Lộ diện ứng viên sáng giá đại diện chính quyền ông Biden tại Trung Quốc

Hải Anh |

Nicholas Burns, cựu đại sứ Mỹ - quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Theo 2 nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận tiết lộ với CNN, chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn một người có nhiều kinh nghiệm ngoại giao đảm nhận vai trò này và Nicholas Burns đáp ứng các tiêu chí đó. Tuy nhiên, nguồn tin lưu ý rằng vẫn chưa có bất kỳ đề cử nào cho vị trí đại sứ.

Chính quyền ông Biden đang tìm kiếm một người có quan hệ chính trị sâu sắc hoặc kinh nghiệm ngoại giao cho vị trí quan trọng này.

Đại sứ tại Bắc Kinh sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau khi chính quyền ông Joe Biden phát đi tín hiệu có kế hoạch duy trì lập trường cứng rắn của cựu Tổng thống Donald Trump với Bắc Kinh, đồng thời mở ra khả năng hợp tác trong các vấn đề như biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, cựu Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel và cựu Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Nicholas Burns là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho cương vị đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.

Ông Burns đã phục vụ 27 năm trong chính phủ và hiện là giáo sư tại Trường Harvard Kennedy. Ông là đại sứ Mỹ tại NATO từ năm 2001 đến 2005 và đại sứ tại Hy Lạp từ năm 1997 đến năm 2001.

Cựu Thị trưởng Chicago Rahm Emanuel từng là Chánh văn phòng Nhà Trắng cho Tổng thống Barack Obama, đã được cân nhắc cho các vai trò quản lý khác nhau kể từ chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ông là ứng cử viên ban đầu cho vị trí bộ trưởng giao thông nhưng vị trí này sau đó thuộc về cựu Thị trưởng Pete Buttigieg. Ngoài ra, nguồn tin của Bloomberg nói rằng, ông Emanuel cũng đang được coi là một ứng cử viên cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản.

Trong những năm qua, các đại sứ Mỹ tại Trung Quốc là các nhà ngoại giao chuyên nghiệp như Winston Lord cũng như các nhân vật chính trị như cựu Thống đốc bang Washington Gary Locke và cựu Thống đốc Iowa Terry Branstad.

Các cuộc thảo luận trước đó cho vai trò đặc phái viên ngoại giao hàng đầu của Washington tại Bắc Kinh, trong đó có cất nhắc một số học giả như David Shambaugh - giáo sư Đại học George Washington, và một số giám đốc điều hành kinh doanh.

Cựu Đại diện Thương mại Mỹ Charlene Barshefsky cũng được thảo luận như một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, có nguồn tin nói rằng bà đã tự rút khỏi cất nhắc sau các cuộc thảo luận với Nhà Trắng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ hồi sinh "Bộ tứ kim cương" bất chấp cảnh báo của Trung Quốc

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay có cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp Nhật Bản, Australia và Ấn Độ trong khuôn khổ "Bộ tứ kim cương", bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.

Chính quyền ông Biden lên tiếng về phí thành viên Mỹ nợ WHO

Thanh Hà |

Mỹ sẽ trả hơn 200 triệu USD nước này nợ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào cuối tháng 2, động thái tái khẳng định cam kết của chính quyền ông Joe Biden với cơ quan y tế toàn cầu.

Hướng chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc qua đội ngũ nhân sự mới

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn thiện nhóm chính sách Trung Quốc của ông với đội ngũ nhân sự từng có những bài viết và phát biểu thể hiện quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ hồi sinh "Bộ tứ kim cương" bất chấp cảnh báo của Trung Quốc

Song Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay có cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp Nhật Bản, Australia và Ấn Độ trong khuôn khổ "Bộ tứ kim cương", bất chấp cảnh báo của Trung Quốc.

Chính quyền ông Biden lên tiếng về phí thành viên Mỹ nợ WHO

Thanh Hà |

Mỹ sẽ trả hơn 200 triệu USD nước này nợ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào cuối tháng 2, động thái tái khẳng định cam kết của chính quyền ông Joe Biden với cơ quan y tế toàn cầu.

Hướng chính sách của ông Biden đối với Trung Quốc qua đội ngũ nhân sự mới

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn thiện nhóm chính sách Trung Quốc của ông với đội ngũ nhân sự từng có những bài viết và phát biểu thể hiện quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh.