Liên Hợp Quốc kêu gọi 5,6 tỉ USD hỗ trợ Ukraina

Thanh Hà |

Hai cơ quan tại Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 5,6 tỉ USD để hỗ trợ những người Ukraina bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc xung đột.

Thông báo chung của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) và Cơ quan về người tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) được công bố vài ngày trước dịp tròn 1 năm Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina (24.2.2022 - 24.2.2023).

Kế hoạch Ứng phó Nhân đạo cho Ukraina - bao gồm hàng trăm tổ chức địa phương của Ukraina - đang tìm kiếm khoản tài trợ 3,9 tỉ USD, trong khi Kế hoạch Ứng phó cho Người tị nạn dành cho người tị nạn từ Ukraina kêu gọi khoản hỗ trợ 1,7 tỉ USD.

Ông Martin Griffiths - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp - phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 15.2 ở Geneva: “Tôi kêu gọi tất cả các chính phủ, người dân và xã hội dân sự, cũng như những người như các bạn và tôi trên khắp thế giới hãy hào phóng trao đi. Các bạn có thể chắc chắn rằng nguồn tài trợ sẽ đến tay những người cần nó ở Ukraina".

Phó Tổng thư ký Griffiths cho hay, số tiền này sẽ được dành để cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, tiền mặt và các hỗ trợ cần thiết khác cho hơn 11 triệu người Ukraina.

Ông Filippo Grandi - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn - cho biết, Kế hoạch ứng phó cho Người tị nạn bao gồm 10 quốc gia đã chào đón lượng lớn người tị nạn Ukraina kể từ khi xung đột Nga - Ukraina nổ ra, bao gồm các nước láng giềng Moldova, Ba Lan và Romania.

"Người tị nạn không chỉ được chào đón mà các thỏa thuận bảo vệ tạm thời đã cung cấp cho người tị nạn quyền làm việc, tiếp cận các dịch vụ và được đưa vào các hệ thống quốc gia" - ông nói.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp phía nam và phía đông Ukraina trong những tuần gần đây.

Trong bối cảnh sắp tròn 1 năm xung đột Nga - Ukraina, đã có nhiều dự đoán về một cuộc tấn công quy mô lớn trước thời điểm này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga cảnh báo về vai trò của NATO trong xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự tham gia của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraina ngày càng trở nên rõ ràng hơn, bất chấp những tuyên bố ngược lại.

Nga mở cuộc tấn công mới trước thềm 1 năm xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

NATO ủng hộ báo cáo từ Ukraina rằng Nga mở cuộc tấn công mới sau gần 1 năm phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Bộ trưởng Đức kêu gọi EU phân bổ công bằng người tị nạn Ukraina

Song Minh |

"Không thể cứ thế này được" - Bộ trưởng Nội vụ Đức nói về sự chênh lệch về số lượng người tị nạn Ukraina mà các quốc gia EU tiếp nhận.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Nga cảnh báo về vai trò của NATO trong xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự tham gia của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraina ngày càng trở nên rõ ràng hơn, bất chấp những tuyên bố ngược lại.

Nga mở cuộc tấn công mới trước thềm 1 năm xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

NATO ủng hộ báo cáo từ Ukraina rằng Nga mở cuộc tấn công mới sau gần 1 năm phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Bộ trưởng Đức kêu gọi EU phân bổ công bằng người tị nạn Ukraina

Song Minh |

"Không thể cứ thế này được" - Bộ trưởng Nội vụ Đức nói về sự chênh lệch về số lượng người tị nạn Ukraina mà các quốc gia EU tiếp nhận.