Liên minh Châu Âu gia hạn trừng phạt, Nga phản ứng

Hà Liên |

Liên minh Châu Âu (EU) sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu thông báo. Trước quyết định mới của EU, phía Nga đã có phản ứng.

28 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) đã đồng ý kéo dài các biện pháp trừng phạt đối với Nga thêm 6 tháng nữa, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk nói ngày 22.6. “Tất cả đã nhất trí. EU sẽ kéo dài việc các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vì không thực hiện đầy đủ thỏa thuận Minsk”, ông nói.

“Sau khi quyết định chính trị được thực thi, ông Donald Tusk sẽ bắt đầu thủ tục chính thức. Hội đồng Châu Âu sẽ thông qua quyết định ở cấp đại sứ sau đó nó sẽ được xuất bản trên tạp chí chính thức của EU và có hiệu lực”, nguồn tin của Tass cho hay.

Việc trừng phạt kinh tế đối với Nga của EU sẽ chính thức hết hạn vào ngày 31.7 tới.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia  Nga (Hạ viện) Leonid Slutsky cho biết quyết định mở rộng trừng phạt Nga của EU vì không tuân thủ thỏa thuận Minsk là “vô lý” và “thực sự gây hoang mang”.

Theo nhà lập pháp Nga, trong 3 năm kể từ khi áp đặt lệnh trừng phạt, Châu Âu chịu nhiều thiệt hại hơn Nga.  Ngày 15.6, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu rằng, theo số liệu của Liên Hợp Quốc, Nga “mất khoảng 50 hoặc 52 tỷ USD trong khi các nước thực hiện lệnh trừng phạt thiệt hại 100 tỷ USD”.

Năm 2014, EU và Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Mátxcơva liên quan đến cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraina và vấn đề Crimea. Một số quan chức Nga đã bị cấm nhập cảnh các nước EU và Mỹ, tài sản của họ cũng bị đóng băng. Bên cạnh đó, còn có các biện pháp trừng phạt về thương mại, tài chính và quân sự cũng được đưa ra. Các biện pháp trừng phạt này đã được kéo dài rất nhiều lần.

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.