Lo ngại COVID-19, Australia khuyến cáo công dân tránh đi đến Melbourne

Thanh Hà |

Australia cảnh báo hôm 22.6 về việc tránh di chuyển tới Melbourne, thành phố lớn thứ 2 của đất nước trong bối cảnh thắt chặt các hạn chế ngăn ngừa COVID-19 do lo ngại làn sóng dịch bệnh thứ 2.

Bang Victoria, Australia đã ghi nhận hơn 110 ca COVID-19 trong tuần qua - nhiều ca trong số này là ở Melbourne, khiến lãnh đạo nhiều vùng khác cảnh báo không đến thăm tới 6 điểm nóng virus được xác định của thành phố, AFP thông tin.

Thủ hiến bang New South Wales - bà Gladys Berejiklian, cho biết, bất cứ ai có ý định đến thăm thành phố Melbourne nên "cân nhắc lại kế hoạch của mình".

"Trong giai đoạn này, chúng tôi khuyến cáo là đừng nên đi đến những điểm nóng đó. Chúng tôi đề nghị mọi người không di chuyển tới Melbourne trong giai đoạn này trừ khi bắt buộc" - bà chia sẻ với báo giới ở Sydney, nơi từng là tâm dịch bệnh COVID-19 của Australia nhưng đã chứng kiến số ca mắc giảm trong những tuần gần đây.

Các quan chức ở bang Victoria cũng đã hoãn kế hoạch cho phép tăng lượng khách ăn tại chỗ trong các nhà hàng và quán càphê cũng như tái áp đặt các quy tắc chặt chẽ hơn với việc tụ họp đông người trong nhà để ứng phó với sự bùng phát dịch bệnh.

Dù số ca COVID-19 vẫn tương đối thấp ở Melbourne nhưng tốc độ lây lan trong cộng đồng tăng đột biến với những ca mà giới chức không thể truy ra nguồn lây. Điều này làm dấy lên mối lo ngại rằng bùng phát dịch bệnh có thể nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Lãnh đạo y tế bang Victoria Brett Sutton nhận định, tình hình hiện đã đạt tới "mốc nguy hiểm" vì "không có phương án B".

Giống như khắp Australia, những hạn chế sớm áp đặt với việc đi lại và tụ tập đã giúp kiềm chế thành công COVID-19 ở Melbourne trước khi dịch bùng trở lại vào tuần trước.

Cụm dịch mới đã hình thành ở khách sạn Stamford Plaza của Melbourne - nơi đang được sử dụng để cách ly công dân trở về từ nước ngoài, 1 cửa hàng quần áo H&M ở phía bắc thành phố và trong một số gia đình lớn ở một số vùng ngoại ô.

Một giải bóng đá diễn ra ở Melbourne cũng đã phải hoãn lại sau khi một cầu thủ dương tính với virus SARS-CoV-2 vào cuối tuần qua.

Australia đã ghi nhận gần 7.500 trường hợp COVID-19 và 102 trường hợp tử vong dù một số khu vực đã tuyên bố không còn virus.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chỉ số lây nhiễm COVID-19 của Đức tăng vọt đáng lo ngại

Thanh Hà |

Tại Đức, hệ số lây nhiễm cơ bản COVID-19 đã tăng từ 21,79 lên 2,88 hôm 21.6, giới chức y tế cho hay.

Thế giới tăng số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 21.6

Song Minh |

Ngày 21.6, WHO báo cáo số ca COVID-19 mới trong 1 ngày lớn chưa từng thấy.

Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chỉ số lây nhiễm COVID-19 của Đức tăng vọt đáng lo ngại

Thanh Hà |

Tại Đức, hệ số lây nhiễm cơ bản COVID-19 đã tăng từ 21,79 lên 2,88 hôm 21.6, giới chức y tế cho hay.

Thế giới tăng số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 21.6

Song Minh |

Ngày 21.6, WHO báo cáo số ca COVID-19 mới trong 1 ngày lớn chưa từng thấy.

Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.