Liên tục lây nhiễm, ca dương tính COVID-19 tại Hàn Quốc tăng lên 433

Lê Thanh Hà |

Chỉ tính riêng trong ngày 22.2, Hàn Quốc xác nhận thêm 229 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 433, Yonhap đưa tin.

Kể từ khi COVID-19 bắt đầu bùng phát tại Hàn Quốc hồi cuối tháng 1, đây là đợt tăng về số lượng các ca nhiễm nhiều nhất được ghi nhận tại nước này tính đến nay.

Theo thống kê, 80% các ca nhiễm mới đều liên quan tới buổi lễ tại một nhà thờ ở thành phố Daegu, phía đông nam Hàn Quốc. Khoảng 2,5 triệu dân ở thành phố này hiện đã được yêu cầu không ra khỏi nhà. Tương tự, Cheongdo - thành phố lân cận Daegu cũng đã được chỉ định là khu vực quản lý đặc biệt hôm 21.2.

Trong số 229 ca nhiễm mới, 95 ca được xác định có liên quan tới Bệnh viện Daenam (Cheongdo) - nơi bệnh nhân đầu tiên tại Hàn Quốc đã tử vong do COVID-19. Ngoài ra, có 9 nhân viên y tế ở bệnh viện này cũng đã lây nhiễm, Yonhap dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

KCDC cho biết có tổng cộng 9.336 người có liên quan đến Nhà thờ Shincheonji buộc phải tự cách ly. Trong số đó, 544 người nghi nhiễm virus đang được xét nghiệm.

Đồng thời, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo đã chấp thuận cho các bệnh viện tách những bệnh nhân có vấn đề về hô hấp ra khu vực riêng để giảm nguy cơ lây nhiễm thứ phát. Các bệnh nhân viêm phổi tại Daegu cũng sẽ được ra soát lại toàn bộ.

 
Thư viện thành phố Busan đóng cửa do lo ngại COVID-19. Ảnh: Yonhap.

Giới chức y tế nước này tuyên bố sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng. Hàn Quốc vẫn giữ cảnh báo COVID-19 ở cấp cao thứ 3, cấp màu cam và triển khai đối phó ở cấp tương đương với cấp độ đỏ dù đã ghi nhận ca tử vong thứ 2 tại bệnh viện Busan hôm 21.2.

Theo thống kê mới nhất của KCDC, tính đến 22.2, Hàn Quốc có tổng cộng 21.153 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, trong số đó đã có 15.116 trường hợp được xác định âm tính.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ngày 22.2: Tín hiệu mừng ở Trung Quốc, lây lan mạnh ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Trung Quốc thông báo có 397 ca mới nhiễm virus Corona mới (COVID-19), 109 ca tử vong mới trong báo cáo ngày 22.2. Trong khi đó, ở Hàn Quốc số ca nhiễm virus đã tăng vọt với hơn 140 ca mới được xác nhận.

Dịch COVID-19 bùng phát ở Hàn Quốc, số ca nhiễm virus tăng gần 4 lần

Hải Anh |

Hàn Quốc cho biết, virus Corona mới (COVID-19) đang ở giai đoạn đầu của đợt bùng phát toàn diện nhưng nhấn mạnh dịch bệnh vẫn có thể kiểm soát được dù số ca nhiễm bệnh tăng gần gấp 4 lần chỉ trong 3 ngày.

Thành phố Daegu, Hàn Quốc đặt mức cảnh báo cao, gấp rút chống dịch

Bảo Châu |

Thành phố Daegu của Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động do gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19. Chính quyền thành phố đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh cho dịch bệnh COVID-19 lan rộng.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

COVID-19 ngày 22.2: Tín hiệu mừng ở Trung Quốc, lây lan mạnh ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Trung Quốc thông báo có 397 ca mới nhiễm virus Corona mới (COVID-19), 109 ca tử vong mới trong báo cáo ngày 22.2. Trong khi đó, ở Hàn Quốc số ca nhiễm virus đã tăng vọt với hơn 140 ca mới được xác nhận.

Dịch COVID-19 bùng phát ở Hàn Quốc, số ca nhiễm virus tăng gần 4 lần

Hải Anh |

Hàn Quốc cho biết, virus Corona mới (COVID-19) đang ở giai đoạn đầu của đợt bùng phát toàn diện nhưng nhấn mạnh dịch bệnh vẫn có thể kiểm soát được dù số ca nhiễm bệnh tăng gần gấp 4 lần chỉ trong 3 ngày.

Thành phố Daegu, Hàn Quốc đặt mức cảnh báo cao, gấp rút chống dịch

Bảo Châu |

Thành phố Daegu của Hàn Quốc đang trong tình trạng báo động do gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm COVID-19. Chính quyền thành phố đã thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh cho dịch bệnh COVID-19 lan rộng.