Lở đất kinh hoàng chôn vùi nhà cửa ở Na Uy, 12 người mất tích

Phương Linh |

Một trận lở đất lớn diễn ra trong đêm gần thủ đô Oslo, Na Uy đã chôn vùi nhiều nhà cửa và khiến 12 người mất tích.

AFP dẫn nguồn tin từ giới chức Na Uy ngày 30.12 cho biết, một trận lở đất lớn xảy ra trong đêm đã chôn vùi và phá hủy nhiều nhà cửa ở ngôi làng Ask, thuộc thành phố Gjerdrum, gần thủ đô Oslo, khiến 10 người bị thương và 12 người khác bị mất tích.

Đoạn video từ hiện trường cho thấy toàn bộ sườn đồi đã sụp xuống ngôi làng, phá hủy và chôn vùi nhiều ngôi nhà trong bùn đen.

Trong điều kiện tuyết rơi suốt buổi sáng, các lực lượng cứu hộ nỗ lực sơ tán những người bị thương và cố gắng đảm bảo an toàn cho các ngôi nhà vẫn còn trụ vững. Một số ngôi nhà đang nghiêng ngả bên rìa miệng hố sâu do lở đất để lại cùng một số khác đã sau đó đã rơi hẳn xuống bên dưới, hư hại hoàn toàn.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg, đã đến hiện trường ngôi làng vào 30.12, mô tả đây là "một trong những trận sạt lở đất lớn nhất" mà đất nước này từng chứng kiến.

Bà cho biết: “Tình hình vẫn chưa ổn định, nhiều bùn đất đến mức chúng tôi chưa thể làm gì khác ngoài việc giải cứu bằng trực thăng''.

Truyền thông Na Uy đưa tin, 700 người đã được sơ tán khỏi nhà, trong khi chính quyền thành phố cảnh báo có thể phải di dời tới 1.500 người khỏi khu vực do lo ngại về an toàn.

Theo phát ngôn viên Laila Hoivik của Cục Tài nguyên Nước và Năng lượng Na Uy (NVE): "Đây là vụ lở đất lớn nhất trong thời gian gần đây ở Na Uy, xét về số lượng nhà dân bị ảnh hưởng và số người phải sơ tán".

Theo cơ quan chức năng, vụ lở đất có nguyên nhân từ một loại đất sét đặc biệt, thường có ở Na Uy và Thụy Điển, có thể xẹp xuống và chuyển thành dạng lỏng khi có áp lực lớn.

"Khu vực này đã được khảo sát trước đó, và được biết là có chứa đất sét. Khả năng xảy ra các vụ sạt lở tương tự trong khu vực hiện tại là thấp", Hoivik nói.

Trong một tuyên bố, Nhà vua Harald của Na Uy cho biết vụ lở đất đã "để lại nỗi buồn sâu sắc cho tôi và gia đình tôi''.

"Tâm trí tôi đang hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng, những người bị thương, những người mất nhà cửa và hiện đang sống trong nỗi sợ hãi và bất an về hậu quả của thảm họa", Nhà vua nói.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Mưa lớn tấn công, nguy cơ sạt lở đất đe dọa Nhật Bản

Phương Linh |

Bão Chan-hom đang tiến sát, gây mưa lớn tấn công Nhật Bản và nguy cơ sạt lở đất cực cao.

Indonesia: Mưa lớn, sạt lở đất khiến nhiều trẻ em tử vong

HỒNG HẠNH |

Trận sạt lở đất trên đảo Borneo, Indonesia hôm 28.9 đã khiến ít nhất 11 người tử vong, trong đó có nhiều trẻ em.

Lở đất kinh hoàng ở Nepal: 12 người chết, 21 người mất tích

Bảo Châu |

Các trận lở đất xảy ra ở Nepal hôm 13.9 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tin bão mới nhất: Mưa lớn tấn công, nguy cơ sạt lở đất đe dọa Nhật Bản

Phương Linh |

Bão Chan-hom đang tiến sát, gây mưa lớn tấn công Nhật Bản và nguy cơ sạt lở đất cực cao.

Indonesia: Mưa lớn, sạt lở đất khiến nhiều trẻ em tử vong

HỒNG HẠNH |

Trận sạt lở đất trên đảo Borneo, Indonesia hôm 28.9 đã khiến ít nhất 11 người tử vong, trong đó có nhiều trẻ em.

Lở đất kinh hoàng ở Nepal: 12 người chết, 21 người mất tích

Bảo Châu |

Các trận lở đất xảy ra ở Nepal hôm 13.9 đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.