Lo bùng dịch hạch, Nga cấm săn bắn gần biên giới

Lê Thanh Hà |

Nga đã tăng cường tuần tra và cấm người dân săn bắn gần biên giới với Trung Quốc và Mông Cổ, sau khi có thông tin hai nước này xuất hiện các ca mắc bệnh dịch hạch.

Chính quyền khu vực Altai của Nga, giáp biên giới Kazakhstan, Trung Quốc và Mông Cổ, đang tăng cường tuần tra khu vực này nhằm đảm bảo tuân thủ lệnh cấm săn bắn, đồng thời, cảnh báo người dân về những nguy hiểm của bệnh dịch hạch, hãng tin TASS thông tin.

Động thái trên diễn ra sau khi Trung Quốc phát cảnh báo cấp 3 với thành phố Bayan Nur thuộc khu tự trị Nội Mông khi một người chăn gia súc được phát hiện mắc bệnh dịch hạch. Đây là ca đầu tiên tại Trung Quốc.

Khu vực này ngay lập tức đã cấm săn bắn và ăn thịt những loài gặm nhấm lớn, yêu cầu người dân báo cáo bất kỳ trường hợp nào nghi ngờ, cũng như bất kỳ con sóc đất marmot nào bị bệnh hoặc chết.

Ngoài ra, Mông Cổ cũng báo cáo hai trường hợp mắc bệnh dịch hạch có liên quan đến những người ăn thịt marmot ở tỉnh Khovd, miền tây nước này, hồi tuần trước. Hôm 6.7, Bộ Y tế tiếp tục ghi nhận thêm một ca nghi mắc bệnh dịch hạch ở tỉnh Bayan-Ulgii, phía tây Mông Cổ.

Dịch hạch lây lan chủ yếu qua các loài gặm nhấm và bọ chét, có khả năng lây nhiễm cao và thường gây tử vong. Triệu chứng của bệnh dịch hạch gồm sốt cao, ớn lạnh, buồn nôn, sưng hạch bạch huyết ở cổ, nách hoặc háng. Đại dịch hạch thế kỷ 14, được gọi là "Cái Chết Đen" (Black Death) đã quét qua Châu Á, Châu Âu và Châu Phi, cướp đi sinh mạng khoảng 50 triệu người.

Việc săn lùng sóc đất marmot để lấy lông đã trở nên phổ biến trong giới buôn bán quốc tế. Nếu các sản phẩm lông thú từ con vật bị bệnh được giao dịch và vận chuyển khắp nơi, nguy cơ lây nhiễm sẽ càng tăng cao.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thêm ca nghi mắc bệnh dịch hạch được ghi nhận ở Mông Cổ

Hải Anh |

Một ca nghi mắc bệnh dịch hạch mới đã được ghi nhận ở tỉnh Bayan-Ulgii, phía tây Mông Cổ, Bộ Y tế nước này thông tin ngày 6.7.

Trung Quốc phát cảnh báo cấp 3 với với đại dịch "Cái chết đen" ở Nội Mông

Thanh Hà |

Trung Quốc phát cảnh báo cấp 3 với khu vực Nội Mông khi một người chăn gia súc được phát hiện mắc bệnh dịch hạch thể hạch (Bubonic plague) - dịch bệnh từng gây ra đại dịch "Cái chết Đen" ở Châu Âu từ thế kỷ 14.

Lý do bất ngờ khiến Mông Cổ không bị COVID-19

Khánh Minh |

Mông Cổ không có ca COVID-19 nào trong nước, chỉ có hơn 200 ca nhập khẩu, điều gì đã khiến nước này có được thành công như vậy?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm ca nghi mắc bệnh dịch hạch được ghi nhận ở Mông Cổ

Hải Anh |

Một ca nghi mắc bệnh dịch hạch mới đã được ghi nhận ở tỉnh Bayan-Ulgii, phía tây Mông Cổ, Bộ Y tế nước này thông tin ngày 6.7.

Trung Quốc phát cảnh báo cấp 3 với với đại dịch "Cái chết đen" ở Nội Mông

Thanh Hà |

Trung Quốc phát cảnh báo cấp 3 với khu vực Nội Mông khi một người chăn gia súc được phát hiện mắc bệnh dịch hạch thể hạch (Bubonic plague) - dịch bệnh từng gây ra đại dịch "Cái chết Đen" ở Châu Âu từ thế kỷ 14.

Lý do bất ngờ khiến Mông Cổ không bị COVID-19

Khánh Minh |

Mông Cổ không có ca COVID-19 nào trong nước, chỉ có hơn 200 ca nhập khẩu, điều gì đã khiến nước này có được thành công như vậy?