Theo Space.com, Alpha Centauri chỉ cách chúng ta 4 năm ánh sáng, một khoảng cách rất rất gần. Tuy nhiên, khoảng cách đó chỉ gần theo tiêu chuẩn vũ trụ. Theo ước tính, con người sẽ mất khoảng 6.300 năm để đến được đó với công nghệ hiện có. Vì vậy, con người hiện vẫn chưa thể đến Alpha Centauri và sống ở đó. Nói một cách đơn giản, chúng ta không thể sống sót cho đến lúc đến đích.
Hệ thống Alpha Centauri có 3 ngôi sao, 2 trong số đó giống như Mặt trời của chúng ta và ngôi sao còn lại là một sao lùn đỏ tên Proxima Centauri. Có ít nhất 2 hành tinh quay xung quanh Proxima Centauri, 1 trong số đó được gọi là Proxima b.
Các nhà khoa học cho rằng, Proxima b là một hành tinh có kích thước bằng Trái đất và nằm trong vùng có thể có sự sống - một khu vực xung quanh một ngôi sao ở khoảng cách mà nước lỏng có thể tồn tại.
Các nhà khoa học tin rằng, có thể có sự sống ở Alpha Centauri. Và Proxima b hiện được cho là thế giới có khả năng có thể sinh sống cao nhất trong hệ sao, nhờ vào kích thước cũng như khoảng cách giữa nó với ngôi sao chủ (tương tự khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trời). Tuy nhiên, Proxima b không có bầu khí quyển giống Trái đất và các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu thêm về hành tinh này để đánh giá kỹ lưỡng hơn khả năng có thể sinh sống của nó.
Các nhà nghiên cứu gần đây đã tiết lộ về một kính viễn vọng không gian được gọi là TOLIMAN. Nó sẽ được sử dụng để khám phá sâu hơn về hệ sao này.