Kết quả thượng đỉnh Putin-Trump: Một khởi đầu rất tốt đẹp

Vân Anh - Hà Liên |

Lần đầu tiên, Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump có cuộc gặp thượng đỉnh chính thức tại Helsinki, Phần Lan vào ngày 16.7. Sau nhiều giờ họp riêng và họp mở rộng, hai nhà lãnh đạo đã họp báo thông báo kết quả cuộc gặp và 22h20 cùng ngày.

22h30: Họp báo chung thông báo kết quả thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Thông tin về cuộc họp báo sẽ được Lao Động điện tử cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Tổng thống Nga-Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16.7 ở Phần Lan. Ảnh: Tass.
Tổng thống Nga-Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16.7 ở Phần Lan. Ảnh: Tass.

21h20: Ông Vladimir Putin có "lịch sử" đi họp muộn

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Helsinki vào khoảng 13h chiều (giờ địa phương) - khoảng thời gian dự kiến bắt đầu hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.

Theo các quan sát viên, ông Vladimir Putin từng khiến nhiều nhà lãnh đạo thế giới phải chờ đợi. Năm 2016, ông đến Nhật Bản trễ hơn 2 giờ so với lịch trình hội đàm cùng Thủ tướng Shinzo Abe.

Một năm trước đó, Giáo hoàng Francis kiên nhẫn chờ nhà lãnh đạo Nga tại Vatican trong hơn 1 giờ.

Một lần khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải chờ mỏi chân mới đến cuộc gặp với ông Vladimir Putin.

Nhưng kỷ lục về việc chờ ông Vladimir Putin thuộc về Thủ tướng Đức Angela Merkel. Năm 2014, bà Angela Merkel chờ ở Milan 4 giờ mới có thể bắt đầu cuộc họp với nhà lãnh đạo Nga. Đây có phải chiến thuật đàm phán không?

Theo CNN, công bằng mà nói, việc đến muộn thượng đỉnh lịch sử ở Helsinki có thể lý giải là do chung kết World Cup ở Mátxcơva diễn ra hôm 15.7. Và cuối cùng, khi ông Vladimir Putin đặt chân đến Helsinki, ông Donald Trump cũng đã trì hoãn khởi hành đến Dinh Tổng thống - địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Tất cả điều đó khiến hội nghị thượng đỉnh bắt đầu muộn hơn 1 tiếng so với lịch trình.

20h50: "Một khởi đầu rất tốt đẹp"

Theo AP, khi 2 nhà lãnh đạo và các cố vấn ăn trưa làm việc, ông Donald Trump nói rằng, cuộc gặp riêng với nhà lãnh đạo Nga là “một khởi đầu rất tốt đẹp, một khởi đầu rất tốt cho mọi người”.

Sau bữa trưa, ông Donald Trump và ông Vladimir Putin sẽ có cuộc họp báo chung.

Tổng thống Nga-Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16.7 ở Phần Lan. Ảnh: Tass.
Tổng thống Nga-Mỹ trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16.7 ở Phần Lan. Ảnh: Tass.

20h40: Ngày nóng kỷ lục ở Helsinki

Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin gặp nhau vào ngày rất nóng bức ở Helsinki.

Thành phố đang trong đợt nóng bức nhất trong vài năm trở lại đây. Theo CNN, có khả năng ngày 16.7 là ngày nóng nhất ở thủ đô Phần Lan kể từ năm 2010. Hiện nhiệt độ tại đây là 30 độ C.

Theo Viện khí tượng Phần Lan, trong mỗi thập kỷ, trung bình Helsinki chỉ có một ngày có mức nhiệt 30 độ C. Mức nhiệt trung bình ở Helsinki vào giữa tháng 7 là khoảng 20 độ C.

20h35: Bắt đầu phiên ăn trưa làm việc mở rộng

CNN công bố hình ảnh ông Donald Trump và ông Vladimir Putin bắt đầu phiên ăn trưa làm việc mở rộng muộn hơn so với dự kiến. Phiên ăn trưa làm việc ngoài hai nhà lãnh đạo có 6 trợ lý ở mỗi bên.

Ông Donald Trump và ông Vladimir Putin bắt đầu bữa ăn trưa làm việc tại Dinh Tổng thống ở Helsinki. Ảnh: AP.
Ông Donald Trump và ông Vladimir Putin bắt đầu bữa ăn trưa làm việc tại Dinh Tổng thống ở Helsinki. Ảnh: AP.

20h25: Vượt quá thời gian dự kiến

Cuộc gặp riêng giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã quá 90 phút dự kiến. Theo The Guardian, vào 20h25, cuộc họp riêng giữa hai nhà lãnh đạo vẫn đang tiếp tục và đã bước sang giờ thứ ba.

Nhà Trắng lên kế hoạch cho cuộc họp trong vòng 90 phút và chỉ có sự hiện diện của hai nhà lãnh đạo cùng 2 phiên dịch.

Đây không phải lần đầu tiên cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin kéo dài.

Trong cuộc họp đầu tiên vào năm ngoái, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã kết thúc nói chuyện sau hơn hai giờ. Khi quá giờ dự kiến, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã vào để nhắc nhở ông Donald Trump về việc quá giờ. Tuy nhiên, cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo vẫn tiếp tục thêm 1 giờ nữa.

20h15: Ông Donald Trump và ông Vladimir Putin chụp ảnh chung cùng chủ nhà thượng đỉnh Trump - Putin.

Văn phòng Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö công bố trên mạng xã hội Twitter ảnh nhà lãnh đạo nước này chụp chung với Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin.

Lãnh đạo Nga - Mỹ và Phần Lan chụp ảnh chung. Ảnh: Twitter.
Lãnh đạo Nga - Mỹ và Phần Lan chụp ảnh chung. Ảnh: Twitter.

Phần Lan từng nhiều lần tổ chức các cuộc họp ngoại giao lớn. Theo CNN, lịch sử trung lập của nước này cùng với vị trí gần Nga khiến Phần Lan trở thành địa điểm được lựa chọn cho các hội nghị thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

19h55: Theo Đại sứ quán Nga tại Mỹ, những vấn đề ông Putin muốn nói trong cuộc gặp ông Trump bao gồm "các cách thức bình thường hóa quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế hiện tại, chủ yếu là tình hình ở Ukraina, Syria, bán đảo Triều Tiên, và cuộc chiến chống khủng bố". 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo cũng gặp song phương tại Helsinki. Đây là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi ông Pompeo nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ.

Tham gia cuộc gặp mở rộng giữa Tổng thống Putin và Trump về phía Mỹ có Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, cố vấn của ông Trump và là chuyên gia về Nga Fiona Hill, cùng phiên dịch viên Marina Gross. 

19h23: Nhà Trắng xác nhận ông Trump và Putin sẽ có cuộc gặp song phương mở rộng cùng các trợ lý sau cuộc gặp riêng.

Tiếp đó là cuộc họp báo chung dự kiến diễn ra vào 16h50 giờ địa phương (20h50 giờ Hà Nội).

Vì sao ông Trump muốn gặp riêng ông Putin?

Một quan chức Mỹ đưa ra 3 lý do khiến Nhà Trắng yêu cầu phía Nga để Tổng thống Putin gặp riêng Tổng thống Trump.

Thứ nhất, ông Trump yêu cầu gặp riêng để tự mình đánh giá tốt hơn ông Putin, đồng thời phát triển mối quan hệ giữa lãnh đạo với lãnh đạo (giống như cuộc gặp riêng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore).

Thứ hai, trước đây, ông Donald Trump đã bày tỏ tức giận về việc rò rỉ thông tin từ các cuộc gặp của ông với những nhà lãnh đạo nước ngoài. Ông nói với các trợ lý rằng ông muốn thông tin nhạy cảm bị rò rỉ từ cuộc gặp với ông Putin.

Thứ ba, ông Trump không muốn các trợ lý - những người có thể có quan điểm cứng rắn về Nga - làm gián đoạn hoặc cắt ngắn cuộc trò chuyện của ông với ông Putin. 

Tổng thống Putin nói với Tổng thống Trump lúc chụp ảnh chung: "Thưa ngài tổng thống, tôi rất vui mừng được gặp ngài ở Phần Lan. Chúng ta đã liên lạc liên tục qua điện thoại từ lần trước, và rõ ràng đã đến lúc có cuộc đàm luận thực tế vì có quá nhiều thứ đang diễn ra trên thế giới mà chúng ta cần nói đến". 

18h35: Tổng thống Trump và Putin gặp riêng.

Theo phóng viên chuyên trách Nhà Trắng, trong phòng họp ngoài 2 nhà lãnh đạo chỉ có phiên dịch.

Cuộc họp riêng diễn ra trong 90 phút.

Hai tổng thống bắt tay nhau. Ảnh: Time.
Hai tổng thống bắt tay nhau. Ảnh: Reuters
Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh chung và bắt tay trong 3 giây tại Dinh Tổng thống ở Helsinki.
Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ngày 16.7 ở Helsinki, Phần Lan. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ngày 16.7 ở Helsinki, Phần Lan. Ảnh: Reuters.

Ông Putin nói vinh hạnh được gặp ông Trump.

Tổng thống Mỹ chúc mừng người đồng cấp Nga tổ chức thành công World Cup và thành tích của đội tuyển Nga trong giải vô địch bóng đá thế giới lần này. "Tôi cũng có xem một chút, thật đẹp" - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nói tiếp: "Chúng ta có nhiều điều tốt đẹp để bàn thảo, từ thương mại đến Trung Quốc và "người bạn chung là Chủ tịch Tập Cận Bình". "Chúng ta có cơ hội lớn cùng nhau, chúng ta đã không làm điều đó trong nhiều năm. Hòa thuận là một điều tốt. Thế giới muốn thấy chúng ta hòa thuận. Chúng ta sở hữu 90% vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới và đó không phải là một điều tốt".

18h12: Tổng thống Putin và Trump bắt đầu cuộc gặp riêng.

 
 

17h57: Tổng thống Donald Trump đến hội nghị thượng đỉnh vào 13h57 (giờ địa phương), muộn gần 1 tiếng so với dự kiến.

Tổng thống Donald Trump đến Dinh Tổng thống Phần Lan. Ảnh: CNN.
Tổng thống Donald Trump đến Dinh Tổng thống Phần Lan. Ảnh: CNN.

Hội nghị thượng đỉnh hôm nay gồm cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Trump và Putin, cùng một buổi ăn trưa làm việc mở rộng, kết thúc bằng cuộc họp báo chung.

Đoàn xe hộ tống ông Putin gồm 20 xe, kể cả xe cứu thương, trong khi đoàn xe của ông Trump có 29 chiếc.

Ông Putin đến hội nghị thượng đỉnh muộn 30 phút so với dự kiến. Ông Trump đợi tại khách sạn và sẽ đến sau ông Putin khoảng 10 phút. Ảnh: CNN
Ông Putin đến hội nghị thượng đỉnh muộn 30 phút so với dự kiến. Ông Trump đợi tại khách sạn và sẽ đến sau ông Putin khoảng 10 phút. Ảnh: CNN

17h39: Đoàn xe hộ tống ông Putin đến Dinh Tổng thống Phần Lan. Chưa thấy bóng dáng ông Donald Trump đâu.

Đoàn xe hộ tống ông Putin đến Dinh Tổng thống Phần Lan. Ảnh: Twitter.
Đoàn xe hộ tống ông Putin đến Dinh Tổng thống Phần Lan. Ảnh: Twitter.

17h22: Phóng viên chuyên trách Nhà Trắng Annie Karni xác nhận, Tổng thống Donald Trump rời khách sạn Hilton Helsinki Kalastajatorppa muộn hơn so với dự định để đến Dinh Tổng thống Phần Lan - nơi diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Putin. Đáng ra ông đã phải rời đi từ 16h40. Có lẽ do ông Putin đến muộn nên ông Trump cũng rời đi muộn hơn.

17h15: Tổng thống Putin bước xuống máy bay, cởi áo khoác và vẫy tay chào trước ống kính. Ông bước vào chiếc limo mới đợi sẵn.

Cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump dự kiến diễn ra vào lúc 17h. Như vậy, cuộc gặp bị muộn so với lịch trình.

Tổng thống Putin bước xuống máy bay. Ảnh: Twitter
Tổng thống Putin bước xuống máy bay. Ảnh: Twitter

16h50: Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Đệ nhất phu nhân Phần Lan - nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump gặp nhau tại Helsinki.

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump và Đệ nhất Phu nhân Phần Lan JenniHaukio gặp mặt ở Helsinki ngày 16.7. Ảnh: Twitter
Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump và Đệ nhất Phu nhân Phần Lan JenniHaukio gặp mặt ở Helsinki ngày 16.7. Ảnh: Twitter
Điện Kremlin ra tuyên bố trước giờ khai mạc thượng đỉnh Putin-Trump

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Tổng thống Vladimir Putin đặt lợi ích của Nga lên hàng đầu và tôn trọng "niềm tin đối ứng" của người đồng cấp Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh ngày 16.7.

"Tổng thống Vladimir Putin đủ thực tế để chấp nhận việc Tổng thống Donald Trump đặt lợi ích quốc gia của Mỹ lên trên hết, nhưng để xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, ông ấy hy vọng người đồng cấp Mỹ tôn trọng Nga" - người phát ngôn Peskov phát biểu trong cuộc phỏng vấn độc quyền với RT.

Tổng thống Donald Trump đổ lỗi cho Mỹ về quan hệ xấu đi với Nga

Lần đầu tiên, Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump có cuộc gặp thượng đỉnh chính thức tại Helsinki, Phần Lan vào ngày 16.7. Cuộc gặp được kỳ vọng khơi thông bế tắc, xóa bỏ nghi kị và gây dựng niềm tin trong quan hệ giữa hai cường quốc. 

Chỉ vài tiếng trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, quan hệ giữa Washington và Mátxcơva chưa bao giờ tồi tệ hơn bây giờ, vì "sự ngu ngốc kéo dài trong nhiều năm" từ phía Mỹ.

"Quan hệ giữa chúng ta và Nga chưa bao giờ tồi tệ như ngày hôm nay, là nhờ sự ngu dốt và xuẩn ngốc của Mỹ, và nhờ vào cuộc săn lùng phù thủy đang diễn ra hiện nay" - ông Donald Trump viết trên Twitter.

Bộ Ngoại giao Nga cũng đồng ý với đánh giá của Tổng thống Donald Trump rằng quan hệ Nga-Mỹ chưa bao giờ tồi tệ hơn.

* Diễn biến cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Trump theo giờ Việt Nam.

Vân Anh - Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump phát biểu "sốc" trước giờ thượng đỉnh với Tổng thống Putin

Ngọc Vân |

Chỉ vài tiếng trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, quan hệ giữa Washington và Mátxcơva chưa bao giờ tồi tệ hơn bây giờ, vì "sự ngu ngốc kéo dài trong nhiều năm" từ phía Mỹ.

Những "điểm nghẽn" cần khơi thông tại thượng đỉnh Trump-Putin

Thanh Hà |

Trong hội nghị thượng đỉnh hôm 16.7, ông Donald Trump và Vladimir Putin có thể thảo luận về nhiều vấn đề như: Syria, Ukraina…

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tổng thống Trump phát biểu "sốc" trước giờ thượng đỉnh với Tổng thống Putin

Ngọc Vân |

Chỉ vài tiếng trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, quan hệ giữa Washington và Mátxcơva chưa bao giờ tồi tệ hơn bây giờ, vì "sự ngu ngốc kéo dài trong nhiều năm" từ phía Mỹ.

Những "điểm nghẽn" cần khơi thông tại thượng đỉnh Trump-Putin

Thanh Hà |

Trong hội nghị thượng đỉnh hôm 16.7, ông Donald Trump và Vladimir Putin có thể thảo luận về nhiều vấn đề như: Syria, Ukraina…