Liên Hợp Quốc cảnh báo các lực lượng chính trị ở Zimbabwe tránh bạo động

Phong Lâm |

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các lực lượng chính trị tại Zimbabwe kiềm chế và thận trọng, đảm bảo bạo lực không leo thang

Phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Farhan Haq, thông báo với giới truyền thông hôm thứ Tư rằng, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi các lực lượng chính trị tại Zimbabwe - nơi cuộc bầu cử hiện đang chờ kết quả và các cuộc biểu tình của dân chúng trên đường phố đang hoạt động, sự kiềm chế và thận trọng cần phải được duy trì và đảm bảo bạo lực không leo thang.

Các phương tiện truyền thông hôm 1.8 đưa tin rằng, quân đội tại thủ đô Harare, Zimbabwe đã nổ súng vào những người tham gia biểu tình ủng hộ phe đối lập (trong quá trình chờ đợi kết quả bầu cử hôm thứ Hai vừa rồi), khiến nhiều người chết và bị thương. 

Ngày 1.8, Ủy ban Bầu cử Zimbabwe đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội ngày 30.7 vừa qua, theo đó, Đảng "Liên minh Quốc gia Châu Phi Zimbabwe - Mặt trận Yêu nước" (ZANU-PF) đã giành được 2/3 số ghế.  Tuy nhiên, trên đường phố của thủ đô Harare, xuất hiện hàng trăm người tụ tập tham gia biểu tình.

"Chúng tôi kêu gọi kiềm chế và từ bỏ bất kỳ hình thức bạo lực nào, trong quá trình chờ công bố kết quả bầu cử", Farhan Haq nói.

Theo ông, Tổng thư ký đang lo ngại về thông tin các vụ bạo lực đã được ghi nhận ở một số khu vực của Zimbabwe.

"Chúng tôi muốn nhắc nhở chính quyền và các đảng phái chính trị Zimbabwe hiện tại rằng, họ đã thực hiện các cam kết và quy tắc ứng xử nhằm đảm bảo tiến trình hòa bình của cuộc bầu cử", ông Haq kết luận.

Được biết, trước đó, ngày 30.7, khoảng 5,6 triệu cử tri Zimbabwe đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội và chính quyền địa phương nước này. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên tại quốc gia Nam Phi này kể từ khi ông Robert Mugabe từ chức tổng thống tháng 11.2017, sau 37 năm cầm quyền.

Hai ứng viên được kỳ vọng nhiều nhất là đương kim Tổng thống Mnangagwa và lãnh đạo đối lập Nelson Chamisa của Phong trào Thay đổi vì Dân chủ (MDC). Dự kiến, kết quả chính thức bầu cử tổng thống sẽ được công bố vào ngày 4.8 tới đây. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu để đắc cử tổng thống, vòng bầu cử tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 8.9 tới.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Zimbabwe lần đầu phát biểu công khai sau khi bị lật đổ

Hải Anh |

Cựu tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, người bị quân đội lật đổ vào tháng 11 năm ngoái đã bất ngờ lên tiếng hôm chủ nhật (29.7), kêu gọi cử tri không bầu cử cho đảng cầm quyền ZANU-PF.

Âm mưu ám sát Tổng thống Zimbabwe khiến 49 người bị thương

Hải Anh |

Chính phủ Zimbabwe gọi vụ nổ hôm 23.6 tại một sân vận động là âm mưu ám sát Tổng thống Emmerson Mnangagwa trong khi ông đang tổ chức một cuộc vận động tranh cử tại đây.

Zimbabwe điều tra cựu Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe vì buôn lậu ngà voi

H.L |

Cựu Đệ nhất phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe đang bị điều tra sau khi phát hiện có mối liên hệ với một đường dây săn bắt, buôn lậu ngà voi.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cựu Tổng thống Zimbabwe lần đầu phát biểu công khai sau khi bị lật đổ

Hải Anh |

Cựu tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, người bị quân đội lật đổ vào tháng 11 năm ngoái đã bất ngờ lên tiếng hôm chủ nhật (29.7), kêu gọi cử tri không bầu cử cho đảng cầm quyền ZANU-PF.

Âm mưu ám sát Tổng thống Zimbabwe khiến 49 người bị thương

Hải Anh |

Chính phủ Zimbabwe gọi vụ nổ hôm 23.6 tại một sân vận động là âm mưu ám sát Tổng thống Emmerson Mnangagwa trong khi ông đang tổ chức một cuộc vận động tranh cử tại đây.

Zimbabwe điều tra cựu Đệ nhất phu nhân Grace Mugabe vì buôn lậu ngà voi

H.L |

Cựu Đệ nhất phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe đang bị điều tra sau khi phát hiện có mối liên hệ với một đường dây săn bắt, buôn lậu ngà voi.