Lễ tốt nghiệp đáng nhớ của nhiều học sinh Nhật Bản giữa dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo Kyodo News, một số trường học ở Nhật Bản đã tổ chức lễ tốt nghiệp hôm 17.3 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang lây lan và diễn biến phức tạp.

Một số trường tại Nhật Bản đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh trong bối cảnh hạn chế số lượng người tham gia cũng như rút ngắn quy trình của buổi lễ vì lo ngại dịch COVID-19.

Tại trường tiểu học Midoricho ở Chiba, gần Tokyo, chỉ có học sinh tốt nghiệp, phụ huynh và giáo viên tham dự buổi lễ. Những người tham gia phải đeo khẩu trang và bài diễn văn được in trên giấy phát cho từng người thay vì phát biểu trực tiếp.

"Tôi nghĩ rằng ấn tượng về lễ tốt nghiệp năm nay sẽ khắc sâu trong tâm trí mỗi người, dù bằng cách này hay cách khác", hiệu trưởng Nobuhiro Ikeda chia sẻ.

Tương tự, một trường mẫu giáo ở tỉnh Wakayama, miền Tây Nhật Bản, đã tổ chức lễ tốt nghiệp bằng cách chia 30 bé thành hai nhóm và rút ngắn thời gian xuống 20 phút. Buổi lễ không có khách mời và mỗi bé chỉ được 1 người thân tham dự.

Tất cả những người tham dự đều phải đeo khẩu trang và đứng cách nhau 1 mét.

"Đây là cơ hội cuối cùng để con tôi chia tay bạn bè vì gia đình tôi sẽ chuyển khỏi tỉnh Wakayama. Tôi rất mừng vì trường đã tổ chức buổi lễ này", phụ huynh Mizuho Yoneda, 35 tuổi, chia sẻ.

Trước đó, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã yêu cầu các hội đồng giáo dục trên cả nước đóng cửa các trường học từ ngày 28.2 và nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19. Yêu cầu này không bắt buộc và chính quyền địa phương được tự quyết định thời gian mở cửa trở lại.

Sáng 16.3, một số trường tiểu học và trung học cơ sở ở Nhật Bản đã mở cửa trở lại sau khoảng 2 tuần đóng cửa theo lời kêu gọi tăng cường biện pháp phòng dịch của Thủ tướng Abe Shinzo.

Tuy nhiên, nhiều hội đồng giáo dục khác ở nước này đã tuyên bố sẽ đóng cửa trường học cho đến khi nghỉ xuân vào đầu tháng 4.

Tính đến chiều 17.3, Nhật Bản đã xác nhận hơn 1.500 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có khoảng 700 ca trên du thuyền Diamond Princess.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông Nhật Bản nhiễm SARS-CoV-2 cố tình làm lây lan virus

Hải Anh |

Một phụ nữ Nhật Bản dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với một người đàn ông nhiễm virus. Điều đáng nói là người đàn ông này đã cố tình tìm cách lây lan virus cho người khác.

Nhật Bản tuyên bố vẫn tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 theo kế hoạch

Phương Linh |

Ngày 13.3, Nhật Bản tuyên bố vẫn triển khai tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 theo kế hoạch đã đề ra, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị trì hoãn một năm.

Ngay tuần sau, Nhật Bản sở hữu bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 chỉ 15 phút

HỒNG HẠNH |

Bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 trong thời gian ngắn, chỉ với 15 phút, được Nhật Bản nhập khẩu và bán, dự kiến sẽ có mặt ở quốc gia này ngay đầu tuần sau.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Người đàn ông Nhật Bản nhiễm SARS-CoV-2 cố tình làm lây lan virus

Hải Anh |

Một phụ nữ Nhật Bản dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với một người đàn ông nhiễm virus. Điều đáng nói là người đàn ông này đã cố tình tìm cách lây lan virus cho người khác.

Nhật Bản tuyên bố vẫn tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 theo kế hoạch

Phương Linh |

Ngày 13.3, Nhật Bản tuyên bố vẫn triển khai tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 theo kế hoạch đã đề ra, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị trì hoãn một năm.

Ngay tuần sau, Nhật Bản sở hữu bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 chỉ 15 phút

HỒNG HẠNH |

Bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 trong thời gian ngắn, chỉ với 15 phút, được Nhật Bản nhập khẩu và bán, dự kiến sẽ có mặt ở quốc gia này ngay đầu tuần sau.