Liên Hợp Quốc: Giá thực phẩm toàn cầu tăng cao nhất trong 6 năm

Thanh Hà |

Giá thực phẩm thế giới trong tháng 1 tăng trong tháng thứ 8 liên tiếp, theo báo cáo của Tổ chức Nông lương (FAO) Liên Hợp Quốc.

FAO cho biết, chỉ số giá thực phẩm của tổ chức này đã tăng 4,3% so với tháng 12 năm ngoái, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7.2014. Chỉ số này theo dõi những thay đổi hàng tháng về giá quốc tế của các mặt hàng thực phẩm thường được giao dịch, theo RT.

Chỉ số giá ngũ cốc tăng mạnh 7,1% hàng tháng do giá ngô tăng trên toàn cầu.

Giá ngô tăng 11,2% và hiện cao hơn 42,3% so với mức tháng 1.2020, "phản ánh nguồn cung toàn cầu tăng trong bối cảnh Trung Quốc mua đáng kể, sản lượng thấp hơn dự kiến và dự trữ ước tính ở Mỹ cũng như tạm ngừng đăng ký xuất khẩu ngô ở Argentina”.

Báo cáo cũng cho biết, lúa mì tăng 6,8% do nhu cầu toàn cầu tăng mạnh cũng như dự báo giảm lượng bán ra ở Nga khi thuế xuất khẩu lúa mì của nước này tăng gấp đôi vào tháng 3.2021. Nhu cầu gạo mạnh mẽ từ những người mua Châu Á và Châu Phi cũng củng cố đà tăng giá mạnh của ngũ cốc.

Trong tháng 1, dầu thực vật được bán nhiều hơn 5,8% so với tháng 12, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5.2012. Động lực cho xu hướng này là sản lượng dầu cọ thấp hơn dự kiến ở Indonesia và Malaysia vì mưa lớn và thiếu hụt lao động nhập cư cùng với đó là đình công kéo dài ở Argentina làm giảm khả năng xuất khẩu dầu đậu nành.

Chỉ số giá đường cao hơn 8,1% so với tháng 12 do nhu cầu nhập khẩu toàn cầu mạnh mẽ được thúc đẩy vì lo ngại khả năng cung ứng thấp hơn do dự báo vụ thu hoạch kém đi ở Liên minh Châu Âu, Nga và Thái Lan, cũng như điều kiện thời tiết khô hạn hơn bình thường ở Nam Mỹ.

FAO cho biết, chỉ số giá sữa cũng tăng 1,6%, do lượng mua cao của Trung Quốc trước thềm Tết Nguyên đán trong bối cảnh nguồn cung xuất khẩu theo mùa ở New Zealand có thể thấp hơn.

Báo cáo của cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết, chỉ số giá thịt của tháng 1 tăng 1,0% so với tháng 12.2020 là do “nhập khẩu thịt gia cầm tăng mạnh trên toàn cầu, đặc biệt là từ Brazil, trong bối cảnh dịch cúm gia cầm bùng phát hạn chế sản lượng và xuất khẩu từ một số nước Châu Âu”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Liên Hợp Quốc công bố thiệt hại của ngành du lịch do COVID-19

Hải Anh |

Cuộc khủng hoảng COVID-19 khiến ngành du lịch toàn cầu bị thiệt hại 1,3 nghìn tỉ USD trong năm 2020 do số lượng người đi du lịch giảm mạnh, Liên Hợp Quốc công bố ngày 28.1, gọi năm 2020 là "năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành du lịch".

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: 2021 phải là năm chữa lành và hàn gắn

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, năm 2021 phải là một năm hàn gắn, năm chữa lành khỏi đại dịch COVID-19 và hàn gắn những rạn nứt xã hội.

Năm thứ hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Phát huy bản lĩnh, bản sắc đối ngoại Việt Nam

Thanh Hà |

Nhìn lại một năm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đối ngoại đa phương tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết: “Bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, đóng góp có trách nhiệm cho sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, trong đó nhận định, những kết quả tích cực đã được ghi nhận trong năm 2020 là cơ sở vững chắc để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tham gia HĐBA LHQ một cách chủ động, tích cực và đóng góp tích cực trong năm thứ hai của nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực 2020-2021.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Liên Hợp Quốc công bố thiệt hại của ngành du lịch do COVID-19

Hải Anh |

Cuộc khủng hoảng COVID-19 khiến ngành du lịch toàn cầu bị thiệt hại 1,3 nghìn tỉ USD trong năm 2020 do số lượng người đi du lịch giảm mạnh, Liên Hợp Quốc công bố ngày 28.1, gọi năm 2020 là "năm tồi tệ nhất trong lịch sử ngành du lịch".

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: 2021 phải là năm chữa lành và hàn gắn

Thanh Hà |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng, năm 2021 phải là một năm hàn gắn, năm chữa lành khỏi đại dịch COVID-19 và hàn gắn những rạn nứt xã hội.

Năm thứ hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Phát huy bản lĩnh, bản sắc đối ngoại Việt Nam

Thanh Hà |

Nhìn lại một năm Việt Nam thực hiện nhiệm vụ đối ngoại đa phương tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết: “Bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, đóng góp có trách nhiệm cho sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, trong đó nhận định, những kết quả tích cực đã được ghi nhận trong năm 2020 là cơ sở vững chắc để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tham gia HĐBA LHQ một cách chủ động, tích cực và đóng góp tích cực trong năm thứ hai của nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực 2020-2021.