Lên kế hoạch rời đi, Mỹ tuyên bố cắt tiền đóng góp cho WHO

Phương Linh |

Mỹ tuyên bố sẽ không thanh toán khoản đóng góp 80 triệu USD cho WHO, thay vào đó sẽ chuyển số tiền này cho Liên Hợp Quốc.

Theo nguồn tin từ Reuters, Mỹ có kế hoạch rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 6.7.2021, sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc tổ chức này trở thành con rối cho Trung Quốc trong khủng hoảng đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, WHO đã bác bỏ cáo buộc này của Tổng thống Donald Trump.

Căn cứ nghị quyết năm 1948 của Quốc hội Mỹ, ông Donald Trump phải thông báo trước một năm về việc Mỹ rút khỏi WHO và phải trả những khoản đóng góp mà Washington còn nợ cho năm tài chính hiện tại của tổ chức.

Nerissa Cook, Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Các vấn đề Tổ chức Quốc tế, cho biết, Mỹ hiện còn nợ WHO khoảng 18 triệu USD cho năm tài chính 2019 và 62 triệu USD tiền tài trợ cho năm tài chính 2020.

''Những khoản tiền đó đang được cơ cấu lại để trả cho các chi phí thường xuyên của Liên Hợp Quốc” - bà Cook nói.

Theo bà Alma Golden, trợ lý quản lý phụ trách y tế toàn cầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, trong hầu hết các trường hợp, Washington đã xác định được các đối tác mới để tiếp tục hỗ trợ y tế toàn cầu mà họ đã từng thực hiện với WHO.

Tuy nhiên bà cho biết, khoản thanh toán một lần trị giá 68 triệu USD sẽ được giải ngân cho WHO để hỗ trợ y tế ở Libya và Syria và nỗ lực xóa sổ bệnh bại liệt ở một số quốc gia, vì trong các trường hợp này WHO là tổ chức đủ khả năng nhất mà không đối tác nào có thể thay thế được trong thời điểm hiện tại.

Đối thủ chính trị của Tổng thống Donald Trump, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đã nói rằng ông sẽ gia nhập lại WHO nếu đánh bại ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ đứng ngoài lề nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 của WHO

Hải Anh |

Lý do Mỹ đứng ngoài lề nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được Nhà Trắng công bố.

Mỹ rút khỏi WHO: Tiến trình chính thức bắt đầu

Thanh Hà |

Mỹ sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 6.7.2021, Liên Hợp Quốc thông báo ngày 7.7, sau khi nhận được thông báo về quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.5 đã tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mỹ đứng ngoài lề nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 của WHO

Hải Anh |

Lý do Mỹ đứng ngoài lề nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được Nhà Trắng công bố.

Mỹ rút khỏi WHO: Tiến trình chính thức bắt đầu

Thanh Hà |

Mỹ sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 6.7.2021, Liên Hợp Quốc thông báo ngày 7.7, sau khi nhận được thông báo về quyết định của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ chấm dứt quan hệ với WHO

Lê Thanh Hà |

Tổng thống Donald Trump hôm 29.5 đã tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).