Lộ diện vận động viên huy chương vàng Olympic gây hỗn loạn ở Điện Capitol

Phương Linh |

Vận động viên huy chương vàng Olympic Klete Keller đã bị buộc tội vì liên quan đến vụ hỗn loạn Điện Capitol.

ABC News đưa tin, vận động viên bơi lội Mỹ từng giành huy chương vàng Olympic Klete Keller đã bị buộc tội cản trở cơ quan thực thi pháp luật thi hành công vụ, xâm nhập trái phép và có hành vi gây mất trật tự trong khuôn viên Điện Capitol.

Những suy đoán ban đầu về việc Keller có liên quan đến vụ hỗn loạn bắt nguồn từ một người đàn ông trông giống anh ta trong một đoạn video do phóng viên Julio Rosas của Townhall ghi lại. Đoạn video cho thấy, một người đàn ông cao lớn dường như mặc áo khoác của đội tuyển Olympic Mỹ. Các đồng đội và huấn luyện viên cũ sau đó đã xác định người này chính là Keller, theo tin từ tờ The New York Times và tờ SwimSwam.

Người đàn ông cao lớn mặc áo khoác của đội tuyển Olympic Mỹ sau đó được xác định là vận động viên Keller. Ảnh: Townhall Media
Người đàn ông cao lớn mặc áo khoác của đội tuyển Olympic Mỹ sau đó được xác định là vận động viên Keller. Ảnh: Townhall Media

Trong video, được trích dẫn trong bản cáo buộc chống lại Keller, anh ta có mặt trong đám đông đang đụng độ, giằng co với cảnh sát Capitol.

Bản cáo buộc, dựa trên video của Townhall, ghi chú rằng "hồ sơ của tiểu bang Colorado và danh sách thông tin công khai cho thấy chiều cao của Keller là 1m98, và người trong video dường như là một trong những người cao nhất trong video mô tả các cá nhân tại căn phòng vòm ở Điện Capitol''.

Keller với chiều cao gây chú ý trong đám đông. Ảnh: Townhall Media
Keller với chiều cao gây chú ý trong đám đông hỗn loạn đang giằng co với cảnh sát. Ảnh: Townhall Media

Keller từng được Công ty bất động sản Hoff & Leigh ở Colorado tuyển dụng, nhưng công ty cho biết trong một tuyên bố, anh ta đã nghỉ việc từ ngày 12.1.

"Hoff & Leigh ủng hộ quyền tự do ngôn luận và biểu tình hợp pháp nhưng chúng tôi không thể dung thứ cho những hành động vi phạm pháp luật'' - Công ty Hoff & Leigh tuyên bố.

Phản hồi các thông tin về sự tham gia của Keller trong vụ hỗn loạn, Cơ quan quản lý bơi lội Mỹ (USA Swimming) cho hay: "Chúng tôi tôn trọng quyền của các cá nhân và các nhóm được phản đối một cách ôn hòa nhưng không dung túng cho những hành động của những người ở Điện Capitol vào tuần trước".

Trước đó, khi chưa xuất hiện các cáo buộc chống lại vận động viên Keller, Giám đốc điều hành Ủy ban Olympic & Paralympic Mỹ Sarah Hirshland đã gửi một lá thư cho các vận động viên của đội tuyển Mỹ để lên án những kẻ gây hỗn loạn tại Điện Capitol.

Vận động viên bơi lội Klete Keller, 38 tuổi, đã giành huy chương tại Thế vận hội Olympic các năm 2000, 2004 và 2008, và từng có mặt trong đội bơi tiếp sức của Mỹ cùng với Michael Phelps, Ryan Lochte và Peter Vanderkaay.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo âm mưu 4.000 người bao vây Điện Capitol Mỹ

Ngọc Vân |

Cảnh sát Mỹ cảnh báo âm mưu 4.000 người có vũ trang đổ về Washington bao vây Điện Capitol trong những ngày tới.

Con trai thẩm phán Tòa án Tối cao bị bắt sau bạo loạn ở Điện Capitol

Song Minh |

“Người biểu tình lông lá” bị bắt vì tham gia bạo loạn ở Điện Capitol được xác định là con trai của thẩm phán Tòa án tối cao Brooklyn.

Luật sư riêng của Tổng thống Trump bị điều tra sau vụ hỗn loạn Điện Capitol

Phương Linh |

Hiệp hội Luật sư New York cho biết đang điều tra ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Trump.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cảnh báo âm mưu 4.000 người bao vây Điện Capitol Mỹ

Ngọc Vân |

Cảnh sát Mỹ cảnh báo âm mưu 4.000 người có vũ trang đổ về Washington bao vây Điện Capitol trong những ngày tới.

Con trai thẩm phán Tòa án Tối cao bị bắt sau bạo loạn ở Điện Capitol

Song Minh |

“Người biểu tình lông lá” bị bắt vì tham gia bạo loạn ở Điện Capitol được xác định là con trai của thẩm phán Tòa án tối cao Brooklyn.

Luật sư riêng của Tổng thống Trump bị điều tra sau vụ hỗn loạn Điện Capitol

Phương Linh |

Hiệp hội Luật sư New York cho biết đang điều tra ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Trump.