Ông Guterres cho biết, phiên họp thứ 65 của Ủy ban về Địa vị của Phụ nữ là cơ hội để vạch ra con đường dẫn đến một tương lai bình đẳng giới.
Theo Tân Hoa Xã, Tổng Thư ký Guterres kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo thực hiện năm mục tiêu chính:
Thực hiện đầy đủ quyền bình đẳng của phụ nữ bằng cách bãi bỏ các luật phân biệt đối xử và ban hành các biện pháp tích cực.
Đảm bảo đại diện bình đẳng thông qua các biện pháp đặc biệt.
Thúc đẩy sự hòa nhập kinh tế của phụ nữ thông qua việc trả lương bình đẳng, bảo vệ việc làm và bảo trợ xã hội.
Ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp ở mỗi quốc gia để giải quyết vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời thực hiện bằng nguồn vốn, chính sách và ý chí chính trị.
Tạo không gian cho quá trình chuyển đổi giữa các thế hệ đang diễn ra bằng cách hỗ trợ nhiều hơn cho phụ nữ trẻ.
Ông Guterres nói: "Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào các vấn đề quốc gia là một việc quan trọng. Bằng chứng cho thấy, qua nhiều thập kỷ sự tham gia của phụ nữ nâng cao kết quả kinh tế, thúc đẩy đầu tư nhiều hơn vào bảo trợ xã hội, dẫn đến hòa bình bền vững hơn”.
Đại dịch COVID-19 đã nêu bật sức mạnh to lớn của vai trò lãnh đạo của phụ nữ. Trong năm qua, các nhà lãnh đạo nữ là một trong số những người đã giữ cho tỷ lệ lây nhiễm bệnh ở mức thấp và đưa các quốc gia vào đà phục hồi. Các tổ chức phụ nữ đã lấp đầy những khoảng trống quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ và thông tin, đặc biệt là ở cấp cộng đồng.
Tuy nhiên, tiếng nói của phụ nữ vẫn còn hạn chế trong các cơ quan lãnh đạo. Phụ nữ chỉ chiếm 1/4 số nhà lập pháp quốc gia trên toàn thế giới, 1/3 thành viên chính quyền địa phương và chỉ 1/5 bộ trưởng nội các.
Chỉ có 22 quốc gia do một phụ nữ đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ. Và với tỷ lệ hiện tại, sự cân bằng giữa những người đứng đầu chính phủ sẽ không đạt được cho đến năm 2150, ông Guterres nói.
Trong các cuộc đàm phán hòa bình từ năm 1992 đến 2019, chỉ có 13% số người đàm phán, 6% số người hòa giải và 6% số người ký kết hiệp định hòa bình là phụ nữ.
"Bình đẳng giới về bản chất là vấn đề quyền lực. Chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới nam quyền với nền văn hóa nam quyền. Điều này phải thay đổi. Và nam giới là một phần thiết yếu của giải pháp", ông Guterres nói.