Lo bùng phát COVID-19, Trung Quốc duy trì lệnh cấm du lịch nước ngoài

Phương Linh |

Lo nguy cơ bùng phát COVID-19, Trung Quốc sẽ tiếp tục đình chỉ các tour du lịch nước ngoài theo nhóm và cấm công ty du lịch tổ chức tour trong nước.

Trong một thông báo được công bố trên website hôm 21.10, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cho biết, trước nguy cơ bùng phát COVID-19 vào mùa đông sắp tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục đình chỉ các tour du lịch nước ngoài theo nhóm và cấm các công ty du lịch tổ chức các tour trong nước.

Theo Reuters, Trung Quốc lần đầu tiên đình chỉ các chuyến du lịch trong và ngoài nước vào tháng 1.2020 như một phần của các biện pháp kiểm soát đại dịch nghiêm ngặt nhằm hạn chế lây lan virus.

Kể từ tháng 7, nước này đã cho phép nối lại các tour du lịch trong nước, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới tại các địa phương giảm mạnh.

Lệnh cấm du lịch theo nhóm ra nước ngoài ở Trung Quốc đã có tác động không nhỏ, làm suy yếu ngành du lịch ở các nước khác, trong đó có Thái Lan, vốn đã trở nên phụ thuộc vào nguồn du khách Trung Quốc trong những năm qua.

Theo dữ liệu mới nhất từ Ủy ban y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này đã báo cáo 14 ca COVID-19 mới trong ngày 21.10, so với 11 ca của một ngày trước đó.

Tất cả 14 ca nhiễm mới đều được nhập khẩu, Ủy ban Y tế Quốc gia công bố. Đồng thời Trung Quốc cũng báo cáo 25 bệnh nhân COVID-19 mới không có triệu chứng, so với 15 bệnh nhân một ngày trước đó.

Tính đến ngày 21.10, Trung Quốc đã xác nhận tổng cộng 85.729 ca mắc COVID-19 và 4.634 ca tử vong.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Brazil mua 46 triệu liều vaccine COVID-19 của Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Brazil mua 46 triệu liều vaccine COVID-19 của Trung Quốc như một phần của chương trình tiêm chủng quốc gia.

Quan chức Trung Quốc làm sáng tỏ nguồn lây truyền mới của COVID-19

HỒNG HẠNH |

Chính quyền thành phố Thanh Đảo có đầy đủ bằng chứng cho thấy, COVID-19 lây truyền từ hàng hóa sang người và tồn tại ở môi trường đông lạnh trong thời gian dài.

Thêm nhiều thành phố của Trung Quốc dùng vaccine COVID-19 khẩn cấp

HỒNG HẠNH |

Thành phố Nghĩa Ô, Ninh Ba và Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đang cung cấp vaccine COVID-19 khẩn cấp cho người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Brazil mua 46 triệu liều vaccine COVID-19 của Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Brazil mua 46 triệu liều vaccine COVID-19 của Trung Quốc như một phần của chương trình tiêm chủng quốc gia.

Quan chức Trung Quốc làm sáng tỏ nguồn lây truyền mới của COVID-19

HỒNG HẠNH |

Chính quyền thành phố Thanh Đảo có đầy đủ bằng chứng cho thấy, COVID-19 lây truyền từ hàng hóa sang người và tồn tại ở môi trường đông lạnh trong thời gian dài.

Thêm nhiều thành phố của Trung Quốc dùng vaccine COVID-19 khẩn cấp

HỒNG HẠNH |

Thành phố Nghĩa Ô, Ninh Ba và Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đang cung cấp vaccine COVID-19 khẩn cấp cho người dân.