số người chết do đại dịch trên phạm vi toàn cầu đã vượt trên 654.000 ca tính tới ngày 28.7, trong đó gần một phần ba số người chết là ở Châu Âu, theo thống kê của AFP.

Hơn 100.000 ca tử vong đã được ghi nhận kể từ ngày 9.7, số ca mắc COVID-19 toàn cầu đã tăng gấp đôi chỉ sau hơn hai tháng.

Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết, ngành du lịch đã mất tới 320 tỉ USD doanh thu trên toàn cầu trong năm tháng đầu năm 2020, ảnh hưởng tới hàng triệu sinh kế.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế đồng thời cảnh báo, giao thông hàng không toàn cầu sẽ không thể trở lại mức như trước khi có đại dịch COVID-19, ít nhất là tới năm 2024.

Tây Ban Nha

Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, Tây Ban Nha đã thắt chặt các biện pháp hạn chế từ 28.7, trong bối cảnh đang phải đối mặt với 361 cụm dịch và hơn 4.000 ca nhiễm mới.

Một số quốc gia đã áp dụng kiểm dịch đối với những người trở về từ Tây Ban Nha, trong đó có Vương quốc Anh - thị trường du lịch lớn nhất của nước này.

Đức

Đức xác nhận trung bình 557 ca nhiễm mới mỗi ngày trong suốt tuần qua, đã điều chỉnh quy định đeo khẩu trang và yêu cầu người dân phải đeo mỗi khi đi ra ngoài, ở những nơi không thể thực hiện giãn cách xã hội.

Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Đức hôm 28.7 cho biết: "Chúng tôi phải ngăn chặn virus không để một lần nữa lây lan nhanh chóng và không thể kiểm soát".

Iran

Quốc gia chịu ảnh hưởng của COVID-19 nặng nề nhất ở Trung Đông đã báo cáo 235 trường hợp tử vong trong ngày 28.7.

''Tình hình rất đáng lo ngại'', theo nhận xét từ phát ngôn viên Bộ Y tế Iran, đã khiến cho chính quyền thủ đô Tehran và một số tỉnh khác áp dụng lại các hạn chế đại dịch đã được dỡ bỏ từ tháng 4.

Florida, Mỹ

Tại bang Floria, bang đang dẫn đầu về số ca COVID-19 tại Mỹ, số người chết do COVID-19 tăng thêm 186 ca, nâng tổng số ca tử vong ở đây lên trên mốc 6.000 ca vào ngày 28.7.

Trung Quốc

Các quan chức đang nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xảy ra làn sóng dịch bệnh lần 2 sau khi một cụm dịch mới ở thành phố cảng Đại Liên phía tây bắc Trung Quốc lây lan sang các tỉnh khác.

Các nhà chức trách y tế cho biết, cụm dịch Đại Liên hiện đã lan rộng đến 9 thành phố thuộc 5 khu vực trên cả nước, trong đó có tỉnh ven biển Phúc Kiến phía đông nam.

Chính phủ Trung Quốc đã thắt chặt các biện pháp hạn chế tại các khu vực bị ảnh hưởng, tiến hành xét nghiệm hàng loạt ở Đại Liên và tăng cường kiểm tra khách du lịch đến thành phố.

Hy Lạp

Hy Lạp cho biết họ sẽ mở lại sáu cảng đón các tàu du lịch vào cuối tuần. Nhưng để đối phó với sự gia tăng các ca COVID-19 gần đây, chính quyền đã áp dụng trở lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc trong các cửa hàng và địa điểm công cộng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Báo Mỹ: Nga sắp phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên của thế giới vào giữa tháng 8, hãng CNN của Mỹ đưa tin ngày 29.7.

COVID-19: Thêm thành phố của Trung Quốc bước vào "chế độ thời chiến"

HÒNG HẠNH |

Sau thành phố Đại Liên, thành phố Phúc Châu (Trung Quốc) chính thức bước vào "chế độ thời chiến" sau khi phát hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng.

Dịch COVID-19 thế giới 27.7: Gần 40 nước tăng kỷ lục số ca nhiễm

Ngọc Vân |

Gần 40 nước gia tăng kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua, tăng gần gấp đôi con số trong tuần trước - thống kê của Reuters cho thấy sự gia tăng đại dịch ở mọi khu vực trên thế giới.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Báo Mỹ: Nga sắp phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên của thế giới vào giữa tháng 8, hãng CNN của Mỹ đưa tin ngày 29.7.

COVID-19: Thêm thành phố của Trung Quốc bước vào "chế độ thời chiến"

HÒNG HẠNH |

Sau thành phố Đại Liên, thành phố Phúc Châu (Trung Quốc) chính thức bước vào "chế độ thời chiến" sau khi phát hiện một bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng.

Dịch COVID-19 thế giới 27.7: Gần 40 nước tăng kỷ lục số ca nhiễm

Ngọc Vân |

Gần 40 nước gia tăng kỷ lục số ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua, tăng gần gấp đôi con số trong tuần trước - thống kê của Reuters cho thấy sự gia tăng đại dịch ở mọi khu vực trên thế giới.