Liên tiếp lãnh đòn trừng phạt, Nga tuyên bố đáp trả Mỹ

Hà Liên |

Mỹ trừng phạt các công ty và tàu của Nga với cáo buộc vận chuyển dầu cho Triều Tiên

Reuters đưa tin, ngày 21.8, Mỹ trừng phạt hai công ty vận tải và 6 tàu Nga với cáo buộc tham gia vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ tinh chế cho tàu của Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm của Liên Hợp Quốc.

Bộ Tài chính Mỹ xác định, các hãng vận tải bị trừng phạt là Primorye và Gudzon - đều có trụ sở ở Vladivostok. Ngoài ra, 6 tàu mang cờ Nga là Bella, Bogatyr, Neptun, Partizan, Patriot và Sevastopol cũng bị liệt vào danh sách đen.

"Việc vận chuyển từ tàu sang tàu cho các tàu gắn cờ Triều Tiên từ Nga hoặc bất kỳ nơi nào khác, với bất kỳ hàng hóa nào được cung cấp, bán cũng như chuyển đến hoặc ra (khỏi Triều Tiên) đều bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên và bị xử phạt theo luật pháp Mỹ" - Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nhấn mạnh.

"Hậu quả của việc vi phạm các biện pháp trừng phạt này sẽ được áp dụng cho đến khi chúng tôi đạt được mục tiêu cuối cùng về phi hạt nhân hóa toàn diện, có thể kiểm chứng của Triều Tiên" - ông Mnuchin nói thêm.

Mỹ gây sức ép thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. 

Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, tàu Patriot của Nga có hai chuyến vận chuyển dầu trong đầu năm 2018, trong đó có 1.500 tấn cho tàu Chong Rim 2 và 2.000 tấn cho tàu Chon Ma San đều mang cờ Triều Tiên. 

Cũng theo tuyên bố này, người mua là ngân hàng Taesong - trực thuộc Văn phòng 39 của Đảng Lao động Triều Tiên. Ngân hàng Taesong đã bị cả Liên Hợp Quốc và Mỹ trừng phạt. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov gọi các biện pháp trừng phạt này cũng như các động thái khác của Mỹ về cáo buộc tấn công mạng là vô căn cứ và tuyên bố sẽ đáp trả.

Thông báo ngày 21.8 được công bố chỉ vài ngày sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt một công ty của Nga cũng như các công ty của Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ các tàu Triều Tiên, bán rượu, thuốc lá cho Bình Nhưỡng. 

Sau thông báo tuần trước, Nga tuyên bố Mỹ hành động nhưng không có bằng chứng mà dựa trên các cáo buộc vô căn cứ và phía Nga đang cân nhắc các biện pháp đáp trả. 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Nga "đổ dầu vào lửa" căng thẳng Mỹ-Thổ

Vân Anh |

Nga sẽ chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đầu tiên vào năm 2019, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Thổ đang căng như dây đàn.

Ông Donald Trump "lật bài ngửa" về điều kiện buông tha trừng phạt Nga

H.Liên |

Tổng thống Donald Trump nói rằng, vấn đề dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga không được đưa ra trong cuộc gặp gần đây với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Các nhóm bí mật âm mưu viết lại lịch sử Nga

Vân Anh |

Khoảng 2/3 người Nga tin rằng có những nhóm bí mật đang tìm cách viết lại lịch sử Nga để làm suy yếu các giá trị truyền thống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga "đổ dầu vào lửa" căng thẳng Mỹ-Thổ

Vân Anh |

Nga sẽ chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 đầu tiên vào năm 2019, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Thổ đang căng như dây đàn.

Ông Donald Trump "lật bài ngửa" về điều kiện buông tha trừng phạt Nga

H.Liên |

Tổng thống Donald Trump nói rằng, vấn đề dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga không được đưa ra trong cuộc gặp gần đây với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Các nhóm bí mật âm mưu viết lại lịch sử Nga

Vân Anh |

Khoảng 2/3 người Nga tin rằng có những nhóm bí mật đang tìm cách viết lại lịch sử Nga để làm suy yếu các giá trị truyền thống.