Lính Mỹ ở Afghanistan và Iraq bị cắt giảm mạnh

Hải Anh |

Quân đội Mỹ rút quân số ở Afghanistan và Iraq xuống còn 2.500 người ở mỗi địa bàn, mức thấp nhất trong gần hai thập kỷ kể từ khi các cuộc chiến bắt đầu, Lầu Năm Góc thông báo ngày 15.1.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller cho biết, tiến trình hướng tới hòa bình ở cả Iraq và Afghanistan cho phép Mỹ rút bớt quân mà không tác động tới an ninh của người Mỹ và các đối tác.

"Hôm nay, Mỹ đang tiến gần hơn tới việc chấm dứt gần 2 thập kỷ chiến tranh và hoan nghênh tiến trình hòa bình do Afghanistan làm chủ, Afghanistan dẫn dắt để đạt được thỏa thuận chính trị và lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và toàn diện" - AFP dẫn lời quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu trong thông cáo.

Ông thông tin thêm, việc cắt giảm binh sĩ nhiều hơn phụ thuộc vào tiến trình của cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan và phiến quân Taliban. Ông nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục lập kế hoạch về khả năng giảm sự hiện diện của binh sĩ Mỹ xuống 0 vào tháng 5.2021. Tuy nhiên, bất kỳ động thái cắt giảm quân số nào trong tương lai sẽ diễn ra trên cơ sở có những điều kiện nhất định.

Về vấn đề Iraq, ông Miller cho biết, việc Mỹ cắt giảm lực lượng ở đây phản ánh "khả năng tăng lên của lực lượng an ninh Iraq".

Tuy nhiên, ông lưu ý, việc cắt giảm quân số "không đồng nghĩa với việc thay đổi chính sách của Mỹ".

“Chúng tôi sẽ tiếp tục có một nền tảng chống khủng bố ở Iraq để hỗ trợ các lực lượng đối tác qua không quân và tình báo" - ông nói.

Tổng thống Donald Trump đã lệnh cắt giảm quy mô lực lượng của Mỹ ở cả Afghanistan và Iraq xuống mức 2.500 quân vào ngày 15.1, thực hiện cam kết tranh cử mà ông từng tuyên bố là chấm dứt 2 cuộc chiến tranh được phát động sau vụ tấn công ngày 11.9.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nói về tài liệu giải mật chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ

Hải Anh |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam liên quan đến việc tài liệu chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ được giải mật trong cuộc họp báo chiều 14.1.

Mỹ cân nhắc nâng mức đe dọa khủng bố quốc gia trước nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, giới chức Mỹ đang cân nhắc nâng mức đe dọa khủng bố quốc gia.

Ông Trump kêu gọi người Mỹ và Big Tech giúp chuyển giao quyền lực hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi "tất cả người dân Mỹ" giúp "làm dịu căng thẳng và giữ bình tĩnh" cũng như yêu cầu Big Tech (các tập đoàn công nghệ lớn) tham gia vào nỗ lực này.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Việt Nam nói về tài liệu giải mật chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ

Hải Anh |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam liên quan đến việc tài liệu chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ được giải mật trong cuộc họp báo chiều 14.1.

Mỹ cân nhắc nâng mức đe dọa khủng bố quốc gia trước nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, giới chức Mỹ đang cân nhắc nâng mức đe dọa khủng bố quốc gia.

Ông Trump kêu gọi người Mỹ và Big Tech giúp chuyển giao quyền lực hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump kêu gọi "tất cả người dân Mỹ" giúp "làm dịu căng thẳng và giữ bình tĩnh" cũng như yêu cầu Big Tech (các tập đoàn công nghệ lớn) tham gia vào nỗ lực này.