Bộ trưởng Anh kiêm Chủ tịch Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu lần thứ 26 (COP26), ông Alok Sharma, nói với tờ Observer rằng cuộc đàm phán thường niên diễn ra tại Glasgow, Scotland, Anh vào tháng 11 năm nay sẽ là một trong những cơ hội cuối cùng để hạn chế sự nóng lên toàn cầu và giải cứu nhân loại.
"Đây sẽ là lời cảnh báo rõ ràng nhất cho thấy hành vi của con người đang đẩy nhanh sự nóng lên toàn cầu một cách đáng báo động và đây là lý do tại sao COP26 là thời điểm chúng ta phải đưa ra quyết định đúng đắn. Chúng ta không thể đợi 2 năm, 5 năm hay 10 năm nữa" - ông Sharma nói.
Bình luận của ông Sharma được đưa ra một ngày trước khi Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) công bố bản đánh giá mới nhất về mức độ của biến đổi khí hậu do con người tạo ra.
IPCC vốn là một cơ quan khoa học toàn cầu về biến đổi khí hậu. Năm 2018, cơ quan này đã cảnh báo rằng thế giới chỉ còn thời hạn đến năm 2030 để giảm mạnh sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ Trái đất đạt đến ngưỡng quan trọng là 1,5 độ C.
Nếu vượt qua cột mốc này, nguy cơ hạn hán cực độ, cháy rừng, lũ lụt và thiếu lương thực sẽ tăng lên đáng kể.
Ông Sharma cho rằng hậu quả của sự nóng lên toàn cầu đã quá rõ ràng: "Bạn có thể chứng kiến những gì đang xảy ra trên khắp thế giới mỗi ngày. Năm ngoái là năm nóng nhất được ghi nhận, thập kỷ qua là thập kỷ nóng nhất được ghi nhận".
"Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã hết thời gian nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đang tiến gần đến thời điểm mà chúng ta không còn thời gian" - ông Sharma cho hay.