Liên Hợp Quốc lấy làm tiếc vì Mỹ rút khỏi hiệp ước di trú toàn cầu

NGỌC VÂN |

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Miroslav Lajcak lấy làm tiếc vì Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước toàn cầu về di dân và tị nạn, nói rằng không một quốc gia nào có thể giải quyết việc di dân quốc tế một mình. Tổng thư ký LHQ Antonio Guteres đã được thông báo về quyết định này của Mỹ.

Theo ông Lajcak, Mỹ có vai trò then chốt trong quá trình này vì nước Mỹ có truyền thống “chào đón” người dân trên khắp thế giới, và tiếp nhận số lượng lớn người nhập cư. Vì vậy, Mỹ có đủ kinh nghiệm để giúp đảm bảo rằng, tiến trình trên sẽ thành công. Mặc dù lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ, song Chủ tịch Đại hội đồng LHQ cho biết, LHQ sẽ tiếp tục theo đuổi nỗ lực cải thiện cuộc sống của hàng triệu người di cư trên thế giới.

Trong một thông báo hôm 2.12, phái đoàn Mỹ tại LHQ nói rằng, Tuyên bố New York “chứa quá nhiều điều khoản không phù hợp với chính sách di dân và tị nạn của Mỹ, cũng như các nguyên tắc về di trú của chính phủ Tổng thống Donald Trump”. Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley nói: “Mỹ tự hào về truyền thống di dân và vai trò đạo đức lâu dài của Mỹ trong việc hỗ trợ các đợt di dân và tị nạn trên khắp thế giới… Nhưng các quyết định về các chính sách di trú phải luôn luôn do người Mỹ quyết định và chỉ người Mỹ quyết định mà thôi. Chúng tôi sẽ quyết định cách tốt nhất để kiểm soát các biên giới của chúng tôi, và ai sẽ được phép nhập cảnh vào Mỹ”.

Năm 2016, 193 nước thành viên Đại hội đồng LHQ nhất trí ủng hộ một tuyên bố chính trị không có tính ràng buộc pháp lý, là Tuyên bố New York cho người tị nạn và di dân, cam kết tôn trọng các quyền của người tị nạn, giúp họ tái định cư và bảo đảm người tị nạn và di dân được tiếp cận hệ thống giáo dục và thị trường việc làm.

NGỌC VÂN
TIN LIÊN QUAN

Từ hôm nay, nhập cảnh và di dân vào Mỹ sẽ bị siết chặt

N.V |

Mỹ vừa thông báo với Liên Hợp Quốc rằng Mỹ từ nay sẽ không còn tham gia hiệp định toàn cầu về di dân và tị nạn.

Lệnh cấm nhập cư mới nhất của Tổng thống Donald Trump bị vô hiệu hóa

Hà Liên |

Quyết định mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm áp đặt các hạn chế đi lại đối với công dân từ 8 quốc gia vào Mỹ đã bị tòa án bác bỏ.

Mong manh giấc mơ Mỹ

THÀNH LƯƠNG |

“Những kẻ mộng mơ” - cụm từ người bản địa sử dụng nói tới những người nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ. Hiện, “Những kẻ mộng mơ” có thể đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.

Tổng thống Mỹ sớm quyết định số phận những người nhập cư trẻ

Theo VOV |

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định về số phận những người trẻ tuổi nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Từ hôm nay, nhập cảnh và di dân vào Mỹ sẽ bị siết chặt

N.V |

Mỹ vừa thông báo với Liên Hợp Quốc rằng Mỹ từ nay sẽ không còn tham gia hiệp định toàn cầu về di dân và tị nạn.

Lệnh cấm nhập cư mới nhất của Tổng thống Donald Trump bị vô hiệu hóa

Hà Liên |

Quyết định mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm áp đặt các hạn chế đi lại đối với công dân từ 8 quốc gia vào Mỹ đã bị tòa án bác bỏ.

Mong manh giấc mơ Mỹ

THÀNH LƯƠNG |

“Những kẻ mộng mơ” - cụm từ người bản địa sử dụng nói tới những người nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ. Hiện, “Những kẻ mộng mơ” có thể đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.

Tổng thống Mỹ sớm quyết định số phận những người nhập cư trẻ

Theo VOV |

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định về số phận những người trẻ tuổi nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp.