Lộ diện người kế nhiệm Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Ngọc Vân |

Danh tính thủ tướng tiếp theo của Singapore kế nhiệm ông Lý Hiển Long sẽ rõ ràng hơn khi Đảng Hành động Nhân dân (PAP) họp quyết định nhân sự chủ chốt vào tối nay 23.11.

Giới quan sát chính trị nhận định, quyết định nhân sự chủ chốt của Đảng PAP sẽ là chỉ dấu mạnh mẽ nhất về thế hệ “lãnh đạo 4G” và thủ tướng kế tiếp của Singapore sau ông Lý Hiển Long.

Tờ Straits Times cho hay, Bộ trưởng Tài chính Vương Thuỵ Kiệt (Heng Swee Keat) dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng thư ký thứ nhất PAP và Bộ trưởng Công thương Trần Chấn Thanh (Chan Chun Sing) dự kiến giữ chức Trợ lý Tổng thư ký thứ hai của đảng cầm quyền.

Điều này có nghĩa là ông Vương Thuỵ Kiệt, 57 tuổi, sẽ trở thành ứng cử viên hàng đầu để trở thành thủ tướng tiếp theo của Singapore.

Theo Straits Times, ông Vương dự kiến sẽ được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng trong năm 2019.

Thủ tướng Lý Hiển Long từng nói ông hy vọng sẽ chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm khi ông 70 tuổi vào tháng 2.2022.

Như vậy còn chưa đầy 3 năm để cho người kế nhiệm ông Lý Hiển Long chuẩn bị cho đảng PAP bước vào cuộc bầu cử tiếp theo và quan trọng hơn là giành được sự tin tưởng của người dân Singapore.

Việc ông Vương Thuỵ Kiệt được tín nhiệm không phải là bất ngờ. Bề dày kinh nghiệm và sự thể hiện của ông kể từ khi bước chân vào chính trường năm 2011 đã đưa ông vượt xa các nhà lãnh đạo thế hệ trẻ tuổi của PAP hay còn gọi là thế hệ 4G.

Tháng 9.2015, ông Vương được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính. Ông cũng là người thực hiện những sáng kiến quan trọng như Đối thoại Singapore gắn kết người dân; Uỷ ban Chỉ đạo kỷ niệm 50 năm Singapore độc lập; Hội đồng Kinh tế tương lai - với nhiệm vụ thúc đẩy sự chuyển đổi liên tục của nền kinh tế.

Đảng Hành động Nhân dân (PAP) là chính đảng cầm quyền tại Singapore từ năm 1959. Đây là một trong hai chính đảng chủ yếu tại Singapore cùng với Đảng Công nhân.

Chức vụ Tổng thư ký PAP hiện do đương kim Thủ tướng Lý Hiển Long nắm giữ. Theo truyền thống, Thủ tướng Singapore đồng thời là Tổng thư ký PAP.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Singapore thưởng thức ẩm thực truyền thống Việt Nam

Thanh Tâm |

Trong chuyến thăm Việt Nam & tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về Asean (WEF ASEAN) tổ chức tại Hà Nội, tối ngày 11.9 vừa qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bất chợt ghé thăm một nhà hàng tại Hà Nội chuyên về ẩm thực Việt dùng bữa tối cùng với đoàn tuỳ tùng.

Việt Nam đề nghị Singapore giúp nắm bắt cơ hội của cách mạng 4.0

Khánh Minh |

Ngày 12.9.2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhân dịp sang dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN).

Sự phát triển thần kỳ và thành công của Singapore truyền cảm hứng cho Việt Nam

Hà Liên |

Tối 3.8, tại Hà Nội, Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam tổ chức buổi lễ kỷ niệm 53 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore (9.8.1965 – 9.8.2018) và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Singapore.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng Singapore thưởng thức ẩm thực truyền thống Việt Nam

Thanh Tâm |

Trong chuyến thăm Việt Nam & tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới về Asean (WEF ASEAN) tổ chức tại Hà Nội, tối ngày 11.9 vừa qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bất chợt ghé thăm một nhà hàng tại Hà Nội chuyên về ẩm thực Việt dùng bữa tối cùng với đoàn tuỳ tùng.

Việt Nam đề nghị Singapore giúp nắm bắt cơ hội của cách mạng 4.0

Khánh Minh |

Ngày 12.9.2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhân dịp sang dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN).

Sự phát triển thần kỳ và thành công của Singapore truyền cảm hứng cho Việt Nam

Hà Liên |

Tối 3.8, tại Hà Nội, Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam tổ chức buổi lễ kỷ niệm 53 năm Quốc khánh Cộng hòa Singapore (9.8.1965 – 9.8.2018) và kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Singapore.