Lí do giới trẻ đất nước hạnh phúc nhất thế giới dần từ bỏ thuốc lá điện tử

Bảo Châu |

Tại Phần Lan - quốc gia hạnh phúc nhất trên trái đất, thuốc lá điện tử từng ''làm mưa, làm gió'' đã dần bị xóa sổ.

Tờ Straits Times đưa tin, quyết định của chính phủ Phần Lan cấm các hương vị như bánh pho mát dâu và trà đào trên thuốc lá điện tử vài năm trước dường như đã có hiệu quả. Giờ đây, đất nước này đang trên đà đạt được mục tiêu không có người hút thuốc vào năm 2030.

Là nước tiêu dùng thuốc lá bình quân đầu người hàng đầu thế giới trong những năm 1920, Phần Lan đã tìm cách cắt giảm một nửa số người hút thuốc trong suốt 20 năm qua.

Thuốc lá điện tử đang giảm dần trong độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi, với dưới 1% học sinh trung học sử dụng thuốc lá điện tử hàng ngày. Trong khi ở Mỹ, khoảng 6% học sinh trung học sử dụng thường xuyên và 21% không thường xuyên.

Năm 2030, chính phủ Phần Lan hi vọng rằng sẽ có ít hơn 5% dân số sẽ thường xuyên tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá. Hiện tại, khoảng 16% đàn ông trong độ tuổi lao động hút thuốc mỗi ngày và hơn một nửa số người hút thuốc muốn bỏ thuốc lá, theo Viện Sức khỏe và Phúc lợi Phần Lan.

"Trong khi việc sử dụng thuốc lá nói chung hiện đang giảm trên toàn thế giới, mức giảm này đặc biệt mạnh ở Phần Lan. Một trong những cách hiệu quả nhất để giảm hút thuốc là đánh thuế. Thuế đối với thuốc lá đã được tăng lên gần như hàng năm kể từ năm 2009, dẫn đến giá thuốc lá trung bình tăng gấp đôi", bác sĩ Hanna Ollila, chuyên gia của cơ quan y tế Phần Lan, cho biết.

Phần Lan cũng đã giải quyết vấn đề hút thuốc thông qua hệ thống giáo dục.

Quyết định đưa giáo dục sức khỏe bắt buộc vào chương trình giảng dạy như một môn học độc lập tại các trường học từ năm 2001 là "khá độc đáo so với quốc tế" và "đã đóng vai trò ngăn chặn giới trẻ hút thuốc", bác sĩ Ollila cho biết.

Các biện pháp khác bao gồm thực thi môi trường không khói thuốc ở nơi làm việc và nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, cấm tiếp thị và đặt thuốc lá tại quầy tính tiền.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh phòng chống COVID-19, Phần Lan gia hạn đóng cửa biên giới

HỒNG HẠNH |

Nhằm đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19, Phần Lan gia hạn đóng cửa biên giới và thắt chặt kiểm soát đến ngày 13.5.

Nhan sắc, thân thế nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới của Phần Lan

Thanh Hà |

Sanna Marin, 34 tuổi, sẽ sớm trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới, được mẹ đơn thân nuôi dạy và là người đầu tiên trong gia đình vào đại học.

Vape - mối lo ngại mới đối với sức khoẻ cộng đồng

gia Minh |

Các loại vape (một loại thuốc lá điện tử có hương vị) “sẽ tập cho giới trẻ hút thuốc lá và sau đó là cả cuộc đời dùng chất gây nghiện, dẫn đến bệnh tật, cái chết”.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đẩy mạnh phòng chống COVID-19, Phần Lan gia hạn đóng cửa biên giới

HỒNG HẠNH |

Nhằm đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19, Phần Lan gia hạn đóng cửa biên giới và thắt chặt kiểm soát đến ngày 13.5.

Nhan sắc, thân thế nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới của Phần Lan

Thanh Hà |

Sanna Marin, 34 tuổi, sẽ sớm trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới, được mẹ đơn thân nuôi dạy và là người đầu tiên trong gia đình vào đại học.

Vape - mối lo ngại mới đối với sức khoẻ cộng đồng

gia Minh |

Các loại vape (một loại thuốc lá điện tử có hương vị) “sẽ tập cho giới trẻ hút thuốc lá và sau đó là cả cuộc đời dùng chất gây nghiện, dẫn đến bệnh tật, cái chết”.