Liên Hợp Quốc: Mối đe dọa an ninh dường như cao hơn Chiến tranh Lạnh

Hải Anh |

Căng thẳng Đông - Tây lên đến đỉnh điểm kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1990, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thông tin ngày 18.2. Ông nhấn mạnh, thế giới dường như đang ở thời điểm nguy hiểm hơn so với thời Chiến tranh Lạnh.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, một sai sót nhỏ hoặc thông tin sai lệch giữa các cường quốc có thể gây ra hậu quả thảm khốc.

“Tôi thường được hỏi liệu chúng ta có đang ở trong một cuộc Chiến tranh Lạnh mới hay không. Câu trả lời của tôi là mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu hiện nay phức tạp hơn và có thể cao hơn so với thời điểm đó" - AP dẫn lời phát biểu khai mạc của người đứng đầu Liên Hợp Quốc tại Hội nghị An ninh Munich.

Ông Guterres lưu ý, trong thời kỳ bế tắc hàng thập kỷ giữa Liên Xô và Mỹ trong thế kỷ 20, "có những cơ chế cho phép các bên chính tính toán rủi ro và sử dụng các kênh hậu thuẫn để ngăn chặn khủng hoảng". Tuy nhiên, ông chỉ ra: “Ngày nay, nhiều hệ thống đó không còn tồn tại và hầu hết những người được đào tạo để sử dụng chúng không còn ở đây với chúng ta nữa”.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc vẫn tin rằng, việc tăng cường quân đội Nga xung quanh Ukraina sẽ không dẫn đến một cuộc xung đột quân sự.

“Tôi kêu gọi tất cả các bên phải cực kỳ cẩn thận với ngôn từ của mình. Những tuyên bố công khai nên nhằm giảm căng thẳng chứ không phải thổi phồng chúng” - ông Guterres nói.

Không có quan chức cấp cao nào của Nga tham dự Hội nghị An ninh Munich. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Ngoại trưởng Anthony Blinken và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy tham dự hội nghị.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden "có lý do" để tin Nga đã quyết định tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tấn công Ukraina.

Ukraina bị tấn công mạng vào Bộ quốc phòng, ngân hàng nhà nước

Hải Anh |

Ukraina thông tin ngày 15.2, các trang web của Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang cũng như 2 ngân hàng nhà nước đã bị tấn công mạng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên tiếng về căng thẳng Nga-Ukraina

Hải Anh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vô cùng lo ngại về căng thẳng Ukraina và "sự suy đoán gia tăng" về một cuộc xung đột quân sự. Ông thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường ngoại giao để xoa dịu tình hình.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Ông Biden "có lý do" để tin Nga đã quyết định tấn công Ukraina

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tấn công Ukraina.

Ukraina bị tấn công mạng vào Bộ quốc phòng, ngân hàng nhà nước

Hải Anh |

Ukraina thông tin ngày 15.2, các trang web của Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang cũng như 2 ngân hàng nhà nước đã bị tấn công mạng.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên tiếng về căng thẳng Nga-Ukraina

Hải Anh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vô cùng lo ngại về căng thẳng Ukraina và "sự suy đoán gia tăng" về một cuộc xung đột quân sự. Ông thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới tăng cường ngoại giao để xoa dịu tình hình.