Liên Hợp Quốc chỉ trích bất công: 130 nước chưa nhận vaccine COVID-19 nào

Song Minh |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chỉ trích việc phân phối vaccine COVID-19 "cực kỳ không đồng đều và không công bằng": 10 nước nắm 75% tổng vaccine, 130 nước chưa nhận được liều nào.

Al Jazeera dẫn lời ông Guterres phát biểu tại cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 17.2 cho biết, 130 quốc gia chưa nhận được một liều vaccine nào.

“Vào thời điểm quan trọng này, công bằng vaccine là bài kiểm tra đạo đức lớn nhất trước cộng đồng toàn cầu" - ông Guterres nói.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi một "Kế hoạch tiêm chủng toàn cầu" khẩn cấp để tập hợp những người có quyền lực đảm bảo việc phân phối vaccine công bằng - gồm các nhà khoa học, nhà sản xuất vaccine và những người có thể tài trợ cho nỗ lực này - để đảm bảo tất cả mọi người ở mọi quốc gia được tiêm chủng càng sớm càng tốt.

Ông Guterres kêu gọi các thành viên kinh tế hàng đầu của G20 thành lập một lực lượng đặc trách khẩn cấp để tập hợp "các công ty dược phẩm và các thành phần quan trọng trong ngành công nghiệp và hậu cần".

Trước đó, ngày 17.2, tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng khả năng tiếp cận vaccine COVID-19 an toàn và hiệu quả. Ông Blinken cũng kêu gọi các nước không cho phép "sử dụng vaccine như một cái cớ để vi phạm nhân quyền hoặc các quyền tự do cơ bản".

"Để hiểu rõ hơn về đại dịch này và chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo, tất cả các quốc gia phải cung cấp tất cả dữ liệu từ những ngày sớm nhất của bất kỳ dịch bệnh nào. Và trong tương lai, tất cả các quốc gia nên tham gia vào một quy trình minh bạch và mạnh mẽ để ngăn ngừa và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, để thế giới học hỏi càng sớm càng tốt. Minh bạch, chia sẻ thông tin, tiếp cận các chuyên gia quốc tế - đây phải là những điểm nổi bật trong cách tiếp cận chung của chúng ta đối với những gì thực sự là một thách thức toàn cầu" - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi bảo đảm vaccine COVID-19 cho mọi nước

Ngọc Vân |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về bảo đảm tiếp cận vaccine COVID-19 công bằng trong bối cảnh xung đột và mất an ninh.

"So tài" vaccine COVID-19 AstraZeneca và Pfizer-BioNTech

Phương Linh |

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca gần đây đã được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp cùng với vaccine của Pfizer-BioNTech được phê duyệt từ tháng 12. Vậy hai loại vaccine này có đặc điểm gì nổi bật khi so sánh với nhau?

Nhóm nước nghèo nhất thế giới sắp nhận đợt vaccine COVID-19 đầu tiên

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15.2 đã khởi động triển khai vaccine COVID-19 cho các nước nghèo hơn ngay sau khi phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

Hàng loạt trụ sở công án ngữ trên đất vàng bị bỏ hoang, Giám đốc Sở tài chính Quảng Trị nói gì?

HƯNG THƠ |

Cả trăm trụ sở công do các cơ quan Trung ương và địa phương ở tỉnh Quảng Trị quản lý hiện không có nhu cầu sử dụng, bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng. Phần lớn, các đơn vị liên quan đề xuất bán trụ sở và đất, nhưng chưa rõ bao giờ thực hiện.

Những quán ăn Hà Nội chẳng khác nào nhà hàng mậu dịch

Chí Long |

Tới các quán ăn này, du khách như ngược dòng thời gian trở về thời "ông bà ta" với khung cảnh xưa cũ, tem phiếu, sổ gạo thời bao cấp, sử dụng vật trang trí như đèn bấc, xe đạp Phượng Hoàng, ăn cơm độn khoai, cà muối.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Vi phạm mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh rất lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 16.2, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi bảo đảm vaccine COVID-19 cho mọi nước

Ngọc Vân |

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về bảo đảm tiếp cận vaccine COVID-19 công bằng trong bối cảnh xung đột và mất an ninh.

"So tài" vaccine COVID-19 AstraZeneca và Pfizer-BioNTech

Phương Linh |

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca gần đây đã được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp cùng với vaccine của Pfizer-BioNTech được phê duyệt từ tháng 12. Vậy hai loại vaccine này có đặc điểm gì nổi bật khi so sánh với nhau?

Nhóm nước nghèo nhất thế giới sắp nhận đợt vaccine COVID-19 đầu tiên

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15.2 đã khởi động triển khai vaccine COVID-19 cho các nước nghèo hơn ngay sau khi phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 của AstraZeneca.