Liên Hợp Quốc cảnh báo COVID-19 đe dọa cuộc sống của hàng triệu trẻ em

Phương Linh |

Liên Hợp Quốc cảnh báo COVID-19 có thể đảo ngược tiến bộ hàng thập kỷ trong việc giảm tỉ lệ tử vong ở trẻ em do gián đoạn y tế.

Hãng AFP đưa tin, 30 năm qua thế giới đã chứng kiến ​​những bước tiến đáng kể trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ sơ sinh bao gồm sinh non và viêm phổi.

Các ước tính tử vong mới được công bố bởi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới cho thấy, năm 2019 có số ca tử vong dưới 5 tuổi trên toàn cầu thấp nhất từng được ghi nhận. Năm 2019, khoảng 5,2 triệu trẻ em chết do các bệnh có thể phòng ngừa được, so với con số 12,5 triệu trẻ em vào năm 1990.

Tuy nhiên, các cơ quan Liên Hợp Quốc đồng thời cảnh báo rằng, đại dịch COVID-19 có nguy cơ phá hỏng tất cả những tiến bộ này bằng cách khiến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em thông thường bị cắt giảm.

Một cuộc khảo sát của UNICEF trên 77 quốc gia cho thấy, 68% quốc gia báo cáo có ít nhất một vài gián đoạn trong việc kiểm tra sức khỏe trẻ em và tiêm chủng.

Henrietta Fore - Giám đốc điều hành UNICEF, cho biết, bà mẹ và trẻ em, đặc biệt ở các nước có thu nhập thấp và trung bình đang gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe do các ca mắc COVID-19 làm tắc nghẽn cơ sở hạ tầng quốc gia.

Bà nói: “Cộng đồng toàn cầu đã đi quá xa trong việc loại trừ những trường hợp tử vong ở trẻ em có thể ngăn ngừa được nên không thể cho phép đại dịch làm cản trở những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được''.

''Nếu không có các khoản đầu tư khẩn cấp để tái khởi động hệ thống và dịch vụ y tế bị gián đoạn, hàng triệu trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ sơ sinh, có thể tử vong'', bà Henrietta Fore khuyến cáo.

Chăm sóc sau sinh ở các nước đang phát triển tương đối rẻ và có thể ảnh hưởng lớn đến tỉ lệ sống sót của trẻ. Ví dụ, những phụ nữ được chăm sóc bởi các nữ hộ sinh chuyên nghiệp có nguy cơ bị mất con ít hơn 16% và khả năng sinh non thấp hơn 24%, theo WHO.

Nghiên cứu được tiến hành vào đầu năm nay bởi Đại học Johns Hopkins cho thấy sẽ có thêm gần 6.000 trẻ em có thể chết mỗi ngày nếu sự gián đoạn chăm sóc sức khỏe do COVID-19 vẫn tiếp diễn trong giai đoạn trung hạn.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thêm triệu chứng quan trọng giúp nhận biết trẻ em mắc COVID-19

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu Anh đã bổ sung thêm vào danh sách các triệu chứng nhận biết trẻ em mắc COVID-19.

Nghiên cứu tiết lộ mối quan hệ nguy hiểm giữa COVID-19 và trẻ em

HỒNG HẠNH |

Một nghiên cứu mới trình bày chi tiết cách trẻ em mắc COVID-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng vẫn có khả năng lây nhiễm bệnh trong nhiều tuần.

Đại dịch COVID-19: WHO đưa ra khuyến cáo đối với trẻ em trên 12 tuổi

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trẻ em từ 12 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang để đối phó với đại dịch COVID-19 trong điều kiện tương tự như người lớn.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thêm triệu chứng quan trọng giúp nhận biết trẻ em mắc COVID-19

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu Anh đã bổ sung thêm vào danh sách các triệu chứng nhận biết trẻ em mắc COVID-19.

Nghiên cứu tiết lộ mối quan hệ nguy hiểm giữa COVID-19 và trẻ em

HỒNG HẠNH |

Một nghiên cứu mới trình bày chi tiết cách trẻ em mắc COVID-19 nhưng không biểu hiện triệu chứng vẫn có khả năng lây nhiễm bệnh trong nhiều tuần.

Đại dịch COVID-19: WHO đưa ra khuyến cáo đối với trẻ em trên 12 tuổi

Phương Linh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, trẻ em từ 12 tuổi trở lên nên đeo khẩu trang để đối phó với đại dịch COVID-19 trong điều kiện tương tự như người lớn.