Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới "bên bờ vực của đại dịch đói" do COVID-19

Hải Anh |

Liên Hợp Quốc cảnh báo, đại dịch COVID-19 có thể dẫn tới nạn đói trầm trọng.

Trong bối cảnh số ca COVID-19 được xác nhận trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 2,5 triệu, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc ước tính, số người bị đói trên thế giới có thể tăng gần gấp đôi vào cuối năm nay, ABC đưa tin.

Giám đốc điều hành của WFP David Beasley cảnh báo thế giới "bên bờ vực của đại dịch đói" nếu không có hành động ngay lập tức được thực hiện.

Theo ông, các quốc gia có nguy cơ cao nhất là ở khu vực Châu Phi và Trung Đông.

Thông tin được Giám đốc điều hành WFP phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 21.4.

Ông nói rằng, ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 trở thành mối quan tâm, ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo thế giới rằng, năm nay có thể dẫn tới "cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2".

Trên khắp thế giới, mỗi đêm, 821 triệu người đi ngủ với cái đói, 135 triệu người nữa đang phải đối mặt với "mức độ khủng hoảng đói hoặc tệ hơn", ông Beasley cho biết.

Theo ông, một phân tích mới của Chương trình Lương thực Thế giới cho thấy, hệ quả của đại dịch COVID-19 là thêm 130 triệu người "có thể bị đẩy đến bờ vực của thiếu ăn vào cuối năm 2020".

Giám đốc điều hành WFP cũng cho hay, tổ chức này đã cung cấp thực phẩm cho gần 100 triệu người, trong đó có "khoảng 30 triệu người thực sự phụ thuộc vào chúng tôi để sống sót".

Ông Beasley hiện đang hồi phục sau khi mắc COVID-19, cho biết, nếu không tiếp cận được những người này, "300.000 người có thể chết đói mỗi ngày trong khoảng thời gian ba tháng". Ông lưu ý rằng, con số này chưa bao gồm tình trạng thiếu ăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Lãnh đạo cơ quan lương thực của Liên Hợp Quốc cảnh báo, trong trường hợp xấu nhất "chúng ta có thể thấy nạn đói ở khoảng ba chục quốc gia".

WFP cũng cảnh báo rằng, ngoài suy dinh dưỡng, việc thiếu thực phẩm sẽ khiến những người này có hệ thống miễn dịch yếu hơn, dẫn tới đặc biệt dễ mắc COVID-19.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 ngày 22.4: Hơn 2,5 triệu ca mắc, Anh sắp thử nghiệm vaccine

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 toàn cầu vượt mốc 2,5 triệu, Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ dịch COVID-19, Anh sắp thử nghiệm vaccine trên người, Italia công bố kế hoạch "5 điểm"... là những tin đáng chú ý trong sáng 22.4.

Đồng nghiệp bác sĩ Lý Văn Lượng đổi màu da kỳ lạ vì mắc COVID-19

Song Minh |

Hai bác sĩ Vũ Hán, đồng nghiệp bác sĩ Lý Văn Lượng, bị COVID-19 nặng đến mức màu da chuyển sang tối sậm.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dịch COVID-19 ngày 22.4: Hơn 2,5 triệu ca mắc, Anh sắp thử nghiệm vaccine

Lê Thanh Hà |

Tổng số ca mắc COVID-19 toàn cầu vượt mốc 2,5 triệu, Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ dịch COVID-19, Anh sắp thử nghiệm vaccine trên người, Italia công bố kế hoạch "5 điểm"... là những tin đáng chú ý trong sáng 22.4.

Đồng nghiệp bác sĩ Lý Văn Lượng đổi màu da kỳ lạ vì mắc COVID-19

Song Minh |

Hai bác sĩ Vũ Hán, đồng nghiệp bác sĩ Lý Văn Lượng, bị COVID-19 nặng đến mức màu da chuyển sang tối sậm.

Quốc đảo đầu tiên trên trái đất tuyên bố là "vùng không COVID-19"

Thanh Hà |

Quần đảo Cook ở khu vực Thái Bình Dương đã tự tuyên bố là "vùng không COVID-19" - một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có động thái này.