Liên Hợp Quốc bác yêu cầu điều tra Nord Stream của Nga

Khánh Minh |

Yêu cầu điều tra vụ phá hoại Nord Stream do Nga đệ trình đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ hôm 27.3.

AFP đưa tin, Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc bác dự thảo nghị quyết do Nga soạn thảo kêu gọi điều tra độc lập về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) từ Nga sang Đức hồi năm ngoái.

Các nước phương Tây đổ lỗi vụ nổ Nord Stream dưới biển Baltic hồi tháng 9 năm ngoái cho Nga, nhưng Điện Kremlin cáo buộc phương Tây phá hoại.

Theo AFP, dự thảo nghị quyết nhận được ba phiếu thuận, trong đó Trung Quốc và Brazil ủng hộ Nga, 12 thành viên khác bỏ phiếu trắng.

Dự thảo nghị quyết kêu gọi thành lập một ủy ban để "tiến hành cuộc điều tra quốc tế toàn diện, minh bạch và vô tư về tất cả các khía cạnh của hành động phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2, bao gồm cả việc xác định thủ phạm, nhà tài trợ, người tổ chức và đồng phạm".

Nga cho biết nước này không được tham gia cuộc điều tra do Thụy Điển, Đức và Đan Mạch khởi xướng, trong khi những nước này bác cáo buộc.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói: "Chúng tôi có những nghi ngờ quan trọng và rất có cơ sở về tính khách quan và minh bạch của các cuộc điều tra cấp quốc gia do một số quốc gia châu Âu tiến hành".

Ông chỉ ra "sự nghi ngờ ngày càng tăng" rằng, ba cuộc điều tra không nhằm mục đích "làm sáng tỏ những gì đã xảy ra với các hành vi phá hoại, mà là che giấu bằng chứng và dọn sạch hiện trường".

"Tôi nghĩ rằng sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay, nghi ngờ về việc ai đứng sau hành động phá hoại Nord Stream là điều hiển nhiên" - Đại sứ Nebenzia nói thêm.

Một số thành viên Hội đồng Bảo an cho rằng, ba quốc gia đang điều tra vụ nổ là đáng tin cậy, chỉ trích Nga đang nỗ lực chuyển hướng sự chú ý khỏi chiến sự Ukraina.

"Đó là một nỗ lực nhằm làm mất uy tín các cuộc điều tra quốc gia đang diễn ra và ảnh hưởng đến mọi kết luận mà họ đưa ra" - Phó đại sứ Mỹ Robert Wood nói.

Dự thảo ban đầu của Nga nhấn mạnh rằng vụ phá hoại đã diễn ra sau khi "lãnh đạo Mỹ liên tục đe dọa Nord Stream", nhưng ý này đã bị bỏ trong phiên bản đưa ra bỏ phiếu.

Gần 6 tháng sau vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2, trách nhiệm về vụ tấn công vẫn còn là một bí ẩn.

Nhà Trắng đã thẳng thừng bác bỏ một bài viết của nhà báo điều tra kỳ cựu Seymour Hersh rằng các thợ lặn của Hải quân Mỹ, với sự giúp đỡ của Na Uy, đã gài chất nổ trên các đường ống vào tháng 6 năm ngoái và cho nổ chúng ba tháng sau đó.

Tờ New York Times sau đó trích dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, một "nhóm thân Ukraina" đứng sau vụ nổ. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ giả thuyết này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức trả giá đắt vì các vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Nghị sĩ Đức cho rằng Berlin phải trả giá đắt vì các vụ nổ Nord Stream khiến nước này mất quyền tiếp cận khí đốt Nga.

Nga tính đến quyết định cuối cùng về Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuối cùng Nga có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại vì vụ nổ Nord Stream - đường ống dẫn khí Nga qua biển Baltic.

Ông Putin chỉ đích danh nước đứng sau vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Mỹ dàn dựng vụ tấn công đường ống dẫn khí Nord Stream.

Hoàn thành gói san nền dự án sân bay Long Thành trong năm 2023

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai –  Chiều ngày 29.3, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) về tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành. Đại diện Ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, trong tháng 6.2023 sẽ hoàn thành 80% khối lượng thi công gói san nền thoát nước và phấn đấu hoàn thành toàn bộ gói thầu này trong năm 2023.

Nhiều người chọn về quê nghỉ dưỡng vì giá vé máy bay tăng cao dịp lễ

Hà Chi - Minh Ánh |

Còn tận 1 tháng nữa mới tới kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, tuy nhiên do nhu cầu của người dân tăng cao, giá vé máy bay cũng vì thế mà tăng chóng mặt, thậm chí có những chuyến bay đã hết vé từ sớm. Do đó, nhiều người lựa chọn đi chơi tại các địa điểm gần hoặc về quê nghỉ dưỡng thay vì đi chơi xa.

32 địa phương công bố thông tin tuyển sinh lớp 10

Trang Hà |

Tính đến ngày 29.3 đã có 32 địa phương công bố danh sách các môn thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Nguyên nhân Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-09D bị khám xét, điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an đã khám xét thu thập nhiều hồ sơ tài liệu, đang điều tra các hành vi vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61- 09D (thành phố Thuận An, Bình Dương).

Tạm giữ xe đạp của người phụ nữ Sơn La 7 ngày vì vi phạm nồng độ cồn

Minh Nguyễn |

Sơn La - Người phụ nữ đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn vừa bị xử phạt 90.000 đồng và tạm giữ phương tiện.

Đức trả giá đắt vì các vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Nghị sĩ Đức cho rằng Berlin phải trả giá đắt vì các vụ nổ Nord Stream khiến nước này mất quyền tiếp cận khí đốt Nga.

Nga tính đến quyết định cuối cùng về Nord Stream

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuối cùng Nga có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại vì vụ nổ Nord Stream - đường ống dẫn khí Nga qua biển Baltic.

Ông Putin chỉ đích danh nước đứng sau vụ nổ Nord Stream

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng Mỹ dàn dựng vụ tấn công đường ống dẫn khí Nord Stream.