Thông tin được liên minh công bố ngày 25.12, chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã thắng lợi trước IS và sẽ rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria.
Liên quân cho biết, các cuộc tấn công diễn ra trong tuần từ ngày 16-22.12 gồm các cuộc không kích và hỏa lực phối hợp, đã phá hủy các cơ sở hậu cần từng được IS sử dụng, triệt tiêu khả năng cung cấp tài chính cho các hoạt động của IS và "tiêu diệt vài trăm phần tử IS chiến đấu trên chiến trường".
"Sự hiện diện của IS là một mối đe dọa rất hiện hữu với sự ổn định lâu dài ở khu vực này và nhiệm vụ của chúng tôi vẫn như cũ, đảm bảo đánh bại IS" - Thiếu tướng Anh Christopher Ghika, phó chỉ huy liên quân, nói.
Tuyên bố này trái ngược với thông báo hồi tuần trước của ông Donald Trump rằng quân đội Mỹ đã thành công trong nhiệm vụ đánh bại IS ở Syria và không cần tiếp tục hiện diện ở đây.
Tuần trước, Bộ Ngoại giao Anh cho hay, IS vẫn là mối đe dọa dù không còn kiểm soát phần lãnh thổ nào.
Theo Reuters, việc Mỹ rút quân khỏi Syria cũng sẽ đặt liên minh gồm lực lượng dân quận người Kurd và người Arab được gọi là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) là một trong những lực lượng hiệu quả nhất chống IS. Tuy nhiên, lực lượng này hiện đang trước mối đe dọa bị Thổ Nhĩ Kỳ phát động cuộc tấn công mới.