Liên Hợp Quốc nhất trí lệnh trừng phạt cứng rắn nhất với Triều Tiên

Hà Liên |

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11.9 nhất trí những biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất từ trước tới nay đối với Triều Tiên. Cho đến nay, hơn 90% mặt hàng xuất khẩu của Triều Tiên đã bị tác động bởi những lần cấm vận.

Các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên vừa được Hội đồng Bảo an thông qua có nội dung giới hạn nguồn cung dầu và cấm hàng dệt may xuất khẩu của Triều Tiên. Các biện pháp này nhằm tác động tới nguồn thu nhập chính để duy trì chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng cũng như gia tăng sức ép buộc Triều Tiên ra đàm phán.

Trước phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, Mỹ đã đồng ý giảm bớt một số biện pháp trong đề xuất trừng phạt Triều Tiên để giành được sự ủng hộ của Trung Quốc và Nga trong việc thông qua. Các biện pháp mà Washington đưa ra trong bản dự thảo ban đầu có nội dung cấm vận hoàn toàn nguồn cung dầu của Triều Tiên; đóng băng tài sản và lệnh cấm nhập cảnh các nước khác đối với lãnh đạo Kim Jong-un. 

Dù vậy, các biện pháp trừng phạt mới được thông qua vẫn có nguy cơ tác động sâu rộng tới các nguồn thu của Triều Tiên. Theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an, dầu thô nhập khẩu của Triều Tiên sẽ được giới hạn ở mức 8,5 triệu thùng mỗi năm, giảm 30%. Khí thiên nhiên và condensate cũng bị cấm. Ngoài ra, hàng dệt may, năm ngoái đạt 726 triệu USD, chiếm hơn 1/4 nguồn thu nhập từ xuất khẩu của Triều Tiên, cũng bị cấm.

Và một biện pháp khác chưa có hiệu lực ngay lập tức là các quốc gia sẽ không gia hạn hợp đồng cho khoảng 93.000 người lao động Triều Tiên ở nước ngoài. Theo đánh giá của Mỹ, mức lương của họ mang lại cho chính phủ Triều Tiên 500 triệu USD mỗi năm.

Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc François Delattre nhấn mạnh: "Các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên mạnh mẽ chừng nào thì việc thúc đẩy một giải pháp chính trị nhanh chóng chừng đó".

Các biện pháp trừng phạt gia tăng sức ép đối với Triều Tiên sau khi tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 ngày 3.9. Cách đây không lâu, các biện pháp trừng phạt theo Nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua hôm 6.8 là cấm nhập khẩu than, quặng sắt và hải sản của Triều Tiên.

Một quan chức Mỹ am hiểu tình hình chia sẻ với Washington Post rằng hơn 90% các mặt hàng xuất khẩu của Triều Tiên đang chịu tác động của các biện  pháp trừng phạt.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.