Liên quân Mỹ bị cáo buộc không kích Syria bằng phốt pho trắng

Thanh Hà |

Sputnik đưa tin ngày 13.10, liên quân Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào thị trấn ở Syria bằng vũ khí có chứa phốt pho trắng.

Các cuộc không kích được báo cáo diễn ra ngày 13.10 ở nhiều khu vực trong thị trấn Hajin, tỉnh Deiz Ez-Zor. Trong các cuộc không kích này có sử dụng chất phốt pho trắng - vũ khí hóa học bị cấm - hãng tin nhà nước Syria SANA dẫn các nguồn tin địa phương. 

Hãng tin chưa cung cấp ngay về con số dân thường thương vong trong đợt không kích này. 

Theo hãng tin Sputnik của Nga, đây không phải lần đầu tiên liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích ở Syria trong đó bị cáo buộc là sử dụng các vũ khí bị cấm trong những tuần gần đây. 

Tháng trước, quân đội Nga cáo buộc Mỹ tiến hành các cuộc không kích sử dụng những vũ khí tương tự. Những vụ không kích này dẫn tới các đám cháy lớn và gây thương vong cho dân thường ở tỉnh phía đông của Syria. 

Liên quân hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về cuộc không kích ngày 13.10.

Tháng trước, liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng phủ nhận việc sử dụng vũ khí có phốt pho trắng trong cuộc không kích. Trước đó, trung tâm Nga về hòa giải các bên ở Syria cáo buộc các chiến đấu cơ F-15 của Mỹ sử dụng vũ khí hóa học bị cấm này trong các cuộc không kích ngày 8.9. 

Theo Công ước Geneva, vũ khí chứa phốt pho trắng bị cấm sử dụng đối với dân thường hoặc các khu dân cư có dân thường. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Nga: Chiến trường Syria không thể ngơi tiếng súng chừng nào Mỹ còn hiện diện

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chia sẻ với truyền thông Pháp trong một cuộc phỏng vấn mới đây. 

Mỹ khoe chiến tích khủng của dàn tiêm kích tàng hình F-22 ở Syria

H.Liên |

Các tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ vừa kết thúc đợt chiến đấu tăng cường đầu tiên ở Syria và và đã ngăn chặn gần 600 máy bay của đối thủ trên không phận Syria, Lầu Năm Góc tuyên bố hôm 12.10.

“Vạch mặt” kẻ ăn cắp vũ khí hoá học ở Syria

K.M |

Những kẻ khủng bố IS đã tấn công các phiến quân Hayat Tahrir ash-Sham ở làng Lathamne của Syria và đánh cắp vũ khí hoá học.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngoại trưởng Nga: Chiến trường Syria không thể ngơi tiếng súng chừng nào Mỹ còn hiện diện

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chia sẻ với truyền thông Pháp trong một cuộc phỏng vấn mới đây. 

Mỹ khoe chiến tích khủng của dàn tiêm kích tàng hình F-22 ở Syria

H.Liên |

Các tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ vừa kết thúc đợt chiến đấu tăng cường đầu tiên ở Syria và và đã ngăn chặn gần 600 máy bay của đối thủ trên không phận Syria, Lầu Năm Góc tuyên bố hôm 12.10.

“Vạch mặt” kẻ ăn cắp vũ khí hoá học ở Syria

K.M |

Những kẻ khủng bố IS đã tấn công các phiến quân Hayat Tahrir ash-Sham ở làng Lathamne của Syria và đánh cắp vũ khí hoá học.