Theo Space.com, 2 hành tinh sáng nhất trong tháng 8 là sao Thổ và sao Mộc khi cả hai gã khổng lồ khí ở vị trí đối nhau trong vòng 17 ngày, mỗi hành tinh có thể được nhìn thấy ít nhiều suốt đêm.
Mặt trăng gần tròn sẽ đi qua cả hai hành tinh, đầu tiên là sao Thổ vào ngày 20.8, sau đó là sao Mộc vào đêm hôm sau. Sao Thủy kết hợp với sao Kim trong tuần cuối cùng của tháng 8. Cuối cùng, sao Hỏa bắt đầu một kỳ nghỉ vì nó sẽ tàng hình trong hơn ba tháng.
Sao Thủy
Sao Thủy ở vị trí sáng nhất vào ngày 1.8 và sẽ xuất hiện rất mờ vào cuối tháng 8, trên bầu trời phía tây sau khi mặt trời lặn. Đây là lần xuất hiện tệ nhất trong năm 2021 đối với các vĩ độ ôn đới phía bắc.
Hành tinh nhỏ nhất và gần Mặt trời nhất trong 8 hành tinh thuộc Hệ Mặt trời chỉ cao lên 9 độ so với đường chân trời vào lúc hoàng hôn và 16 độ ở phía dưới bên phải của sao Kim vào cuối tháng. Nếu bạn thực sự muốn thử, hãy sử dụng ống nhòm lớn và nhìn về phía tây khoảng 30 phút sau khi mặt trời lặn.
Sao Kim
Sao Kim tiếp tục lặn khoảng 90 phút sau Mặt trời cả tháng. Góc giữa đường hoàng đạo và đường chân trời không thuận lợi cho những người quan sát phía bắc. Độ dốc của đường hoàng đạo thấp vào lúc hoàng hôn vào đầu tháng 8 và thấp nhất vào tháng 9. Vì vậy, từ cuối tháng 6 đến tháng 10, sao Kim vẫn ở cùng độ cao khi hoàng hôn, chỉ cao từ 15 đến 17 độ (đối với những người quan sát ở khoảng 40 độ vĩ bắc). Điều thay đổi là góc phương vị của sao Kim (vị trí góc của nó so với đường chân trời) vào lúc hoàng hôn, di chuyển từ tây sang tây tây nam trong suốt tháng 8.
Vào tối 10.8, khoảng 45 phút sau khi mặt trời lặn, hãy nhìn khoảng 8 độ trên đường chân trời phía tây để tìm mặt trăng lưỡi liềm 2,5 ngày tuổi và 6 độ ở bên trái của nó, bạn sẽ thấy sao Kim.
Sao Hoả
Sao Hỏa trở nên mất hút trong ánh sáng rực rỡ của Mặt trời và khuất tầm nhìn cho đến cuối tháng 11.
Sao Mộc
Sao Mộc sáng nhất vào ngày 19.8, nhưng có thể quan sát được bất cứ khi nào bầu trời tối và nó sẽ cao nhất vào khoảng nửa đêm. Hành tinh lớn này đạt cực đại ở cấp sao biểu kiến -2,9. Sao Mộc sáng suốt đêm và vào ngày 21.8 trăng tròn sẽ lơ lửng 5 độ dưới sao Mộc.
Sao Thổ
Sao Thổ sáng nhất vào ngày 2.8, một viên ngọc màu trắng vàng ở cấp sao biểu kiến +0,2. Ngày 2.8 sẽ là thời điểm tốt nhất để quan sát sao Thổ khi Trái đất di chuyển giữa sao Thổ và Mặt trời trong một sự kiện thiên văn hàng năm được gọi là "sự đối đầu".
Sao Thổ tỏa sáng thấp ở phía đông nam khi bóng tối buông xuống, nhưng đủ dễ dàng để phát hiện. Ngoại trừ sao Mộc ở phía xa bên trái (phía đông), sao Thổ nằm rất xa so với bất kỳ thứ gì có độ sáng tương đương. Hãy tìm Titan, mặt trăng sáng nhất, ở phía tây sao Thổ vào ngày 14.8 và 31.8 và về phía đông vào khoảng ngày 6.8 và ngày 22.8.