Liệu còn loài động vật khổng lồ nào mà con người chưa khám phá ra?

Nguyễn Hạnh |

Câu trả lời gần như chắc chắn là có và các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về sự sống trên Trái đất.

Vào năm 2020, các nhà nghiên cứu đã phát hiện loài động vật dài nhất từ ​​trước đến nay. Sinh vật được phát hiện trong một hẻm núi biển sâu ngoài khơi Australia là một siphonophore dài khoảng 45m. Mỗi thành viên của loài này được tạo thành từ rất nhiều động vật nhỏ hơn được gọi là zooid, kết nối với nhau để tạo thành một đàn dài, tương tự như san hô nhưng bơi tự do trong đại dương.

Siphonophore sống ở độ sâu từ 700-1.000m dưới bề mặt, theo Thủy cung Vịnh Monterey ở California (Mỹ). Nhưng các nhà khoa học không phải lúc nào cũng phải đi đến những độ sâu như vậy để tìm ra những sinh vật khổng lồ mới. Vào năm 2011, một loài cá voi chưa từng được biết đến trước đó đã dạt vào một bãi biển ở New Zealand. Năm 2021, sinh vật khổng lồ này là được xác định một thành viên mới của họ cá voi mõm khoằm - một nhóm cá voi thích lặn sâu hiếm khi được nhìn thấy còn sống, theo tổ chức từ thiện quốc tế Whale and Dolphin Conservation.

Trong khi các nhà nghiên cứu chỉ mới bắt đầu khám phá những bí mật của đại dương sâu thẳm, họ đã quen thuộc hơn rất nhiều với các loài động vật lớn sống trên đất liền. Với chiều cao lên tới 4m và nặng tới 10 tấn, voi Châu Phi hiện là động vật sống trên cạn lớn nhất trên Trái đất, theo The Nature Conservancy. Thật khó để tưởng tượng chúng ta có thể bỏ lỡ một sinh vật to lớn, có kích thước như con voi đang tồn tại trên hành tinh của chúng ta.

Có lẽ đây là lý do tại sao hầu hết các nghiên cứu về động vật lớn trên cạn có xu hướng dẫn đến việc phân loại lại hơn là những khám phá hoàn toàn mới. Ví dụ, năm 2017, các nhà nghiên cứu xác định một nhóm đười ươi sống biệt lập trên đảo Sumatra (Indonesia) là một loài khác biệt với các loài đười ươi khác và đặt tên chúng là đười ươi Tapanuli (Pongo tapanuliensis), Live Science trước đó đưa tin.

Các loài động vật trên cạn lớn nhất chưa được biết đến có xu hướng "bị đào lên" hơn là được nhìn thấy còn sống. Con người vẫn đang nghiên cứu lịch sử địa chất của Trái đất và tìm kiếm những sinh vật khổng lồ chưa từng được biết đến trước đây trong hồ sơ hóa thạch. Đứng đầu trong số những sinh vật khổng lồ được phát hiện gần đây là một nhóm khủng long sauropod siêu lớn được gọi là titanosaurs - động vật ăn cỏ cổ dài, khổng lồ.

Con khủng long nặng nhất và có khả năng lớn nhất trong số tất cả các loài khủng long titanosaurus có thể là một con Argentinosaurus. Được phát hiện vào năm 1993, xương của con Argentinosaurus cho thấy nó dài 35 m và nặng tới 70 tấn, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London.

Các nhà khoa học không có lý thuyết về kích thước tối đa cho một loài động vật trên cạn. Nếu tính cả động vật biển, cá voi xanh (Balaenoptera musculus) là loài động vật nặng nhất được ghi nhận, với trọng lượng tối đa ít nhất là 136 tấn. Tuy nhiên, chúng không phải chống đỡ trọng lượng của mình như khủng long titanosaurs đã làm.

Theo các nhà khoa học, phải có một giới hạn nào đó đối với việc các loài động vật to lớn có thể phát triển mà vẫn chống đỡ được dưới sức nặng của trọng lực và nhận đủ năng lượng để giúp cho cơ thể to lớn của chúng chuyển động. Tuy nhiên, họ không thể đưa ra giới hạn đó, vì có thể ai đó sẽ tìm thấy những sinh vật lớn hơn trong tương lai.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Kinh ngạc với độ "chịu chơi" của cá voi lưng gù

Nguyễn Hạnh |

Khi cần tìm bạn đời, cá voi lưng gù sẵn sàng đi xa - theo đúng nghĩa đen.

Thế giới động vật: Phát hiện cá mập ma quý hiếm ở New Zealand

Anh Vũ |

Có hơn 500 loài cá mập sống ở các vùng biển và sông trên khắp thế giới. Một số trông rất kỳ dị và sống ở những nơi sâu nhất của đại dương, chẳng hạn như loài cá mập ma.

Thế giới động vật: Bí ẩn hàng trăm con chim rơi xuống từ bầu trời

Song Minh |

Bầy chim đen gồm hàng trăm con rơi xuống từ bầu trời một cách bí ẩn khi di cư qua Mexico.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thế giới động vật: Kinh ngạc với độ "chịu chơi" của cá voi lưng gù

Nguyễn Hạnh |

Khi cần tìm bạn đời, cá voi lưng gù sẵn sàng đi xa - theo đúng nghĩa đen.

Thế giới động vật: Phát hiện cá mập ma quý hiếm ở New Zealand

Anh Vũ |

Có hơn 500 loài cá mập sống ở các vùng biển và sông trên khắp thế giới. Một số trông rất kỳ dị và sống ở những nơi sâu nhất của đại dương, chẳng hạn như loài cá mập ma.

Thế giới động vật: Bí ẩn hàng trăm con chim rơi xuống từ bầu trời

Song Minh |

Bầy chim đen gồm hàng trăm con rơi xuống từ bầu trời một cách bí ẩn khi di cư qua Mexico.