Lính Vệ binh Quốc gia ngủ la liệt trên sàn tòa nhà Quốc hội Mỹ

Thanh Hà |

Khoảng 20.000 lính Vệ binh Quốc gia Mỹ dự kiến hiện diện ở Wasington chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Hàng trăm Vệ binh Quốc gia Mỹ được nhìn thấy đang ngủ la liệt trên sàn đá của tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 13.1, theo Daily Mail. Họ có mang theo súng và các thiết bị chống bạo động.

Hiện tại, lực lượng vệ binh Quốc gia đang được yêu cầu chuẩn bị cho khả năng có các âm mưu tấn công vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ trong ngày ông Joe Biden nhậm chức.

Nhiều quan chức quốc phòng chia sẻ với CNN rằng, tổng số yêu cầu với Vệ binh Quốc gia là gần 30.000 để hỗ trợ Cảnh sát Điện Capitol, Cảnh sát Công viên và Sở Cảnh sát Thủ đô Washington, nhưng các quan chức tin rằng con số thực tế cần là gần 20.000. Tuy nhiên, con số cuối cùng sẽ do Cơ quan Mật vụ Mỹ cung cấp. Từ ngày 13.1, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã chính thức đảm nhận vai trò điều phối an ninh cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Với hơn 20.000 lính Vệ binh Quốc gia Mỹ dự kiến triển khai ​​cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden, con số này nhiều gấp 3 lần số lượng lính Mỹ đang hoạt động tại Afghanistan, Iraq và Syria cộng lại. Theo CNN, so sánh này nhằm nhấn mạnh quy mô của sự hiện diện an ninh lớn cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia nghỉ ngơi tại Trung tâm Du khách Capitol tại Đồi Capitol ở Washington, DC, ngày 13.1. Ảnh: AFP.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia nghỉ ngơi tại Trung tâm Du khách Capitol tại Đồi Capitol ở Washington, DC, ngày 13.1. Ảnh: AFP.
Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ ngủ trên sàn của Điện Capitol ngày Hạ viện Mỹ họp. Ảnh: AFP.
Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ ngủ trên sàn của Điện Capitol ngày Hạ viện Mỹ họp. Ảnh: AFP.
Lãnh đạo Đa số tại Hạ viện Steny Hoyer, Đảng viên Dân chủ của Maryland, đi ngang qua khi các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đang ngủ trong khuôn viên Điện Capitol hôm 13.1. Ảnh: AFP.
Lãnh đạo Đa số tại Hạ viện Steny Hoyer, Đảng viên Dân chủ của Maryland, đi ngang qua khi các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đang ngủ trong khuôn viên Điện Capitol hôm 13.1. Ảnh: AFP.
Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ để vũ khí sát cạnh khi ngủ trên sàn của Điện Capitol trước bức tượng của George Washington. Ảnh: AFP.
Lính Vệ binh Quốc gia Mỹ để vũ khí sát cạnh khi ngủ trên sàn của Điện Capitol trước bức tượng của George Washington. Ảnh: AFP.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Washington để giúp bảo vệ thủ đô trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Trong ảnh là các thành viên lực lượng này đang ngủ dưới chân bức tượng Abraham Lincoln. Ảnh: AFP.
Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Washington để giúp bảo vệ thủ đô trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Trong ảnh là các thành viên lực lượng này đang ngủ dưới chân bức tượng Abraham Lincoln. Ảnh: AFP.
Các lá chắn chống bạo động trên sàn của Điện Capitol khi hàng trăm lính Vệ binh Quốc gia ngủ vào sáng 13.1. Ảnh: Bộ phận báo chí Đồi Capitol.
Các lá chắn chống bạo động trên sàn của Điện Capitol khi hàng trăm lính Vệ binh Quốc gia ngủ vào sáng 13.1. Ảnh: Bộ phận báo chí Đồi Capitol.
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

An ninh lễ nhậm chức của ông Biden: "Một con ruồi cũng không thể lọt"

Thanh Hà |

Mật vụ Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang sẵn sàng cho các tình huống an ninh phát sinh trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1.

Mỹ chuẩn bị kịch bản an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Giới chức Mỹ đang triển khai quân đội để bảo vệ an toàn cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden vài ngày sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol.

Vụ hỗn loạn tại QH Mỹ: Yêu cầu hỗ trợ từ Vệ binh Quốc gia 6 lần bị từ chối

Thanh Hà |

Cựu cảnh sát trưởng Điện Capitol nói rằng, yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ trong vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1 đã bị từ chối 6 lần.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

An ninh lễ nhậm chức của ông Biden: "Một con ruồi cũng không thể lọt"

Thanh Hà |

Mật vụ Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đang sẵn sàng cho các tình huống an ninh phát sinh trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20.1.

Mỹ chuẩn bị kịch bản an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Giới chức Mỹ đang triển khai quân đội để bảo vệ an toàn cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden vài ngày sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol.

Vụ hỗn loạn tại QH Mỹ: Yêu cầu hỗ trợ từ Vệ binh Quốc gia 6 lần bị từ chối

Thanh Hà |

Cựu cảnh sát trưởng Điện Capitol nói rằng, yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ trong vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1 đã bị từ chối 6 lần.